Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Thứ tư, 23/01/2019 16:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (23/1), thăm và làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cần nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong quản lý, quản trị bệnh viện, điều trị bệnh nhân; làm rõ mối quan hệ giữa đại học y khoa và bệnh viện trực thuộc trên tinh thần tự chủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lắng nghe các kiến nghị của ĐH Y Dược TPHCM, BV ĐH Y Dược TPHCM trong buổi làm việc. ẢNh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lắng nghe các kiến nghị của ĐH Y Dược TPHCM, BV ĐH Y Dược TPHCM trong buổi làm việc. ẢNh: VGP

Báo cáo với Phó Thủ tướng, PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Đại học (ĐH) Y Dược TPHCM cho biết nhà trường hiện đào tạo cho 10.000 sinh viên và trên 4.000 học viên sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực y tế cho các tỉnh phía nam. Hiện nay, trường đã triển khai một số chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực của ĐH Y khoa Havard.

Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM hiện có 5 cơ sở với 3.460 cán bộ, trong đó có gần 900 bác sĩ, chiếm 24%, với 2 triệu lượt người khám 1 năm, điều trị nội trú cho khoảng 70.000 bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh thành phía nam. BV là một trong những đơn vị phẫu thuật mạnh, trong đó phẫu thuật nội soi chiếm 32%, có đơn nguyên phẫu thuật 1 ngày. Một số khoa phòng của BV đã đạt tỷ lệ 1 bác sĩ có 3 điều dưỡng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi một bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại BV ĐH Y Dược TPHCM. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi một bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại BV ĐH Y Dược TPHCM. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao hoạt động của công tác xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh của BV có nhiều sáng tạo rất cụ thể nhằm giảm chi phí cho người dân. Quyết tâm phấn đấu trở thành BV hạng đặc biệt với giá trị cốt lõi là phát triển bền vững, cam kết chất lượng, ông Bắc mong muốn được tạo điều kiện liên doanh, liên kết với các đối tác trong lĩnh vực y tế, được thuê cơ sở vật chất dài hạn, vay vốn ưu đãi, đầu tư xây dựng các cơ sở y tế ở địa phương...

Qua các kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo cũng như những ý kiến đóng góp của ĐH Y Dược TPHCM, BV ĐH Y Dược TPHCM, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế tiếp thu đầy đủ trong quá trình hoàn thiện dự thảo 2 nghị định về đào tạo nhân lực y tế và đổi mới cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra khu vực lấy mẫu xét nghiệm của người bệnh tại BV ĐH Y Dược TPHCM. ẢNh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra khu vực lấy mẫu xét nghiệm của người bệnh tại BV ĐH Y Dược TPHCM. ẢNh: VGP

Từ những kết quả, biện pháp mà BV ĐH Y Dược TPHCM thực hiện nhằm nâng cao chất lượng BV, Phó Thủ tướng cho rằng cơ chế tài chính góp phần quyết định. “Không có cơ chế tốt thì sẽ ảnh hưởng đến cả chuyên môn lẫn những vấn đề khác như không đủ điều dưỡng thì người nhà phải vào chăm sóc gây nguy cơ nhiễm trùng chéo, mất trật tự, thậm chí là cả tình trạng trộm cắp trong BV... Kinh nghiệm của BV ĐH Y Dược TPHCM trong ứng dụng công nghệ thông tin cần được tiếp thu để nhân rộng ra các cơ sở y tế khác”, Phó Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo Bộ Y tế tại cuộc họp.

Những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa BV và ĐH Y Dược TPHCM cũng rất cần được nghiên cứu, phân tích để làm rõ cơ chế, mối quan hệ giữa ĐH y khoa và BV trong đào tạo bác sĩ.

Trong thời gian tới, đối với ĐH Y Dược TPHCM, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan tạo mọi điều kiện để nhà trường thực hiện tự chủ thuận lợi gắn với “đặt hàng” đào tạo, nghiên cứu khoa học; mở các mã ngành đào tạo mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với một sinh viên ĐH Y Dược TPHCM làm công tác hỗ trợ cho người dân đến khám. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với một sinh viên ĐH Y Dược TPHCM làm công tác hỗ trợ cho người dân đến khám. Ảnh: VGP

Liên quan đến định hướng phát triển các BV nói chung, Phó Thủ tướng khẳng định những đơn vị đã tự chủ hoàn toàn cả chi thường xuyên lẫn đầu tư như BV ĐH Y Dược TPHCM phải được hưởng cơ chế như DN; được phát triển chuỗi các BV gắn với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của các trường ĐH y khoa.

“Các đồng chí cần làm rõ mối quan hệ đặc thù giữa trường ĐH và BV trực thuộc khi quyết định những vấn đề lớn, quan trọng như đất đai, tài sản của trường ĐH giao cho BV; hoạt động đào tạo, cơ chế tài chính và nhất là giữ đúng định hướng phát triển... Ngược lại cũng phải làm rõ vai trò của các BV lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy trong đào tạo bác sĩ”, Phó Thủ tướng nói.

PV

Tin khác

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND 2 tỉnh An Giang và Sóc Trăng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND 2 tỉnh An Giang và Sóc Trăng

(CLO) Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Tin tức
Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu về ngành công nghiệp bán dẫn

Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu về ngành công nghiệp bán dẫn

(CLO) Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trước mắt xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu về ngành công nghiệp bán dẫn từ nay đến năm 2030. Từ tháp nhân lực này tiến tới ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Tháp nhân lực sẽ như nam châm thu hút nghiên cứu, sản xuất về Việt Nam.

Tin tức
Bổ nhiệm ông Đặng Thái Sơn giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Bổ nhiệm ông Đặng Thái Sơn giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

(CLO) Ngày 24/4, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc dự và chủ trì hội nghị.

Tin tức