Phóng viên tác nghiệp tại Ngày hội non sông: Trách nhiệm và tự hào

Thứ năm, 24/06/2021 09:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Ngày bầu cử (23/5) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Thành công này có đóng góp không nhỏ của báo chí, đặc biệt là những nhà báo, phóng viên tác nghiệp, đưa tin về công tác bầu cử.

Không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào

Ngày hội của toàn dân - ngày bầu cử (23/5) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ĐBQH – ĐB HĐND) đã diễn ra trong không khí náo nức, vui tươi. Hơn 69 triệu cử tri cả nước với lá phiếu của mình đã sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu có tâm, có tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước - Quốc hội và HĐND các cấp.

Thông tin đến báo chí từ điểm cầu Nhà Quốc hội vào cuối ngày bầu cử (23/5), Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Để đi đến sự thành công này, ông Bùi Văn Cường đã đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của báo chí trong việc truyền tải thông tin, truyền thông cho ngày bầu cử làm cho tinh thần, ý thức, trách nhiệm của công dân được nâng cao. Theo đó, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đã tập trung cao độ, dành thời gian, dung lượng lớn tin bài cho ngày bầu cử. Tính đến 17 giờ ngày 23/5 tổng số tin bài về bầu cử được đăng tải trên báo chí là 8.611 (chiếm 31%) tổng số tin bài trong ngày.

Phóng viên Trần Mộng Long phỏng vấn cử tri trong ngày bầu cử.

Phóng viên Trần Mộng Long phỏng vấn cử tri trong ngày bầu cử.

Ông Cường cũng cho rằng, kỳ bầu cử được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 rất phức tạp nhưng đã tổ chức truyền thông rất tốt. “Hội đồng Bầu cử Quốc gia rất cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí. Trong cuộc bầu cử lần này làm rất kỹ về truyền thông, từ nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền cho đến tần suất tuyên truyền; sử dụng rất nhiều phương tiện, nhất là công nghệ 4.0 trong tuyên truyền…”, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói.

Sự đóng góp của báo chí vào cuộc bầu cử có vai trò đặc biệt quan trọng của những nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tác nghiệp đưa tin về công tác bầu cử. Sự nhạy bén, chính xác, truyền tải kịp thời thông tin của nhà báo, phóng viên đã giúp cử tri, nhân dân có cái nhìn toàn cảnh về không khí bầu cử nước nhà. Cùng với đó là cổ vũ, động viên người dân tham gia bầu cử với ý thức trách nhiệm cao nhất.

Với những nhà báo, phóng viên được tòa soạn phân công đưa tin về công tác bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào. Họ luôn ý thức phải truyền tải thông tin một cách nhanh, chính xác nhất đến với độc giả, đến với cử tri cả nước.

Là một nhà báo làm mảng nội chính lâu năm, tại kỳ bầu cử lần này được tòa soạn phân công trực đưa tin tại điểm cầu Nhà Quốc hội, nhà báo Nguyễn Việt Thắng - Báo Đại Đoàn Kết chia sẻ: “Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong không khí khá đặc biệt khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, có thể nói, đến nay, đội ngũ anh em phóng viên, nhà báo chúng tôi đã hoàn thành một cách tròn vai trách nhiệm mà lãnh đạo cơ quan giao phó với việc đảm bảo thông tin nhanh, chính xác và đầy đủ về kỳ bầu cử”.

Nhà báo Việt Thắng cho biết, so với kỳ trước, công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử lần này được Hội đồng Bầu cử Quốc gia chuẩn bị khá kỹ lưỡng, các cuộc họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phóng viên báo chí được tham dự, cung cấp thông tin khá chi tiết, đầy đủ. Đó là điều thuận lợi.

Vượt mọi khó khăn để đem đến những thông tin nhanh, hấp dẫn, chính xác nhất

Trong cái thuận lợi thì bao giờ song hành cũng là những khó khăn”, nhà báo Việt Thắng nói. Theo nhà báo Việt Thắng, khó khăn lớn nhất chính là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó, ngay từ những cuộc họp tiếp xúc cử tri, nhiều nơi đã tổ chức cho các ứng viên tiếp xúc theo hình thức kết nối trực tuyến, từ một nơi đại biểu tiếp xúc đã kết nối trực tuyến xuống các phường, xã để cử tri có thể theo dõi và trực tiếp đặt câu hỏi để các ứng viên trả lời.

Với hình thức như vậy, các ứng viên vẫn có thể đảm bảo quá trình vận động cử tri, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch đang diễn ra hiện nay được hiệu quả. Song điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình tác nghiệp của báo chí. Việc tiếp xúc cử tri qua hình thức trực tuyến khiến phóng viên phải hoạt động vất vả hơn, phải đi nhiều địa điểm hơn. Có những địa điểm ngược về địa lý khiến phóng viên khá vất vả. Trong khi đó, phần lớn phóng viên phải di chuyển bằng phương tiện là xe máy, do đó, vấn đề thời tiết cũng là khó khăn nhất định.

Đơn cử như việc tiếp xúc cử tri số lượng các báo tham dự cũng bị hạn chế do đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, số người tham dự trong phòng không được quá đông. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm này còn phức tạp nên đã có 16 tỉnh bỏ phiếu trước tại một số điểm cho nên việc cập nhật thông tin vì thế cũng phải được bám theo. Đặc biệt, tại 1 số khu vực bị phong tỏa, cách ly nên việc đưa tin tại những khu vực này cũng bị khó khăn”, nhà báo Việt Thắng chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Việt Thắng – Báo Đại đoàn kết.

Nhà báo Nguyễn Việt Thắng – Báo Đại đoàn kết.

Nhà báo Việt Thắng cho biết, bản thân anh cùng nhiều anh em phóng viên mặc dù đã được xét nghiệm Covid-19, nhưng ở những nơi không bị phong tỏa thì việc vào các khu vực bầu cử để ghi nhận cũng bị hạn chế do địa phương đề phòng dịch bệnh.

Ngày 23/5, tham gia đưa tin ngày bầu cử tại điểm cầu Nhà Quốc hội, nhà báo Việt Thắng cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia dù trong tình hình dịch bệnh nhưng vẫn thông tin cho báo chí khá kịp thời về các mốc thời gian, không khí, tỷ lệ người dân đi bầu tại các địa phương để báo chí liên tục cập nhật những thông tin về ngày toàn dân đi bầu cử.

Việc “chờ đợi” kết quả về công tác bầu cử chưa bao giờ cho anh cảm giác bớt sự háo hức, hồi hộp. Anh cho biết, để có thể có thông tin nhanh nhất, trọn vẹn nhất của ngày bầu cử, anh cùng một số anh em phóng viên, nhà báo đã trực tại điểm cầu Nhà Quốc hội đến thời điểm 0 giờ ngày 24/5 để lấy thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Và kết quả cuối cùng là điều mà mọi phóng viên, nhà báo đều trông đợi đó là cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

“Xong việc và về đến nhà lúc 2h sáng nhưng mình thấy rất vui, vui vì trách nhiệm được giao đã hoàn thành, vui vì đã đưa được thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến cử tri, nhân dân”, nhà báo Việt Thắng nói.

Nhà báo Trần Vương – Báo Lao Động.

Nhà báo Trần Vương – Báo Lao Động.

Là một nhà báo trẻ xông xáo, có thời gian đưa tin trong lĩnh vực nội chính nhiều năm, nhà báo Trần Văn Vương - Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện Báo Lao Động chia sẻ, ngày chủ nhật (23/5) vừa qua được chọn là ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đáng chú ý hơn, cuộc bầu cử này diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

“Với đặc thù công việc là những phóng viên thời sự, trong “Ngày hội bầu cử” này chúng tôi lại càng tất bật hơn để có thể lên được các nội dung, kịch bản tác nghiệp và thực tế hiện trường một cách hoàn thiện nhất, hấp dẫn nhất tới bạn đọc. Có như vậy mới có thể đem đến cho bạn đọc những góc nhìn toàn diện và đa dạng nhất trong Ngày hội của non sông”, nhà báo Trần Vương nói.

Nhà báo Trần Vương cho biết, trong quá trình đưa tin bầu cử, những ấn tượng nhất với anh đó là những buổi tiếp xúc cử tri trong bối cảnh mới - bối cảnh dịch Covid-19. “Thực sự là có rất nhiều khó khăn”, nhà báo Trần Văn Vương tâm sự.

Theo nhà báo Trần Văn Vương, việc làm media đòi hỏi phải có hình ảnh mà những hình ảnh đó phải có tính truyền tải thông tin, thông điệp cao, đặc biệt là việc đưa tin về công tác bầu cử càng phải cẩn trọng nhưng phải đảm bảo tính hấp dẫn, chính xác.

“Thời điểm tiếp xúc cử tri của các ứng viên ĐBQH, đại biểu HĐND có rất nhiều thông tin hay, được đông đảo cử tri quan tâm. Ví dụ những nơi ứng viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử là điểm “nóng” thì thông tin càng được độc giả quan tâm. Tại đó, cử tri có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng, hay sự bức xúc trước những vấn đề về chính sách, pháp luật… hay có thể là về sự bất cập trong những dự án treo hàng chục năm khiến người dân khổ sở được họ nêu trước hội nghị. Tất cả những thông tin đó được chúng tôi chọn lọc, truyền tải một cách kịp thời nhất đến độc giả…”, nhà báo Trần Văn Vương chia sẻ.

Cũng theo nhà báo Trần Văn Vương, báo chí là một cầu nối thực sự giữa những cử tri và các ứng viên tham gia ứng cử ĐBQH. Là một phóng viên tham gia sản xuất tin bài ở mảng nội chính nên anh có cơ hội được tham dự nhiều cuộc họp, kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng như tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri.

“Có thể nói đây là một điều rất vinh dự, tự hào nhưng cũng phải rất trách nhiệm và áp lực công việc rất cao. Bởi thông tin yêu cầu phải nhanh, hấp dẫn nhưng cũng cần phải chính xác tuyệt đối. Điều khó khăn hơn là để tiếp cận được những thông tin này có những lúc không hề dễ dàng”, nhà báo Trần Văn Vương cho biết.

Theo nhà báo Trần Văn Vương, để có thể tham dự được những buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH phải qua nhiều lớp an ninh, an toàn. Đồng thời, vì là những sự kiện nóng, sự kiện quan trọng nên môi trường tác nghiệp luôn có nhiều cơ quan báo chí cùng tham dự, cạnh tranh về điều kiện tác nghiệp trong khi đó áp lực về thông tin phải gửi về tòa soạn rất lớn. “Đó vừa là những áp lực nhưng cũng là những niềm vui khi hoàn thành được công việc, có được sản phẩm trên trang báo”, nhà báo Trần Văn Vương nói.

Phóng viên Trần Mộng Long tác nghiệp tại khu cách ly.

Phóng viên Trần Mộng Long tác nghiệp tại khu cách ly.

Được tòa soạn phân công đưa tin về công tác bầu cử, phóng viên Trần Mộng Long - Báo Kinh tế & Đô thị chia sẻ: Dịch Covid-19 xảy ra khiến rất nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau bị ảnh hưởng và bị ngưng trệ, riêng đối với nghề báo theo quan điểm của là một trong số ít nghề không bị ngưng trệ bởi Covid-19, mà ngược lại phóng viên phải làm việc với cường độ cao hơn so với bình thường.

Thời điểm trước và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng là khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, anh và các đồng nghiệp luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ đưa đầy đủ, kịp thời các thông tin, hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch, song song với tuyên truyền tới người dân về các hoạt động bầu cử.

Anh Long cho biết, tại Báo Kinh tế & Đô thị, cách đưa thông tin được thực hiện đa dạng, ngoài việc đăng tải trên hệ thống báo điện tử, báo in, còn có ấn phẩm Hanoitimes giúp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

Cũng tại Báo, đặc thù mỗi phóng viên sẽ được giao theo dõi các quận, huyện cụ thể, vì vậy việc nắm thông tin tuyên truyền bầu cử rất sát và đa dạng tại địa phương. Quá trình tác nghiệp được sự ủng hộ, hỗ trợ từ phía chính quyền và người dân rất nhiều giúp chủ động trong quá trình tiếp cận thông tin, tuyên truyền cho ngày bầu cử.

Trong đợt bầu cử vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin giả, điều này lại làm thôi thúc những người làm báo như tôi và các đồng nghiệp, bên cạnh việc đưa thông tin nhanh, trung thực đến độc giả, cũng thấy rằng phải cống hiến hết mình trong việc thông tin tuyên truyền định hướng dư luận để cho người dân nắm được những thông tin chính thống nhất, qua đó góp phần cùng cả nước vượt qua dịch bệnh và góp phần thành công cho ngày hội bầu cử”, phóng viên Mộng Long nói.

Anh Long cũng cho biết, anh được tòa soạn phân công theo dõi hoạt động của lãnh đạo thành phố Hà Nội trong đó có những thông tin chỉ đạo về công tác bầu cử, bên cạnh việc cập nhật những thông tin chính thống từ Thành ủy đưa ra, việc cập nhật, lựa chọn thông tin để đăng tải là rất quan trọng, khi những bài viết, thông tin được kiểm chứng và đăng tải anh sẽ chia sẻ trên những mạng xã hội zalo, facebook cá nhân, ngoài việc tăng lượng bạn đọc, qua đó góp phần giảm tải được thông tin từ các fanpage và những trang đưa tin giả, khi đó người dân sẽ tiếp nhận được nguồn chính thống.

Ngoài ra, anh Long cũng chia sẻ thông tin bài viết lên trang thông tin điện tử quận Đống Đa được giao theo dõi, từ đó góp phần rất lớn trong việc quảng bá thông tin rộng rãi, chính thống tới bạn đọc. Việc này rất hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và bầu cử trong thời gian qua.

Báo Công luận

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ của mình, anh Long chia sẻ: “Có lẽ nhớ nhất là việc mặc đồ bảo hộ y tế theo đúng tiêu chuẩn trong quá trình tác nghiệp tại khu cách ly, trong điều kiện Hà Nội rất nóng bức, không thoát được mồ hôi ra ngoài, trên mặt thì đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn,… suốt 1 giờ đồng hồ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, có đồng nghiệp tay nhăn nheo như bị ngâm nước lâu ngày. Từ đó càng thêm khâm phục và cảm thông đối với lực lượng y bác sỹ trong tuyến đầu phòng, chống dịch”.

Có thể thấy rằng, những nhà báo, phóng viên tham gia đưa tin về công tác bầu cử, mỗi người được tòa soạn phân công theo dõi, đưa tin tại các điểm khác nhau nhưng đều nỗ lực truyền tải thông tin tới cử tri và nhân dân qua tác nghiệp nhanh nhạy, chính xác. Từ những thông tin được truyền tải một cách sinh động, hấp dẫn và định hướng dư luận có dấu ấn của những nhà báo, phóng viên nội chính đã góp phần tạo nên một kỳ bầu cử thành công tốt đẹp.

Hà Đương - Quốc Trần

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo