Phóng viên VTV tại Đà Nẵng: Bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tác nghiệp

Thứ tư, 05/08/2020 19:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) trụ sở tại Đà Nẵng, trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống COVID-19 các e kíp ở đây đã tích cực triển khai các đề tài, đến các điểm nóng, đồng thời đảm bảo đầy đủ các yếu tố an toàn.

Ngày 25/7, COVID-19 bất ngờ quay trở lại Đà Nẵng, cả thành phố biển lại một lần nữa gồng mình phòng, chống dịch. Trong tâm dịch, các phóng viên luôn phải dấn thân vào những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm để kịp thời thông tin về dịch bệnh. Cũng chính vì đặc thù công việc di chuyển nhiều, thời gian cấp bách nên các phóng viên luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Dù khó khăn bủa vây nhưng với tinh thần của những "người lính ra trận", các phóng viên VTV8 đang ngày đêm bám trụ, giữ an toàn làn sóng quốc gia, kịp thời đem đến những thông tin chính thống, chính xác cho khán giả truyền hình.

Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, những phóng viên, quay phim, biên tập viên của Trung tâm THVN Khu vực miền Trung Tây Nguyên (VTV8) đã không ngại khó khăn, thậm chí vào các điểm nóng nhất như ở các bệnh viện, nơi đang tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 để phản ánh kịp thời tin tức về tình hình dịch bệnh đến khán giả cả nước.

Ngay khi Đà Nẵng phát hiện có người dương tính với Sars-Cov-2, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và của Tổng Giám đốc Đài THVN, Trung tâm THVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hoạt động theo phương án giãn cách xã hội như thời điểm tháng 4/2020.

Phóng viên Hoàng Thuỷ cùng lực lượng công an trong đêm trắng lập chốt chặn dịch COVID-19. (vtv.vn)

Phóng viên Hoàng Thuỷ cùng lực lượng công an trong đêm trắng lập chốt chặn dịch COVID-19. (vtv.vn)

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động VTV8 được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid theo các văn bản của UBND TP Đà Nẵng và của Đài THVN.

Cùng với khối tin tức, khối kĩ thuật, bộ phận quay phim, lái xe và trung tâm phát sóng đều được bố trí theo các ca trực liên tục, đảm bảo không có nhân sự nào làm việc chéo. Với đội ngũ phóng viên tác nghiệp tại điểm nóng, các phóng viên đều được trang bị phòng hộ theo đúng quy định của Bộ Y tế khi đi vào vùng dịch.

Đối với các ekip tác nghiệp trong bệnh viện sẽ được cách ly hoàn toàn với các ekip khác để đảm bảo an toàn. Các ekip khác khi tác nghiệp về đến cơ quan, đều phải thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh như: khử khuẩn toàn bộ xe, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn… Những khó khăn chồng chất và cả sự lo lắng khi tác nghiệp trong vùng dịch, thế nhưng hơn cả là tinh thần trách nhiệm vì công việc, là sự dấn thân của những phóng viên VTV8 trên mặt trận thông tin để phục vụ khán giả xem truyền hình.

Trong các e kíp trực từ BTV, quay phim đến lái xe luôn sẵn sàng đến điểm nóng về dịch bệnh. (vtv.vn)

Trong các e kíp trực từ BTV, quay phim đến lái xe luôn sẵn sàng đến điểm nóng về dịch bệnh. (vtv.vn)

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng đã làm xáo trộn toàn bộ đời sống của người dân trên địa bàn. Và cũng giống như những y, bác sỹ và lực lượng công an, quân đội trên tuyến đầu chống dịch, những phóng viên, nhà báo của VTV8 cũng đang xả thân, vượt qua khó khăn và cống hiến hết mình với nghề.

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố có 118 cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đang hoạt động với tổng số nhân sự là khoảng 800 người, trong đó có hơn 380 người đã được cấp Thẻ Nhà báo. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, tại mỗi “điểm nóng” về phòng, chống dịch COVID-19 những ngày qua đều có hàng trăm phóng viên, nhân viên quay phim, biên tập viên tới tác nghiệp.

Đối với các phóng viên, biên tập viên việc có mặt trực tiếp tại hiện trường có giá trị rất lớn, tăng độ tin cậy, hấp dẫn cho tin tức. Khi độc giả, khán giả có niềm tin vững chắc vào báo chí chính thống thì những thông tin giả mạo, tin đồn thất thiệt về dịch bệnh sẽ không thể lan truyền. Các nhà báo tác nghiệp trong nguy hiểm là để góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho cộng đồng; làm tròn trách nhiệm với xã hội, đất nước. 

 Những ngày qua, cùng với hàng nghìn đoàn xe chở nhu yếu phẩm, thiết bị y tế hỗ trợ lực lượng chức năng Đà Nẵng chống dịch COVID-19 thì cũng có những chuyến hàng hỗ trợ riêng cho đội ngũ phóng viên trong vùng dịch. Đây là sự động viên, khích lệ  vô cùng ý nghĩa và kịp thời cho các “chiến sỹ trên mặt trận thông tin”.

Những sẻ chia kịp thời và ý nghĩa của các đơn vị, cá nhân từ khắp mọi miền làm cho đội ngũ báo chí đang tác nghiệp tại tâm dịch Đà Nẵng vững tâm hơn, truyền tải kịp thời những thông tin, hình ảnh chân thực, sống động về diễn biến dịch bệnh.

PV

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo