Phóng viên VTV24 bị hành hung trong quá trình tác nghiệp

Thứ ba, 10/05/2016 20:00 PM - 0 Trả lời

( CLO ) Trong quá trình tác nghiệp tại Đại Từ, Thái Nguyên, hai phóng viên của Trung tâm Tin tức VTV24 đã bị một đối tượng dùng dao chém gây thương tích và đập hỏng camera.

(CLO ) Trong quá trình tác nghiệp tại Đại Từ, Thái Nguyên, hai phóng viên của Trung tâm Tin tức VTV24 đã bị một đối tượng dùng dao chém gây thương tích và đập hỏng camera.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 15h30 ngày 8/5, anh Trịnh Lưu Tuấn (SN 1979) và anh Phùng Văn Định (SN 1984), đến trụ sở Công an huyện Đại Từ trình báo vụ việc bị chém gây thương tích.

Theo thông tin trình báo của anh Tuấn và anh Định thì 2 anh là phóng viên của chương trình Chuyển động 24h (VTV), trong vai người mua chè, đến gia đình ông Nguyễn Anh Minh, (trú tại tổ dân phố Chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bí mật ghi hình hoạt động sao chè.

[caption id="attachment_97305" align="aligncenter" width="640"]Hai phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại một cơ sở sản xuất chè ở Đại Từ - Thái Nguyên. ( Ảnh minh họa ) Hai phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại một cơ sở sản xuất chè ở Đại Từ - Thái Nguyên. ( Ảnh minh họa )[/caption] Đúng lúc 2 anh đang có mặt tại nhà ông Minh thì bà Nguyễn Thị Hào, (SN 1960, trú tại tổ dân phố Sơn Tập 3, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ), đang mượn máy sao chè của gia đình ông Minh để đánh mốc chè cho bắt mắt khách hàng. Thấy vậy, anh Tuấn đã dùng máy quay phim được ngụy trang trong vỏ bao thuốc lá để ghi lại.

Khi anh Tuấn đang tiến hành ghi hình thì anh Nguyễn Duy Tùng, là con trai của ông Minh đang ngồi chẻ củi ở gần đó phát hiện. Anh Tùng yêu cầu anh Tuấn bỏ máy quay phim ra, nhưng anh Tuấn không đồng ý, hai bên đã xảy ra xô xát, Tùng đã dùng dao đang chẻ củi chém anh Tuấn bị thương vào cánh tay.

Thấy anh Tùng có thái độ côn đồ, anh Tuấn và anh Định bỏ máy quay tại hiện trường và chạy đến Công an huyện Đại Từ để trình báo. Vết thương của anh Tuấn cũng được băng bó nên không nghiêm trọng.

Còn anh Tùng sau khi gây thương tích cho anh Tuấn cũng đã đến cơ quan Công an trình báo lại toàn bộ sự việc.

Trao đổi với Pv Congluan.vn, Phóng viên Lưu Tuấn của Trung tâm Tin tức VTV24 cho biết: " Nhận được thông tin người dân phản ánh về việc cơ sở sản xuất chè... thường xuyên dùng hoá chất tẩm ướp vào chè để tăng độ xanh và có mùi thơm khi pha chế. Nhóm PV đã tiếp cận và có hơn 3 tuần thâm nhập khu vực để xác minh thông tin. Ngày 8/5 khi đang tác nghiệp thì tôi bị Tùng cầm hung khí ra hành hung. Hiện tại chúng tôi đã trình bày rõ sự việc trong bản tường trình gửi CA Huyện Đại Từ và các đơn vị chức năng. Về phía cơ quan chủ quản của chúng tôi là Trung Tâm Tin tức VTV24- Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã có công văn gửi các đơn vị liên quan xác minh làm rõ sự việc".

[caption id="attachment_97306" align="aligncenter" width="480"]Giấy giới thiệu của Trung tâm tin tức VTV24 cho anh Trịnh Lưu Tuấn liên hệ công tác tại UBND huyện Đại Từ Giấy giới thiệu của Trung tâm tin tức VTV24 cho anh Trịnh Lưu Tuấn liên hệ công tác tại UBND huyện Đại Từ[/caption]

Tại cơ quan Công an, anh Trịnh Lưu Tuấn khai báo là phóng viên chương trình Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, anh Tuấn và anh Định đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Đến sáng ngày 9/5, qua hệ thống thư điện tử, CA huyện Đại Từ nhận được giấy giới thiệu của Trung tâm tin tức VTV 24 Đài truyền hình Việt Nam cử anh Tuấn và anh Định đến UBND huyện Đại Từ liên hệ công tác.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ xô xát gây thương tích, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo UBND huyện Đại Từ và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc trên.

Hà Tuấn

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo