Phụ huynh tranh cãi nảy lửa việc tổ chức Halloween trong trường học

Thứ bảy, 28/10/2023 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Việc tổ chức hoá trang kinh dị trong trường học vào ngày lễ Halloween đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh học sinh và dư luận. Gần đây, một số trường học tại Hà Nội ra quyết định không tổ chức Halloween trong trường đã nhận nhiều sự hưởng ứng từ phụ huynh.

Lễ hội Halloween còn có tên gọi khác là lễ hội ma quỷ, là một ngày lễ truyền thống ở các nước phương Tây. Để tham dự lễ hội, người tham gia sẽ hoá trang thành ma quỷ với cách trang điểm và những bộ quần áo kinh dị, ma quái.

Trào lưu này cũng được nhiều bạn trẻ Việt Nam thích thú và hưởng ứng. Trong những năm gần đây, lễ hội hoá trang còn được đưa vào chương trình mầm non, tiểu học, thu hút được sự quan tâm của học sinh và phụ huynh.

phu huynh tranh cai nay lua viec to chuc halloween trong truong hoc hinh 1

Bức ảnh hoá trang kinh dị cho bé gây tranh cãi. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi những hình ảnh học sinh hoá trang rùng rợn, kinh dị, thậm chí có phần gây ám ảnh đã khiến nhiều bậc phụ huynh tỏ ra không đồng tình về việc nhà trường tổ chức lễ hội Halloween trong trường học.

Có con đang trong độ tuổi mầm non, anh Hoàng Văn Thái (Hoài Đức, Hà Nội) lo lắng khi nhà trường quyết định tổ chức lễ Halloween và kêu gọi phụ huynh đóng góp, ủng hộ. Điều này khiến cho không chỉ anh Thái mà nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản đối.

“Theo tôi, Halloween chỉ phù hợp cho các tổ chức du lịch, khách sạn, nhà hàng quán ăn hay khu vui chơi giải trí có tổ chức bài bản nhằm kết nối, thu hút khách hàng. Việc tổ chức trong trường học không mang lại giá trị và ý nghĩa gì cho học sinh” - anh Thái chia sẻ.

Đồng quan điểm, chị Mai Anh (Sầm Sơn, Thanh Hoá) đã chia sẻ về trường hợp vào lễ hội năm ngoái, con gái của chị khóc thét vào nửa đêm do ám ảnh việc hoá trang của các bạn học sinh khác trong trường.

“Khi đưa con đến lớp, từ ngoài cổng vào tới sảnh rồi đến lớp học đều là những hình ảnh ghê rợn. Con gái tôi lần đầu tiên được tham gia đã khiến cháu bị sốc và khóc thét đến mức mất ngủ cả tuần” - chị Mai Anh nói.

Trao đổi với PV, chị Hoàng Anh, giáo viên điều hành trường mầm non Rainbow (Hưng Yên) cho biết, 13 năm thành lập, nhà trường chưa từng tổ chức hoạt động hoá trang cho học sinh.

Theo cô, việc hoá trang kinh dị không mang lại lợi ích và mục tiêu giáo dục, chăm sóc hay bất kỳ một tiêu chí nào mà nhà trường hướng đến. Halloween không truyền tải được những điều tích cực, vui vẻ, mang màu sắc dịu dàng nên nhà trường không tổ chức và không khuyến khích.

“Đây là quan điểm và định hướng của trường nên không có đúng và sai, chỉ có phù hợp hay không. Tất nhiên cũng sẽ có nhiều phụ huynh thắc mắc, tuy nhiên chúng tôi đều giải thích cặn kẽ và mong phụ huynh thông cảm” - cô Hoàng Anh chia sẻ.

phu huynh tranh cai nay lua viec to chuc halloween trong truong hoc hinh 2

Phụ huynh đồng tình chỉ khi nhà trường hoá trang phù hợp cho học sinh. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường học ủng hộ việc tổ chức Halloween cho học sinh. Trên fanpage Trường mầm non Cẩm Vân (Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã đăng tải bài viết giúp phụ huynh có cái nhìn nhẹ nhàng với một ngày lễ truyền thống phương Tây.

“Halloween không hề kỳ quái, kinh dị hay mang tới sự sợ hãi như chúng ta tưởng tượng. Halloween kì diệu theo cách cho phép trí chúng ta tưởng tượng bay bổng, mang lại sự tò mò, phấn khích và vui vẻ.

Các bạn nhỏ đã rất háo hức và vui thích khi tham gia hoạt động cùng cô trang trí background, mặc áo trang phục chủ đề hoá trang và thích thú khi được hoạ các nét vẽ lên mặt để hóa trang và chụp ảnh”.

Hiện nay, một số trường tại Hà Nội đã quyết định không tổ chức lễ hội Halloween năm nay. Thay vào đó, trường sẽ lồng ghép, khuyến khích học sinh mặc trang phục đáng yêu trong sách, truyện.

Quyết định này ngay lập tức được nhiều phụ huynh hưởng ứng. Tuy nhiên, không ít phụ huynh cho rằng đây là hoạt động giải trí, không nên cấm đoán.

Chia sẻ về quan điểm này, bà Trần Hoài Anh, hiệu trưởng một trường mầm non ở Hà Nội cho biết, việc xảy ra tranh cãi trong dư luận là do cách tổ chức không phù hợp của một số trường học.

Một số trường chỉ tập trung trang trí lớp học và hoá trang cho học sinh một cách kinh dị nhất với hình ảnh máu me rùng rợn, ma quỷ mà quên đi việc giới thiệu, giúp học sinh tìm hiểu nguồn gốc, câu chuyện và ý nghĩa của ngày Halloween.

Việc nhà trường tổ chức không đúng mục đích và không hiểu đúng ý nghĩa một lễ hội có truyền thống nước ngoài sẽ có những biến tướng gây hậu quả rất lớn, càng phản tác dụng đối với việc giáo dục trẻ. Trường học chỉ nên tổ chức khi hiểu đúng và hiểu rõ, không xây dựng Halloween trở thành thảm hoạ hoá trang.

Nguyễn Linh

Bình Luận

Tin khác

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Ngày 28/9/2024, Trường Đại học Điện lực tổ chức “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học ngành Công nghệ thông tin năm 2024”. Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đông đảo sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Điện lực và hơn 10 cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Giáo dục
Thái Bình: Xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm trong công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Thái Bình: Xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm trong công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025

(CLO) Ngày 27/9, UBND tỉnh Thái Bình thông báo kết luận thanh tra liên quan đến sai phạm trong công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 -2025.

Giáo dục
Đại học Công đoàn tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2023 - 2024

Đại học Công đoàn tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2023 - 2024

Chiều 27/9 tại Hà Nội, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2023 - 2024. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức thường niên của Nhà trường nhằm khuyến khích niềm say mê nghiên cứu khoa học của đội ngũ nghiên cứu, giảng viên Nhà trường, thúc đẩy phát triển toàn diện hoạt động Khoa học và Công nghệ của Nhà trường.

Giáo dục
Phân luồng hướng nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra

Phân luồng hướng nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra

(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng: “Nếu chúng ta định hướng đúng ngay từ đầu thì không tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức của học sinh, phụ huynh và xã hội”.

Giáo dục
Thu hút cơ sở giáo dục đại học Australia thành lập phân hiệu tại Việt Nam

Thu hút cơ sở giáo dục đại học Australia thành lập phân hiệu tại Việt Nam

(CLO) Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho rằng, Việt Nam có khoảng 200.000 du học sinh đang học tập tại nước ngoài, do vậy, việc mở các phân hiệu của các cơ sở đại học tại Việt Nam sẽ rất tiềm năng, để thu hút sinh viên Việt Nam học tập trong nước, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Giáo dục