(CLO) Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Khánh Hưng là một nhà thầu “quen mặt” tại TP. Phủ Lý, Hà Nam, với khả năng “bách chiến bách thắng” trúng thầu sát giá.
(CLO) Thắng thế trong cuộc đua tiện ích nhằm tạo dựng một môi trường sống chất lượng và tiện nghi, River Silk City – Sông Xanh (phân kỳ 2 và 3) đang trở thành thỏi nam châm hút khách tại thị trường bất động sản Hà Nam trong mùa giao dịch 2018.
(CLO) Cuối năm cũng là thời điểm thị trường BĐS Hà Nam tăng nhiệt từng ngày, đón “sóng” từ dự án River Silk City chuẩn bị “bung hàng” các sản phẩm thuộc phân kì II – III. Được quy hoạch bởi CPG Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế, River Silk City hiện là dự án được đầu tư chất lượng nhất tại tỉnh Hà Nam. Vị trí trung tâm, hạ tầng đồng bộ, chủ đầu tư uy tín... là những lý do khiến dự án này luôn cháy hàng.
(CLO) Khi tốc độ đô thị hóa nhanh như vũ bão, thì dù ở Thủ đô hay các tỉnh lân cận cũng đều mơ ước một môi trường sống xanh, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo điều kiện sống hiện đại và tiện nghi. Nhu cầu sống xanh và hiện đại đã không còn là của riêng người thành phố.
(CLO) Ngày 10/10, tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 9 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ và chương trình nghệ thuật “Hà Nam đất mẹ anh hùng”.
(CLO) Được quy hoạch bởi CPG Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế, River Silk City – Sông Xanh hiện là dự án được đầu tư chất lượng nhất tại tỉnh Hà Nam. Vị trí trung tâm, hạ tầng đồng bộ, chủ đầu tư uy tín... là những lý do khiến dự án này luôn cháy hàng, thúc đẩy thị trường bất động sản tại đây tăng nhiệt.
(CLO) Sở hữu tiêu chuẩn vàng “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” của một khu đô thị đẳng cấp, River Silk City mang lại giá trị cao cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, dự án còn “được lòng” các khách hàng khi lựa chọn nơi đây là chốn an cư lạc nghiệp, bởi các tiện ích ngay trong nội khu được đầu tư phát triển.
(CLO) Trong đơn thư gửi đến báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Văn Anh trú tại tổ 7, Phường Lê Hồng Phong trình bày, các hộ dân đều hết sức ủng hộ dự án mở rộng Cụm công nghiệp Tây Nam TP. Phủ Lý. Tuy nhiên, qua quá trình thu hồi giải phóng mặt bằng (GPMB) thì các khâu kiểm đếm, áp giá đền bù, tái canh cho các hộ dân không thỏa đáng, mỗi lúc một giá, “mặc cả như mớ rau ngoài chợ” khiến các hộ dân bức xúc khiếu kiện, không nhận tiền đền bù.
(CLO) - Thời gian gần đây, đi qua khu vực phố Biên Hòa (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) người dân cảm nhận được sự thoáng đãng hơn bởi những bó cáp viễn thông, dây điện đã dần được ngầm hóa.