Phú Thọ có tân Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc

Thứ bảy, 29/06/2019 18:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ông Nguyễn Hải tham gia Ủy viên Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ông Nguyễn Hải tham gia Ủy viên Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hội nghị đã thông báo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với ông Dương Hoàng Hương để tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thông qua Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về điều động, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với ông Nguyễn Hải - TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất, hiệp thương cử bổ sung ông Nguyễn Hải tham gia Ủy viên Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Thông báo Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc đề nghị cử bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất một số nội dung chuẩn bị Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Được biết 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết đại hội MTTQ các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết mới của TƯ Đảng khóa XII.

MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đại hội đảm bảo đúng tiến độ và đạt kết quả tốt. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội đã được UBMTTQ các cấp triển khai rộng khắp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở từng địa phương.

6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phối hợp với các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước./.

Đức Thọ

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống