Phú Thọ: Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị vũ trang có tổ chức Hội Khuyến học

Thứ sáu, 21/12/2018 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/12, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kì 2018 - 2023. 245 đại biểu đại diện cho hơn 386 nghìn hội viên khuyến học trên địa bàn tỉnh đã về dự Đại hội.

Báo Công luận
Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc giai đoạn 2013 - 2018 cho Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ


Qua 5 năm (2013-2018), công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Phú Thọ đã có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh hiện có 6.109 chi hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, dòng họ, khu dân cư, tổ chức tôn giáo… với hơn 386 nghìn hội viên, đạt 28% dân số; 68,3% gia đình, 62% dòng họ, 74,6% cộng đồng, 93,4% đơn vị đạt danh hiệu “Học tập”. Phú Thọ cũng là tỉnh đi đầu cả nước trong việc nghiên cứu và thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Trung bình mỗi năm, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ hỗ trợ khoảng 110 tỉ đồng cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường; thu hút từ 180 - 250 nghìn người dân theo học các chương trình tại các trung tâm học tập cộng đồng… 
Trong nhiệm kì, Hội Khuyến học tỉnh được Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là một trong những đơn vị có phong trào khuyến học dẫn đầu cả nước, là mô hình khuyến học tiêu biểu về “Tham mưu giỏi - Liên kết rộng - Nội lực mạnh”. Đặc biệt, Hội Khuyến học tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Nhiệm kì 2018 - 2023, Hội Khuyến học tỉnh xác định mục tiêu và nhiệm vụ xuyên suốt là phát huy vai trò nòng cốt, năng lực sáng tạo và nhiệt tình công tác của cán bộ, hội viên trong cuộc vận động toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục, tích cực góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị vũ trang và 60% doanh nghiệp có tổ chức Hội; tỉ lệ hội viên đạt 32% dân số, từ 90 - 100% Hội Khuyến học cấp huyện và từ 70 - 80% Hội Khuyến học cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc. Hằng năm có 85% gia đình, 80% dòng họ, 85% cộng đồng, 95% đơn vị, 70% công dân đạt danh hiệu “Học tập”, 100% tổ chức Hội các cấp có quỹ khuyến học…
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã ghi nhận những công lao, đóng góp và biểu dương những thành tích đạt được của các cấp Hội Khuyến học của tỉnh Phú Thọ trong sự nghiệp “trồng người”. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Phú Thọ cần tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập trong phạm vi từng địa phương, đơn vị; tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa giáo dục.
Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV và thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa IV.
Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc giai đoạn 2013-2018 cho Hội Khuyến học tỉnh, kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 18 cá nhân; Bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2013-2018. UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ IV, nhiệm kì 2018-2023. Báo Dân trí trao tặng 20 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của Trường THPT chuyên Hùng Vương, thành phố Việt Trì…/.

Đức Thọ - Anh Quân

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương