Phú Thọ: Tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018

Thứ sáu, 18/01/2019 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO)  Ngày 18/1, Ban Tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ đã tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018 và cuộc thi sáng tạo thanh niên, nhi đồng năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cùng đại diện Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh niên, nhi đồng năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng cùng đại diện Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Việt Nam trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh niên, nhi đồng năm 2018.

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Phú Thọ được tổ chức 2 năm một lần. Đây là dịp trao tặng cho các tác giải có những công trình khoa học công nghệ có hàm lượng trí tuệ cao, đang được thực hiện tại tỉnh, nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, môi trường và quản lý.

Năm 2018 có 10 công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, cơ khí và tự động hóa, công nghệ vật liệu. Ban tổ chức đã đánh giá, xét chọn và trao giải Nhất cho công trình “Triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm trí tuệ nhân tạo - IBM watson for oncology trong hỗ trợ điều trị người bệnh ung thư tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh”, 2 giải Nhì cho 2 công trình “ Ứng dụng dung dịch AIS – SILVER trong hỗ trợ điều trị vết thương bị nhiễm trùng tại Khoa Ngoại thần kinh và Khoa Chấn thương 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh” và “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo kíp vi sai phi điện trên mặt sử dụng cầu dấu chữ I”, 1 giải Ba cho công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị giảng dạy hệ thống phun dầu điện tử (Diesel common rail) phục vụ đào tạo nghề công nghệ ô tô trong các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Đối với Cuộc thi sáng tạo thanh niên, nhi đồng năm 2018, Ban tổ chức đã sơ tuyển, lựa chọn 85 mô hình, giải pháp vào vòng chung khảo từ 195 mô hình, sản phẩm của các huyện, thành, thị gửi tham gia cấp tỉnh. Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn trao 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 16 giải Khuyến khích.

Từ kết quả chấm giải ở tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã lựa chọn 19 mô hình, sản phẩm tiêu biểu gửi tham dự Cuộc thi toàn quốc và đạt 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Tại lễ tổng kết trao giải, nhiều tác giả, nhóm tác giả cùng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của các cuộc thi đã được Ban tổ chức khen thưởng và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Ban tổ chức cũng thông qua thể lệ, phát động các hội thi năm 2019.

Đức Thọ

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương