Phú Yên: Cháy rừng đặc dụng Đèo Cả

Chủ nhật, 28/04/2019 07:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến cho khoảng 6 ha rừng đặc dụng ở khu vực Đèo Cả thuộc huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) bị lửa thiêu rụi trong vụ cháy xảy ra ngày 26 và 27/4.

Ngọn lửa cháy trên rừng đặc dụng Đèo Cả tối ngày 26/4. (Ảnh: Đình Võ)

Ngọn lửa cháy trên rừng đặc dụng Đèo Cả tối ngày 26/4. (Ảnh: Đình Võ)

Đám cháy bùng phát vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26/4, tại khu vực miếu Bà Cô (thuộc 2 tiểu khu 350 và 352), dưới chân rừng Đèo Cả. Ngay khi phát hiện đám cháy, chính quyền xã Hòa Xuân Nam và huyện Đông Hòa đã tổ chức chữa cháy và đã dập tắt ngọn lửa.

Tuy nhiên, đến 13 giờ cùng ngày (26/4), do thời tiết nóng bức, kèm theo gió mạnh khiến ngọn lửa bùng phát trở lại.

UBND huyện Đông Hòa đã huy động thêm lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ, công an, kiểm lâm và các hộ dân trồng rừng ở phụ cận tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do gió to, lửa tiếp tục cháy lớn và lan mạnh; Vị trí cháy ở khu vực đồi dốc cao, địa hình hiểm trở nên khó tiếp cận.

Đến sáng ngày 27/4, tỉnh Phú Yên đã huy động thêm lực lượng và Công an tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ thêm 2 xe chữa cháy, sau nhiều giờ tích cực chữa cháy bằng các biện pháp, đến 10 giờ sáng ngày 27/4 đám cháy đã được dập tắt.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, diện tích bị cháy khoảng 6 ha thuộc 2 tiểu khu 350 và 352, hiện trạng đất trống, cây bụi và lau lách, không có rừng cây lớn.

Rừng đặc dụng đèo Cả thuộc địa phận hai xã Hòa Tâm và Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa) với diện tích 5.689,4ha.

Phú Yên là một trong 22 tỉnh vừa được Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NNPTNT) cảnh báo là địa phương có nguy cơ cháy rừng cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Ngày 26/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện 481/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng gửi các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư... và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có cháy rừng lớn xảy ra.

P.V

Tin khác

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống