Phú Yên: Khởi tố thêm một cựu Phó Chủ tịch huyện vi phạm về đất đai

Chủ nhật, 22/11/2020 17:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Lưu Bá Hạnh, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, cùng 6 người khác bị khởi tố do có sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám xét nơi làm việc của một bị can tại Sở TN&MT Phú Yên. Ảnh: PLO

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám xét nơi làm việc của một bị can tại Sở TN&MT Phú Yên. Ảnh: PLO

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bá Hạnh, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa, Phú Yên) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án này, 6 người khác bị khởi tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm các chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Đông Hòa, lãnh đạo UBND và công chức địa chính các phường Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam của thị xã Đông Hòa. Tất cả 7 bị can đều được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

7 bị can bị khởi tố liên quan vụ án sai phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm trái pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thị xã Đông Hòa mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án từ đầu năm 2020.

Đến nay, đã có 22 người bị khởi tố trong vụ án này. Trong đó có 1 nguyên Chủ tịch, 2 nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và nhiều cán bộ ở Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thị xã Đông Hòa và một số xã ven biển.

Cơ quan điều tra xác định, trong hai năm 2018-2019, một số cán bộ của thị xã Đông Hòa đã cấu kết, thông đồng hợp thức hóa hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Những người này đã hợp thức hóa đất của nhà nước thành đất ở đứng tên cá nhân để được cơ quan chức năng cấp sổ đất ở đô thị, đứng tên chính những cán bộ này hoặc một số người khác với tổng diện tích hơn 13.350 m2.

Thế Vũ

Tin khác

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

(CLO) Lợi dụng thông thạo địa bàn, phong tục, tập quán, Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ.

Vụ án
Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

(CLO) Công an thành phố Hà Nội thông tin cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Vụ án
Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án