Pierre Cardin qua đời ở tuổi 98: Nhà thiết kế thời trang của tương lai

Thứ ba, 29/12/2020 21:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Pierre Cardin, người tiên phong của làng thời trang thế giới trong suốt hơn bảy thập kỷ qua đã qua đời hôm thứ Ba (29/12) ở tuổi 98.

Nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin. Ảnh: CNBC

Nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin. Ảnh: CNBC

Con của thương gia rượu, lựa chọn thời trang

“Chúng tôi rất đau buồn khi phải thông báo về cái chết của thành viên Pierre Cardin”, Học viện Mỹ thuật Pháp đăng trên Twitter.

Gia đình ông nói với tờ AFP rằng ông đã qua đời trong một bệnh viện ở Neuilly ở phía Tây Paris.

“Đó là một ngày vô cùng đau buồn đối với tất cả gia đình chúng tôi. Pierre Cardin đã không còn nữa”, gia đình cho biết trong một tuyên bố. “Tất cả chúng tôi đều tự hào về tham vọng bền bỉ của ông và sự táo bạo mà ông đã thể hiện trong suốt cuộc đời mình”.

Ông Cardin đã thành công trong từ lĩnh vực haute couture tới lĩnh vực may mặc sẵn (pret-a-porter). Ông Cardin từng nói: “Họ nói rằng pret-a-porter sẽ giết chết tên tuổi của tôi, nhưng nó đã cứu tôi".

Là con trai của một thương gia rượu giàu có, ông Cardin sinh ra gần Venice vào ngày 2/7/1922. Ông và gia đình chuyển từ Ý sang Pháp khi ông mới 2 tuổi.

Ông bắt đầu học nghề thợ may vào năm 14 tuổi. Năm 23 tuổi, ông chuyển đến Paris, học kiến ​​trúc và làm việc với hãng thời trang Paquin và sau đó là Elsa Schiaparelli. Tại thủ đô nước Pháp, ông gặp đạo diễn phim nổi tiếng, Jean Cocteau và giúp thiết kế mặt nạ và trang phục cho bộ phim “La Belle et La Bete” (Người đẹp và quái vật) năm 1946.

Ông Cardin trong một showw trình diễn vào năm 1950. Ảnh: GI

Ông Cardin trong một showw trình diễn vào năm 1950. Ảnh: GI

Ông chuyển đến Christian Dior vào năm 1946, làm công việc cắt hoa văn cho nhãn hiệu thời trang nữ “New Look”. Bốn năm sau, ông mở hãng thời trang riêng, thiết kế trang phục cho sân khấu kịch.

Năm 1953, ông giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên dành cho phụ nữ. Một năm sau, ông thành lập cửa hàng thời trang nữ đầu tiên của mình với tên gọi Eve và cho ra mắt chiếc váy bong bóng. Bộ váy chiết eo và viền áo với phần vải được bo tròn ở đùi như bong bóng đã giành được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Chẳng bao lâu sau, thời trang của ông đã được lựa chọn bởi những tên tuổi nổi tiếng thời bấy giờ như Eva Peron, Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Mia Farrow và Jacqueline Kennedy.

Năm 1957, ông đến Nhật Bản, trở thành một trong những nhà thiết kế châu Âu đầu tiên khám phá những ảnh hưởng của châu Á. Ông cũng là người tiên phong trong việc tây hoá trang phục của người dân Trung Quốc vào thời điểm bấy giờ.

Cũng trong năm 1957, ông mở một cửa hàng khác ở Paris dành cho nam giới với tên gọi Adam, tập trung vào những chiếc cà vạt nhiều màu sắc và áo sơ mi hoạ tiết. Sau đó, ông đã tạo ra những bộ vest không cổ mang tính biểu tượng cho The Beatles và được mặc bởi những người nổi tiếng như Gregory Peck, Rex Harrison và Mick Jagger.

Chiếc váy bong bóng nổi tiếng của Pierre Cardin. Ảnh: GI

Chiếc váy bong bóng nổi tiếng của Pierre Cardin. Ảnh: GI

Ông Cardin cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2009 với AFP rằng: “Trước tôi, không có nhà thiết kế nào may quần áo cho nam giới, chỉ có thợ may mới làm được. Ngày nay, rất nhiều người tập trung vào thời trang cho nam. Vì vậy, tôi đã đúng từ 40, 50 năm trước”.

Năm 1959, ông đã gây chấn động thế giới thời trang khi giới thiệu một buổi trình diễn đồ may sẵn tại một cửa hàng bách hóa có tên Printemps ở Paris. Sau buổi biểu diễn, ông đã bị trục xuất khỏi Chambre Syndicale, hiệp hội các nhà thiết kế thời trang cao cấp của Pháp nhưng sau đó đã được phục hồi tư cách thành viên.

Những ý tưởng tiên phong

Với sự xuất hiện của cuộc chạy đua vào vũ trụ giũa Mỹ và Nga vào cuối những năm 50 và 60, ông đã cho ra mắt bộ sưu tập “Cosmocorps”, dòng thời trang unisex đỉnh cao của các phi hành gia. 

“Bộ quần áo yêu thích của tôi là thứ tôi phát minh ra cho một cuộc sống chưa tồn tại, thế giới của ngày mai”, ông từng nói.

“Thời trang và thiết kế không giống nhau. Thời trang là những gì bạn có thể mặc. Thiết kế có thể khó chịu và không được ưa chuộng nhưng nó rất sáng tạo. Vì vậy, thiết kế là nơi có giá trị thực cao hơn", ông đã nói trong cuộc phỏng vấn năm 2009 với AFP.

Đến những năm 1970, ông trở thành người tiên phong trong việc xây dựng thương hiệu, đặt tên của mình trên mọi thứ, từ nước hoa, bút, thuốc lá, thậm chí cả cá mòi tới ô tô. Ông được tờ New York Times mệnh danh là “người có tầm nhìn xa về xây dựng thương hiệu”. Năm 2002, tờ báo này ghi nhận rằng khoảng 800 sản phẩm mang tên ông đã được bán ở hơn 140 quốc gia, mang về 1 tỷ đô la mỗi năm.

Trang phục Cosmocorp được lấy cảm hứng từ vũ trụ. Ảnh: Reuters

Trang phục Cosmocorp được lấy cảm hứng từ vũ trụ. Ảnh: Reuters

Năm 1981, ông mua lại một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất của Paris, Maxim’s với mức giá ước tính là 20 triệu đô.

“Tôi đã hoàn thành tất cả! Tôi thậm chí sở hữu nước suối của riêng mình! Tôi sẽ làm nước hoa, cá mòi. Tại sao không? Trong chiến tranh, tôi thà ngửi mùi cá mòi hơn là mùi nước hoa. Nếu ai đó yêu cầu tôi làm giấy vệ sinh, tôi sẽ làm. Tại sao không?", ông nói trong cuộc phỏng vấn năm 2002 với tờ Times.

Ông thích sử dụng các thiết kế hình học và kỳ lạ. Ông đã phát triển một loại vải mới với tên gọi Cardine, để in nổi các hình dạng trừu tượng trên hàng may mặc. Ông sở hữu một lâu đài ở Cannes với tên gọi Palais Bulle (lâu đài bong bóng) với vô số hình tròn kì lạ.

Ông cũng sở hữu và khôi phục lâu đài của Hầu tước Sade ở Provence, nơi ông thường tổ chức các buổi hòa nhạc và biểu diễn opera. “Ông Cardin có tầm nhìn hoàn hảo”, Architectural Digest cho biết trong một câu chuyện năm 2007 về việc trùng tu lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 15.

Dù là người đồng tính, ông đã có một mối tình kéo dài 5 năm với Moreau, “nữ hoàng của nền điện ảnh lừng lẫy một thời của nước Pháp”. Trong suốt cuộc tình, ông vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với giám đốc nghệ thuật lâu năm và cũng là người bạn đời của mình, Andre Oliver, theo The Hollywood Reporter. Oliver mất năm 1993.

Niềm đam mê với không gian của Cardin đã đưa ông đến NASA, nơi ông đã được mặc thử bộ đồ phi hành gia từng theo tàu Apollo 11 lên mặt trăng vào năm 1971. Vào năm 2019, 50 năm sau lần đổ bộ mặt trăng đầu tiên, Bảo tàng Brooklyn đã tổ chức một cuộc hồi tưởng về ông. 

“Vào năm 2069, tất cả chúng ta sẽ đi bộ trên mặt trăng hoặc sao Hỏa với bộ quần áo Cosmocorps của tôi", ông từng nói khi được hỏi về tầm nhìn của mình với thời trang trong tương lai.

Hoàng Việt

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h