PNJ đạt tổng doanh thu khoảng 6.489 tỷ đồng trong 5 tháng đầu 2018

Thứ ba, 19/06/2018 07:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ vừa phát đi thông báo nêu bật những thành tựu đạt được trong 5 tháng đầu 2018, giữa lúc đang có nhiều thông tin trái chiều liên quan tới việc bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Ủy viên HĐQT PNJ bị khởi tố về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong thời gian làm Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á.

Sự kiện: PNJ

Theo PNJ, doanh nghiệp đã và đang có những bước tiến chiến lược, đạt được nhiều kết quả xuất sắc, là động lực vững chắc cho tương lai, với đội ngũ lãnh đạo trẻ mạnh về chuyên môn.

Báo Công luận
PNJ vừa kỷ niệm 30 năm thành lập với nhiều thành tựu - Ảnh minh họa.

Minh chứng rõ nhất là trong 5 tháng qua, PNJ có tổng doanh thu đạt khoảng 6.489 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ đạt 4.763 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt hơn 1.149 tỷ đồng và đạt 46,4% kế hoạch cả năm. Những con số này đã góp phần đưa tổng lợi nhuận trước thuế của PNJ lên hơn 580 tỷ đồng.

Song song với kết quả kinh doanh, PNJ thời gian qua đã liên tục được vinh danh nhiều giải thưởng, danh hiệu uy tín trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định thương hiệu trên trường, như: Top 50 công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam; Top 100 Môi trường làm việc Tốt nhất Việt Nam... Đặc biệt, PNJ đã giành giải thưởng Asia‘s Best Report on the SDGs - Báo cáo tốt nhất Châu Á về việc gắn kết mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Liên quan tới việc ngày 12/6/2018, bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Ủy Viên HĐQT PNJ bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong thời gian làm Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á, PNJ khẳng định: Trong thời gian giữ vai trò Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á, bà Cúc nhân danh là cổ đông độc lập của Ngân hàng chứ không phải là đại diện do PNJ đề cử!

Ông Huỳnh Văn Tẩn, GĐ Truyền thông và Quan hệ Đối ngoại PNJ cho biết: "Trong thời gian qua bà Cúc đã có đầy đủ những chứng cứ để chứng minh sự không liên đới của mình trong vụ án của Ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên theo cơ quan điều tra thì với những thất thoát lớn về ngân quỹ tại ngân hàng, không thể không xem xét đến trách nhiệm của Trưởng ban kiểm soát, do đó cần phải làm rõ hơn về phần trách nhiệm của bà Cúc."

Về trách nhiệm tại PNJ, theo ông Huỳnh Văn Tẩn, bà Cúc đã không còn giữ vị trí Phó TGĐ của PNJ từ ngày 31/05/2017; đã có đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT PNJ từ 11/6/2018. Hiện nay, với vai trò là Thành viên HĐQT, việc bà Cúc từ nhiệm cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của PNJ cũng như của HĐQT. "Bà Cúc là người đã gắn bó và gần như dành cả cuộc đời đóng góp cho sự phát triển của PNJ trong suốt 30 năm qua...", ông Tẩn thông tin.

Kiên Giang

Tin khác

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp