Nhố nhăng, nhảm nhí

03/04/2015 23:39

Nhố nhăng, nhảm nhí



“Xin thề anh nói thật” bị khán giả chê là "nhảm nhí"
 nhưng vẫn được phát sóng vào “giờ vàng”

Cuối cùng Đài truyền hình Việt Nam cũng có quyết định dừng phát sóng bộ phim “Anh chàng vượt thời gian”. Ngoài những chuyện chẳng mấy hay ho trong quá trình sản xuất, bộ phim này còn bị khán giả chê là nhảm nhí, cẩu thả và ngày càng đi xuống về mọi mặt.

Không phải chỉ có “Anh chàng vượt thời gian” bị khán giả chê là nhạt và phi lý, thời gian gần đây có rất nhiều phim dạng như vậy. Những bộ phim có thể coi là “thảm họa” có thể kể: “Em hiền như ma sơ”, “Công chúa teen và ngũ hổ tướng”, “Nhật ký Bạch Tuyết”, “Thiên sứ 99” và bộ phim đang phát trên VTV1 “Xin thề anh nói thật”. Những bộ phim truyền hình có nội dung nhố nhăng, vô bổ và nhàm chán liên tiếp ra đời đến nỗi người ta phải nói đến khái niệm về một “dòng phim nhảm nhí”.

Những “phim nhảm” này thường được PR, quảng cáo rất nhiều ngay từ khi còn đang quay. Một điểm chung khác là phim thường có sự tham gia của những diễn viên, ca sĩ, người đẹp chân dài hoặc đang “hot” trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên không phải chân dài đồng nghĩa với có tài trong lĩnh vực phim ảnh; ngược lại, có người dù đẹp nhưng vào phim thì lại “chối tỷ”.

Ngoài diễn viên, nhiều bộ phim được làm qua loa, chắp vá bởi những chi tiết phi lý, vô duyên, kệch cỡm. Lời thoại lê thê, dài dòng được lồng ghép quảng cáo lộ liễu và thô đến mức khó có thể vô duyên hơn. Hầu hết các bộ phim gần đây thuộc dòng phim này đều bị đánh giá là rất kém về mặt chất lượng. Hậu quả của nó là khán giả cười không được, khóc không xong vì những tình tiết quá nhảm nhí.

Tuy nhiên, nếu trách người làm phim một thì phải trách đài truyền hình mười. Việc những bộ phim nhố nhăng, nhảm nhí đó được lên sóng trong “giờ vàng” đã khiến nhiều khán giả bức xúc. Liệu có chuyện các hãng phim đã lợi dụng sóng truyền hình quốc gia để quảng cáo? Công tác biên tập, duyệt chương trình của nhà đài được thực hiện như thế nào? Nhiều người cho rằng vì thiếu hụt chương trình nên nhà đài đã phải phát sóng những bộ phim tệ hại đó nhưng xem ra cách giải thích này vẫn không ổn. Bởi việc “lấp chỗ trống” như vậy là thiếu tôn trọng khán giả.

PV

minhmeo