Australia kêu gọi lập tòa án hình sự điều tra vụ rơi máy bay MH17
(Congluan.vn) - "Tạo lập một cơ chế như vậy sẽ phát đi tín hiệu rõ ràng rằng cộng đồng quốc tế không chịu yên mà bỏ qua những hành động đe dọa an ninh quốc tế cũng như gây hiểm họa cho ngành hàng không dân dụng" - đó là trả lời của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trên kênh truyền hình Channel News Asia (CNA).
(Congluan.vn) - "Tạo lập một cơ chế như vậy sẽ phát đi tín hiệu rõ ràng rằng cộng đồng quốc tế không chịu yên mà bỏ qua những hành động đe dọa an ninh quốc tế cũng như gây hiểm họa cho ngành hàng không dân dụng" - đó là trả lời của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trên kênh truyền hình Channel News Asia (CNA).
[caption id="attachment_26058" align="aligncenter" width="540"]Hiện nay, Australia và các đối tác (gồm Ukraine, Malaysia, Bỉ và Hà Lan) đã tiến hành điều tra độc lập về thảm họa này đồng thời gửi thông điệp kêu gọi Hội đồng Bảo an thành lập một tòa án hình sự quốc tế để buộc trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan gây ra thảm họa. Đây là một trong những nỗ lực của các nước có số lượng người thiệt mạng cao.
Tuần trước, các nhà ngoại giao Malaysia đã trình ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bản dự thảo nghị quyết, kêu gọi lập tòa án quốc tế để truy tố những đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ rơi máy bay Boeing hồi tháng 7 năm ngoái. Trong bản dự thảo nghị quyết khẳng định rằng việc lập tòa án xử vụ chuyến bay MH17 sẽ có tác dụng "bảo đảm tính độc lập và vô tư của tiến trình xác định trách nhiệm” trong thảm kịch hàng không này.
Tuy nhiên, ông Vitaly Churkin đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, "không thấy có triển vọng nào cho tài liệu này”. Ông cho rằng cần gác lại một bên để chờ đợi kết quả điều tra, rồi sau đó mới suy tính xem làm thế nào để tổ chức phiên tòa đạt hiệu quả hơn.
Tính đến 17/07/2015 là tròn một năm xảy ra vụ tại nạn. Mọi chi tiết của quá trình điều tra, những thông tin trong hộp đen được công bố với báo giới không đem lại những kết quả có thể làm dịu lòng các nhà chức trách, thân nhân những hành khách có trong chuyến bay và người dân trên toàn thế giới. Họ cần một kết quả rõ ràng, thoả đáng về sự việc được đánh giá là "đe doạ an ninh quốc tế" như thế này.
[caption id="attachment_26059" align="aligncenter" width="500"]Dự kiến, Australia sẽ tổ chức các buổi tưởng niệm một năm ngày xảy ra thảm họa vào ngày 17/7 tới./.
Quỳnh Liên.