Đại gia xe máy Hoa Lâm và khái niệm ‘Công nghệ đầu tư y tế”

23/07/2015 18:06

(Congluan.vn) – Từ giữa tháng 7/2015, bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch Cty CP Hoa Lâm cùng các cộng sự đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi với báo giới về các dự án bệnh viện, những định hướng, tính toán… và chia sẻ về khái niệm khá mới mẻ: Công nghệ đầu tư y tế.

(Congluan.vn) – Từ giữa tháng 7/2015, bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch Cty CP Hoa Lâm cùng các cộng sự đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi với báo giới về các dự án bệnh viện, những định hướng, tính toán… và chia sẻ về khái niệm khá mới mẻ: Công nghệ đầu tư y tế.

Phải có “công nghệ” y tế

Tại Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm – Shangrila, quận Bình Tân, TP.HCM, Công ty Hoa Lâm đã xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện Quốc tế City (CIH - tên cũ là Thành Đô) đầu năm 2014, với 21 chuyên khoa, quy mô 320 giường bệnh. Hơn một năm sau, Hoa Lâm tổ chức xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm với quy mô lớn hơn, với 351 giường bệnh, tập trung vào 04 chuyên khoa: Tim mạch; Chấn thương chỉnh hình; Thần kinh và Nội tiết.

[caption id="attachment_28176" align="alignright" width="301"]Bệnh viện Quốc tế City đã đưa vào hoạt động Bệnh viện Quốc tế City đã đưa vào hoạt động[/caption]

Trước thông tin bệnh viện quốc tế thứ 02 của Hoa Lâm được đầu tư, báo giới đã có nhiều thắc mắc, nghi ngại: Sao lại đầu tư, khi trực trạng nhiều bệnh viện quốc tế ở Việt Nam hiện tại đa phần thưa thớt người bệnh? Nhân lực ngành y có trình độ chuyên môn cao còn rất thiếu, Hoa Lâm lấy người ở đâu ra? Người Việt có xu hướng đi điều trị bệnh ở nước ngoài, bệnh viện quốc tế trong nước có cạnh tranh nổi…?

Nói về việc đầu tư, bà Lâm cho rằng, từ lâu bà đã muốn đầu tư trên quê hương, nhất là các dự án về y tế… “Nói là đầu tư bệnh viện vì cái tâm, không cần thu hồi vốn, lợi nhuận… e cùng không được. Nhưng chúng tôi nghĩ tới việc đầu tư lâu dài, với tầm nhìn xa 50 năm, 100 năm…”, bà Trần Thị Lâm cho biết.

Bà Lâm cũng nói thêm: “Sau quá trình tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu ở các nước trong khu vực, số lượng bệnh viện tại Việt Nam còn ít so với số dân, các bệnh viện tư luôn có cơ hội. Chúng tôi rất tự tin, vì đầu tư bài bản, hiện đại, tầm nhìn lâu dài. Tại TP.HCM với hơn 9 triệu dân, lại nằm ở cửa ngõ phía Nam, với các tuyến giao thông huyết mạch, giáp nhiều tỉnh thành, bệnh nhân chắc chắn sẽ tìm đến!”

Cũng về vấn đề này, TS-BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Y Khoa của Hoa Lâm cho rằng, Nghị quyết 93 của Thủ tướng Chính phủ mới ký về việc cho phép bệnh viện công – tư kết hợp là một cơ hội lớn cho các bệnh viện. Cả nước hiện có 157 bệnh viện tư (151 bệnh viện vốn đầu tư trong nước), hơn 30.000 phòng khám tư nhân, nhưng quy mô còn nhỏ, chủ yếu là đầu tư vì sở thích, đam mê, cảm tính, mà thiếu công nghệ đầu tư y tế.

[caption id="attachment_28171" align="alignright" width="286"]Đại diện Cty CP Hoa Lâm trao đổi với báo giới Đại diện Cty CP Hoa Lâm trao đổi với báo giới[/caption]

“Chúng tôi tập trung đầu tư mạnh về quy mô, trang thiết bị hiện đại nhất, tập trung về vấn đề con người: Trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm, được huấn luyện kỹ năng mềm cần thiết… Ngoài ra, còn phải sử dụng cả công nghệ quản trị bệnh viện (với cả 83 tiêu chí về quản lý chất lượng)… Tất cả là công nghệ đầu tư y tế, để thu hút, giữ chân bệnh nhân. Đồng thời cũng góp phần giải quyết được những bất cập trong ngành y hiện nay...”, BS Vĩnh Long khẳng định.

Giữ chân người bệnh Việt !?

Về tình trạng người bệnh Việt Nam có điều kiện đã và đang ra nước ngoài (Singapore, Úc, Mỹ, Châu Âu…) khám, điều trị bệnh, BS Trương Vĩnh Long cho rằng: Vấn đề nằm ở “Niềm Tin”!

Niềm tin ở đây là về công nghệ, trình độ nhân lực, kỹ năng mềm, trách nhiệm… của các bệnh viện.

Theo BS Long, Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm sẽ được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Sau này, như việc bệnh nhân chỉ cần ở trong phòng điều trị, mẫu xét nghiệm được lấy và đưa vào hệ thống âm tường ngay trong phòng, mẫu xét nghiệm sẽ được chuyển tới khu vực xét nghiệm, bệnh nhân không cần phải đi lại.

Về nguồn nhân lực, hiện Hoa Lâm đã và đang phối hợp với Bệnh viện 115 về sử dụng, đào tạo nhân lực. Cụ thể, khi đi vào hoạt động, Bệnh viện 115 sẽ luân phiên cử các nhân viên y tế có trình độ qua làm việc tại Bệnh viên Hoa Lâm. Bệnh viên 115 cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực cơ hữu (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên…) cho bệnh viện.

[caption id="attachment_28169" align="alignright" width="274"]Lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm Lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm[/caption]

“30% các nhân sự này là các bác sĩ, kỹ thuật viên mới ra trường, được đào tạo nội trú tại Bệnh viện 115 tới khi Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm đi vào hoạt động. Cùng với đội ngũ y bác sĩ đang tuyển dụng từ các bệnh viện khác, 500 nhân sự bên Bệnh viện Quốc tế City đã có, chúng tôi không lo lắng về nhân sự!”, TS-BS Long khẳng định.

BS Long chia sẻ thêm: Để người bệnh yên tâm, tin tưởng, đội ngũ y bác sĩ Việt Nam dù có trình độ chuyên môn giỏi, nhưng thiếu các kỹ năng mềm như nói chuyện, tư vấn, động viên người bệnh (do quá tải hoặc chưa được đào tạo…), bệnh viện sẽ phải đào tạo, tập huấn. Sắp tới, sẽ có một Trung tâm đào tạo y tế ngay tại Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm – Shangrila, có thêm cơ sở để giữ chân người bệnh Việt Nam ở lại trong nước.

Đối với các bệnh nhân đã và đang điều trị ở nước ngoài, Hoa Lâm sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế để người bệnh có thể tự điều trị trong nước, theo phác đồ điều trị của đối tác.

BS Trương Vĩnh Long khẳng định rằng: Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nhân lực chuyên môn cao, được trang bị kỹ năng mềm tốt, phục vụ bệnh nhân dùng BHYT… là những cơ sở để Hoa Lâm tin tưởng sẽ không “vắng vẻ”, giữ chân được bệnh nhân Việt Nam, thu hút được người bệnh trong khu vực.

Kiên Giang – Nguyên Pháp

Giữa tháng 7/2015, Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm đã được khởi công tại Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm – Shangrila, trên diện tích hơn 1.5ha, cao 10 tầng, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ, dự kiến hoàn thành trong 14 tháng.

Đây là bệnh viện thứ 2 được xây dựng tại đây. Trong tương lai, khu y tế này sẽ có 6 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa với 1.750 giường bệnh, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của người dân TP.HCM (hơn 9 triệu) và khu vực lân cận (khoảng 12 tỉnh thành, ước tính 25 triệu dân).

kiengiangdoan