Cần biện pháp mạnh, đủ sức răn đe
Việc doanh nghiệp vận tải Kim Mạnh Hùng ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường làm “bến xe chùa”, kéo theo đó là hàng loạt những hệ lụy khác gây ảnh hưởng không nhỏ cho các doanh nghiệp vận tải khác cũng như tình hình ANTT. Được biết, đã có rất nhiều đơn thư tố cáo phản ánh của các doanh nghiệp cũng như người dân gửi lên Sở GTVT tỉnh Đồng Nai. Phía đơn vị này cũng đã cho kiểm tra và có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc xin hướng dẫn xử lý vi phạm. Nhưng cho đến nay, phía UBND tỉnh vẫn chưa có bất cứ sự chỉ đạo nào.
(NBCL) Việc doanh nghiệp vận tải Kim Mạnh Hùng ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường làm “bến xe chùa”, kéo theo đó là hàng loạt những hệ lụy khác gây ảnh hưởng không nhỏ cho các doanh nghiệp vận tải khác cũng như tình hình ANTT. Được biết, đã có rất nhiều đơn thư tố cáo phản ánh của các doanh nghiệp cũng như người dân gửi lên Sở GTVT tỉnh Đồng Nai. Phía đơn vị này cũng đã cho kiểm tra và có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc xin hướng dẫn xử lý vi phạm. Nhưng cho đến nay, phía UBND tỉnh vẫn chưa có bất cứ sự chỉ đạo nào.
Liên quan đến Công ty TNHH Kim Mạnh Hùng, trong số báo trước chúng tôi đã đề cập đến những vấn đề bát nháo, gây mất trật tự an toàn giao thông. Nếu như ở TP. HCM, nhà xe này lấy lòng đường Nguyễn Duy Dương (34C Nguyễn Duy Dương, P. 8, Q. 5) làm điểm tập kết đón trả khác, đây là điểm đầu và cuối đón trả khách nên diễn ra thường xuyên và liên tục ngày đêm, thì ngay tại phía thị xã Long Khánh, tại văn phòng trụ sở chính tại 936 Hùng Vương, Phường Xuân Hoà, Thị xã Long khánh cũng như điểm 24E Trần Phú, phường Xuân Hòa tình trạng này cũng diễn ra tương tự, ngang nhiên mặc cho người dân nơi đây đã rất nhiều lần phản ánh.
[caption id="attachment_57885" align="aligncenter" width="640"]Được biết, việc lấn chiếm lòng lề đường làm “bến xe chùa” này của nhà xe Kim Mạnh Hùng đã vấp phải những ý kiến phản ánh của các nhà xe hoạt động đúng luật cũng như những người dân. Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cũng nhận được nhiều văn bản của doanh nghiệp quản lý bến xe, của các hợp tác xã dịch vụ vận tải phản ánh về việc doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thị xã Long Khánh, huyện Xuân Lộc kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách theo du lịch nhưng lại hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định, tổ chức bán vé, lập bến cóc để đón trả khách và tranh giành khách với xe chạy tuyến cố định từ Đồng Nai đi TP. HCM làm ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh hành khách tuyến cố định của các hợp tác xã dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó tiêu biểu nhất là nhà xe Kim Mạnh Hùng.
[caption id="attachment_57886" align="aligncenter" width="464"]Qua kiểm tra hồ sơ cấp phép cho thấy công ty TNHH Kim Mạnh Hùng không xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công ty TNHH Kim Mạnh Hùng xác nhận có đặt chỗ cho khách hàng đi xe với giá vé 50.000đ, thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính theo điểm C, khoản 4, điều 24 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ là kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô nhưng không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo quy định, đồng thời đã đình chỉ công ty hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngày 24/8/2015, Sở GTVT đã ban hành văn bản gửi Sở GTVT TP. HCM về việc phối hợp xử lý các phương tiện vận tải vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải hành khách. Theo đó, Sở GTVT TP. HCM phối hợp thông báo với Sở GTVT tỉnh Đồng Nai về việc theo sát hành trình của 17 xe của doanh nghiệp Kim Mạnh Hùng.
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như đảm bảo việc công bằng bình đẳng trong kinh doanh vận tải đối với các nhà xe khác, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai để UBND tỉnh có những chỉ đạo cho lực lượng công an TX Long Khánh cùng với một số đơn vị khác trên địa bàn có biện pháp kiểm tra xử lý dứt điểm vấn đề. Tuy nhiên, dù văn bản đã được gửi đi nhưng đến nay phía UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có sự “hồi âm”, đưa ra bất cứ sự chỉ đạo nào. Chính vì vậy nên chưa có bất cứ sự quyết liệt nào trong công tác giải quyết của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Nai nên sớm đưa ra những chi đạo kịp thời để các đơn vị có liên quan sớm vào cuộc giải quyết vấn đề.
Nhóm PVPL