Tư duy sống “khác người” của những người giàu nhất thế giới
Những ngày qua, thế giới được phen xao động trước tuyên bố sẽ hiến tặng 99% tài sản của mình để làm từ thiện của ông chủ kiêm đồng sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg. Đã có những tranh cãi gay gắt xung quanh động thái này. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là Mark Zuckerberg, cũng như rất nhiều những tỷ phú giàu nhất thế giới khác, đã có tư duy sống rất khác biệt .
(NBCL) Những ngày qua, thế giới được phen xao động trước tuyên bố sẽ hiến tặng 99% tài sản của mình để làm từ thiện của ông chủ kiêm đồng sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg. Đã có những tranh cãi gay gắt xung quanh động thái này. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là Mark Zuckerberg, cũng như rất nhiều những tỷ phú giàu nhất thế giới khác, đã có tư duy sống rất khác biệt .Nếu muốn giàu có, hãy sống tiết kiệm
Khác xa với tưởng tượng của nhiều người, các tỷ phú, triệu phú lại là những người có lối sống giản dị bậc nhất. Kiểu chi tiêu vung tay quá trán như thể không có ngày mai là điều hoàn toàn xa lạ với họ.Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhiều chục tỷ USD nhưng “cha đẻ” của mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook thường xuyên bị các nhà phê bình thời trang mỉa mai là “nghèo nàn” bởi anh liên tục xuất hiện trước công chúng trong cùng kiểu quần áo. Mark Zuckerberg được coi là “tín đồ” của áo khoác nỉ chui đầu vì tủ đồ của anh có đến hơn 20 cái giống hệt nhau. Không những thế, những chiếc áo phông của anh hầu hết là áo thun trơn màu xám đơn giản. Những bộ vest sang trọng các CEO như anh thường trưng diện rất hiếm khi được Mark Zuckerberg “vời” đến.
Là “cha đẻ” của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới - Microsoft, là một trong những người giàu nhất hành tinh, nhưng Bill Gates lại không có thói quen xài hàng hiệu xa xỉ. Phong cách thời trang của phản ánh rõ nét quan niệm sống của ông: đơn giản, không cầu kỳ, kiểu cách hay quá mức đắt tiền. Công thức phối đồ quen thuộc của ông là quần tây, áo len cổ tim trùm ngoài áo sơ mi và giày da đen dáng cổ điển.Với Azim Premji, Chủ tịch của hãng dịch vụ công nghệ lớn - Wipro Limited, là đại gia công nghệ giàu nhất Ấn Độ với tài sản lên tới 15,4 tỷ USD nhưng vẫn được xem là người ghét tiêu tiền. Các chuyên gia công nghệ ở Bangalore thường hài hước đùa rằng “Premji đi một chiếc xe kéo giống như ông già Noel”. Ông còn nổi tiếng kiểm soát giấy vệ sinh dùng trong toilet tại các văn phòng của Wipro. Ông thường xuyên nhắc nhở nhân viên tắt đèn trước khi rời văn phòng.
[caption id="attachment_68785" align="aligncenter" width="640"]Tỷ phú Chuck Feeney - người đồng sáng lập ra chuỗi cửa hàng mua sắm miễn thuế (DFS), chuỗi cửa hàng bán lẻ miễn thuế lớn nhất thế giới, từng được bình chọn là người còn sống giàu thứ 31 của nước Mỹ - chưa từng mặc qua quần áo hàng hiệu, kính mắt rất cũ kỹ, đồng hồ đeo tay cũng không hợp thời. Ông không thích món ăn ngon, thích nhất là sữa hâm nóng và bánh sandwich cà chua giá rẻ. Ông cũng không có ô tô riêng, ra ngoài thường đều đi bằng xe buýt, túi xách mà ông từng dùng để đi làm là túi vải. Chuyện kể rằng, nếu cùng Chuck Feeney đến một quán rượu nhỏ uống bia, ông nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra đối chiếu hóa đơn; nếu bạn ở lại nhà ông ấy, trước khi ngủ ông ấy nhất định sẽ nhắc bạn tắt đèn.“Hãy tối thiểu khoản chi cho quần áo và giày dép. Bạn có thể mua chúng khi mình đã giàu có. Tiết kiệm tiền bạc và thay vào đó, mua quà cho những người thân của mình rồi kể họ nghe về kế hoạch và mục tiêu tài chính của bạn” – tỷ phú Lý Gia Thành- nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á, là chủ tịch tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố và Trường Giang Thực Nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc)- người sở hữu khối tài sản 27,4 tỉ USD khẳng định.
Phải có trách nhiệm với tương lai
Không giấu giếm, Mark Zuckerberg và vợ là Priscilla Chan đã khẳng định rằng lý do để vợ chồng anh quyết định hiến tặng 99% khối tài sản lên tới 45 tỉ USD là cô con gái Mark. Khó có thể diễn tả hết niềm vui của vợ chồng ông chủ Facebook, bởi qua rất nhiều gian nan, khó khăn, họ mới có được một mụn con. Và họ cũng không thể ngờ rằng, cô con gái bé nhỏ đã có thể làm thay đổi cách nhìn của họ về cuộc sống, về tương lai.
Trong lá thư đầy cảm động gửi cho con gái, Mark Zuckerberg viết: “Con đã đem đến cho bố mẹ một lý do để suy ngẫm về thế giới mà bố mẹ hi vọng con sẽ sống trong đó. Giống như tất cả các ông bố bà mẹ khác, bố mẹ muốn con lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn thế giới mà bố mẹ đang sống”. Và rằng: “Bố và mẹ sẽ làm phần việc của mình để điều này xảy ra, không chỉ bởi vì bố mẹ yêu con, mà còn bởi bố mẹ coi đó là một trách nhiệm đạo đức đối với tất cả trẻ em trên thế giới này. Bố mẹ tin rằng tất cả mạng sống trên thế gian này đều có giá trị như nhau.
Đầu tư từ bây giờ để cải thiện cuộc sống tương lai là nghĩa vụ của xã hội loài người… Để thế hệ của con được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, bố mẹ có thể làm được nhiều hơn hiện tại. Hôm nay, mẹ con và bố nguyện dùng hết cuộc đời này để làm một phần rất nhỏ giúp giải quyết những thách thức mà loài người đang gặp phải. …Bố mẹ yêu con và cảm thấy xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho con và những em bé khác là trách nhiệm lớn lao”.Không chỉ Mark Zuckerberg, còn rất nhiều tỷ phú với nhiều động thái khác đã chứng tỏ rằng mục tiêu chung của những người siêu giàu không chỉ là kiếm thật nhiều tiền mà còn là biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Bill Gates- người nhiều năm đứng trên vị trí người giàu nhất thế giới- là ví dụ. Đã rất nhiều lần Bill Gates tuyên bố sẽ dành 95% tổng tài sản để làm từ thiện. Năm 2014, Buffet lập kỷ lục khi đóng góp 2,8 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.
Năm 2010, ông cùng với Bill Gates lập ra quỹ The Giving Pledge. Qũy này kêu gọi những cá nhân và gia đình giàu có nhất thế giới quyên góp tài sản để phục vụ các hoạt động từ thiện. Đến nay, quỹ đã quyên góp được 25,5 tỷ USD với sự tham gia của những người giàu có và nổi tiếng như Lary Page, Elon Musk, Gordeon Moore, Mark Zuckerberg… Hiện đã có tới hàng trăm người giàu tham gia sáng kiến này. Tỷ phú Warren Buffet – người bạn thân của Bill Gates, nhà đầu tư giàu thứ 4 thế giới cũng là một trong những mạnh thường quân lớn của Qũy Gates. Buffet cũng nằm trong danh sách 50 tỷ phú hào phóng nhất năm 2014 do tạp chí The Chronicle of Philanthropy bình chọn.
Tiền là một công cụ, không phải tất cả
Thuộc hạng siêu giàu và sở hữu nguồn tiền bạc hơn người nhưng điều lạ là rất nhiều tỷ phú không hề nghĩ rằng tiền là tất cả và nó có thể sửa chữa tất cả mọi thứ. “Là một con người, kinh nghiệm trong cuộc sống khiến tôi lớn lên. Là doanh nhân và là công dân, có một cơ số các nguyên tắc mà tôi cho rằng giá trị nhất: tình đoàn kết, sự thấu hiểu, sự cam kết, tính chăm chỉ, sự đáng tin và lòng trung tín” - tỉ phú Amancio Ortega,- một trong những tỉ phú giàu nhất hành tinh với khối tài sản 72,4 tỉ USD chia sẻ.Điều đáng để tâm là các tỷ phú đều nhận thức được rất rõ rằng họ nên và cần truyền talij quan điểm sống này cho các con của mình. Tỷ phú Warren Buffett thường dạy con về triết lý cuộc sống chứ ít khi nói về vấn đề tài chính. Ông cho rằng: “Các con không cần phải thử sức trên tất cả các lĩnh vực. Khi con đã sẵn sàng để đầu tư vào cổ phiếu, con chỉ cần tưởng tượng nó giống một quả bóng tròn đang di chuyển từ từ”.
Tiền là mục tiêu của rất nhiều người, nhưng với ông, mục tiêu là luôn luôn hành động đúng. Buffett cảm thấy dù ông có một số tài năng nhất định và làm việc chăm chỉ, thành công của mình cũng nhờ một phần lớn được sống tại Mỹ. Ông cũng cho rằng, trẻ em không nhất thiết phải được kế thừa thành quả lao động của cha mẹ. Việc đó không có lợi cho chúng. Tỷ phú quan niệm: "Hoàn hảo nhất là đưa con cái đủ số tiền để chúng cảm thấy có thể làm bất kỳ điều gì, nhưng đừng quá nhiều đến mức chúng chẳng thiết làm gì cả".
Tỷ phú Mark Cuban - ông chủ của một tập đoàn chuyên kinh doanh trong lĩnh vực giải trí và truyền thông, nắm trong tay hãng truyền hình AXS TV, chuỗi rạp phim Landmark Theaters, hãng phim Magnolia Pictures và đội bóng rổ nhà nghề Mỹ - Dallas Mavericks- cũng sớm nhận rằng khối tài sản trị giá hàng tỷ đô của mình có thể ảnh hưởng xấu tới con cái. Chúng có thể lớn lên và trở thành những kẻ hợm hĩnh, phá phách và làm phiền lòng cha mẹ. Tỷ phú Mark Cuban quan niệm rằng một phần trong quá trình nuôi dạy con cái chính là việc dạy chúng không được sống quá thiên về vật chất. Ông muốn chúng hiểu được rằng “cuộc sống không chỉ đơn giản là vật chất”.
Hà Anh