Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Nhà không phép "mọc" dưới chân cột điện cao thế
Một công trình xây dựng không phép và đang tồn tại dưới chân cột điện cao thế 220kV ở phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) nhưng chưa bị xử lý khiến hành lang an toàn lưới điện bị xâm phạm nghiêm trọng, thậm chí còn gây nguy hiểm cho chính người sử dụng công trình.
(CLO) Một công trình xây dựng không phép và đang tồn tại dưới chân cột điện cao thế 220 KV ở phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) nhưng chưa bị xử lý khiến hành lang an toàn lưới điện bị xâm phạm nghiêm trọng, thậm chí còn gây nguy hiểm cho chính người sử dụng công trình.
Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, nhiều năm qua, tình trạng người dân lấn chiếm phần đất lưu không ở mặt đường đê Thụy Phương để xây dựng thường xuyên diễn ra. Đáng chú ý, có công trình lại lấn chiếm cả phần đất lưu không của cột điện cao thế để xây dựng công trình kiên cố.
Công trình nói trên có địa chỉ trước số 291 Thụy Phương. Theo quan sát của phóng viên, công trình trên được xây dựng bằng gạch và bê tông trên diện tích hơn 100m2 được chủ nhà lợp mái, có cổng, cửa ra vào bằng sắt cố định. Điều đáng nói, vị trí xây dựng ngay sát dưới chân cột điện cao thế 220kV, phần đất vốn là phần lưu không thuộc hành lang an toàn lưới điện.
[caption id="attachment_86331" align="aligncenter" width="640"]“Việc xây dựng nhà ngay dưới chân cột điện cao thế không những ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện mà còn gây nguy hiểm cho chính những người xây dựng, sử dụng công trình đó. Chính quyền cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra và xử lý triệt để trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc”, một người dân quanh khu vực bức xúc nói về công trình trên.
Trao đổi nhanh với phóng viên, bà Chữ Như Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Phương cho biết, công trình nêu trên là của gia đình ông Hồi (địa chỉ tại 291 đường Thụy Phương) xây dựng năm 2015.
[caption id="attachment_86332" align="aligncenter" width="600"]“Trước đây, khi còn là xã Thụy Phương thuộc huyện Từ Liêm, ông Hồi đã xây dựng một căn nhà cấp 4 tại vị trí đó. Đến năm 2015 thì xây dựng lại, thời điểm đó tôi nghỉ phép nên không biết”, bà Quỳnh giải thích và khẳng định, đến thời điểm hiện tại, công trình trên chưa được cấp giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Phương đã chỉ đạo cán bộ địa chính, xây dựng vào cuộc kiểm tra và hẹn một buổi làm việc khác với phóng viên để có câu trả lời cụ thể.
Việt Dũng