Dự án “Công viên cây xanh” tại quận Lê Chân (Hải Phòng): Vì sao người dân chưa đồng thuận?

17/03/2016 11:17

Dự án “Công viên cây xanh” sau khi thực hiện giai đoạn 1 trên địa bàn phường Phạm Hồng Thái, đến khi triển khai sang địa bàn phường Cát Dài, quận Lê Chân đã bị người dân phản đối quyết liệt. Lý do người dân cho rằng đây là dự án lãng phí, không cần thiết. Vậy thực hư chuyện này ra sao?

(CLO) Báo Điện tử Congluan.vn nhận được đơn của gần 200 hộ dân thường trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng có nội dung cho rằng thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện dự án Công viên cây xanh trên địa bàn hai quận Lê Chân và Hồng Bàng là bất hợp lý, gây tốn kém cho xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Vậy thực hư chuyện này ra sao? Phóng viên đã về quận Lê Chân tìm hiểu sự việc.

[caption id="attachment_87266" align="aligncenter" width="640"]Dự án công viên cây xanh đang được triển khai nhưng nhiều người dân phản đối Dự án công viên cây xanh đang được triển khai nhưng nhiều người dân phản đối[/caption]

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, xuất phát từ ý tưởng “làm đẹp thành phố”, UBND TP Hải Phòng đã quy hoạch dự án Công viên cây xanh với quy mô diện tích trên 4,3 ha, thuộc địa bàn hai phường Phạm Hồng Thái (quận Hồng Bàng) và phường Cát Dài (quận Lê Chân), với tổng vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ đồng (hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước).

Tháng 6/2015, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định phê duyệt quy hoạch điều chỉnh với hạng mục chính của dự án là xây dựng Công viên cây xanh (trước đó quy hoạch gồm cả trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng…). Dự án được chia làm hai giai đoạn chính, trong đó giai đoạn một dự kiến thu hồi 9.600m2 đất thuộc phường Phạm Hồng Thái (quận Hồng Bàng) với tổng vốn đầu tư khoảng 34 tỷ đồng và giai đoạn hai dự kiến thu hồi hơn 33.000 m2 thuộc địa bàn phường Cát Dài (quận Lê Chân) - chưa rõ tổng vốn đầu tư.

Theo quy hoạch trên, nếu dự án được thực hiện thì có gần 10 cơ quan Nhà nước như bệnh viện, trường mẫu giáo,… và khoảng 250 hộ dân đã từng sinh sống ổn định từ bao đời nay tại phường Cát Dài sẽ phải di chuyển đi nơi khác.

Đến nay, cơ bản giai đoạn một đã thực hiện xong bởi khi tiến hành giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Phạm Hồng Thái không có nhiều hộ dân phải di chuyển.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện giai đoạn hai trên địa bàn phường Cát Dài thì vấp phải sự phản đối của hầu hết người dân đang sinh sống ở đây. Lý do mà người dân nêu ra là dự án tiêu tốn quá nhiều tiền ngân sách Nhà nước và làm cho đời sống sinh hoạt của hơn 200 hộ dân bị đảo lộn.

Người dân trong khu vực dự án phản ánh, trên khu đất này hiện đang có 8 cơ sở y tế là Bệnh viện Đông y thành phố quy mô 280 giường bệnh, Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm phòng chống HIV, Khoa mắt, Khoa da liễu, Trường Mầm non Hướng Dương. Các cơ sở trên đây đều ở vị trí thuận lợi và hoạt động rất hiệu quả. Nếu phải di chuyển các cơ sở này sẽ vừa bất hợp lý vừa gây tốn kém rất lớn bởi theo một thông tin không chính thức, dự án này sẽ tiêu tốn khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đắc Sơn -  nhà ở đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài bức xúc: “Tôi chẳng hiểu họ triển khai dự án gì mà gần chục cơ quan Nhà nước và hàng trăm hộ dân đã sinh sống ổn định trên mảnh đất này từ mấy chục năm qua có nguy cơ phải di chuyển đi nơi khác, tốn kém hàng trăm tỷ đồng. Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng kiên cố của dân sẽ phải phá dỡ để thực hiện một mục đích là… trồng thêm cây. Sau đó có thể là các tòa nhà thương mại của tư nhân sẽ mọc lên. Nếu bệnh viện, trường học mà phải di chuyến đến một nơi xa xôi hẻo lánh, đường xá khó đi, xa trung tâm thì có nên hay không? Lẽ nào lúc đề ra quy hoạch họ lại không biết? Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà thành phố Hải Phòng vẫn cho triển khai đối với dự án này. Tại sao thành phố Hải Phòng không tính toán đến việc bảo tồn các khu dân cư, đồng thời chỉnh trang các đường phố sao cho sạch đẹp, văn minh, làm như thế vừa hợp lòng dân, tiết kiệm ngân sách lại vừa đạt được mục đích là chỉnh trang đô thị”.

Qua tiếp xúc thêm với một số hộ dân thường trú tại phường Cát Dài, đều có một tâm lý băn khoăn chung : “Gia đình chúng tôi đã gắn bó với khu phố này từ mấy đời nay rồi, đất đã được cấp sổ đỏ, cuộc sống sinh hoạt lúc nào cũng được ổn định. Bây giờ chính quyền ra thông báo yêu cầu chúng tôi chuyển đến một nơi tái định cư lạ hoắc, không biết là cuộc sống tại đó có được tốt hơn chỗ cũ hay không, hay sẽ lâm vào cảnh bần cùng...Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều có chung một mong muốn đó là, việc làm đẹp cho thành phố là cần nhưng chính quyền phải cân nhắc để có giải pháp hợp lý nhất và hợp lòng dân."

Trả lời những thắc mắc của người dân phường Cát Dài về dự án Công viên cây xanh, ông Phạm Văn Tân - Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân cho hay, trong quá trình triển khai thực hiện dự án mặc dù đã “vấp” phải sự phản đối khá gay gắt của nhiều hộ dân, nhưng quan điểm của UBND quận Lê Chân là sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân đồng thuận vì đây là dự án mà UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định phê duyệt rồi, thậm chí dự án còn được xem là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Cát Dài có bị chậm hơn so với kế hoạch ban đầu đề ra thì UBND quận Lê Chân vẫn phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm đúng quy định pháp luật và theo chỉ đạo của thành phố.

Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi ngoài lề với phóng viên Báo Điện tử Congluan.vn, ông Đỗ Xuân Cát - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Lê Chân cho biết: “Quả thực là tôi cũng thấy hết sức lo ngại về dự án này. Vì người dân hỏi tôi khi bị thu hồi đất thì chính quyền sẽ bố trí tái định cư ra sao? Điều kiện sống tại nơi ở mới có được tốt hơn hay không? Tôi không biết phải trả lời thế nào, trong khi cuộc sống của hàng trăm hộ dân  phường Cát Dài đã sinh sống ổn định từ nhiều năm nay. Biết vậy, song cấp trên chỉ đạo sao thì tôi vẫn phải làm vậy. Một thời gian ngắn  nữa thì tôi nghỉ hưu, tôi cũng sẽ là dân thường như họ”.

Đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng xem xét việc thực hiện dự án Công viên cây xanh trên địa bàn hai quận Hồng Bàng và Lê Chân và cần có giải pháp thấu tình đạt lý, hợp lòng dân. Hàng nghìn tỷ đồng chi ra chỉ để giải phóng mặt bằng sẽ là số tiền không nhỏ. Hơn nữa, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, việc vẽ ra những dự án “khủng” có thật cần thiết?

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này khi có thông tin mới.

Thế Vũ

tientoan