(CLO) Ngày 16/8, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành bốc dỡ toàn bộ lô hàng hơn 4.000 tấn khoáng sản vi phạm của Cty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai để xử lý theo quy định.>>Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai hợp thức hóa hơn 4.000 tấn quặng để xuất lậu?>>Sắp xét xử vụ tranh chấp tại Cty Đất Quảng Chu LaiNhư trước đó đã thông tin, vào hồi 22h30 ngày 18/7, Lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại BTL Vùng 2 Cảnh sát biển chủ trì phối hợp với Phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74 – Bộ Công an) kiểm tra tàu DONG SHUN tại khu vực phao số 0 cảng Kỳ Hà, Quảng Nam.Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu DONG SHUN có khoảng 4.960 tấn quặng titan (hàm lượng 44,84%) nhưng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật. Theo kết quả giám định ban đầu thì số quặng trên không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu theo quy chuẩn của Bộ Công Thương.Đến ngày 7/8, theo kết quả xác minh điều tra của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an, hai cơ quan này đã có đủ tài liệu chứng minh được 1.115 tấn ilmenite có trên tàu Dong Shun không phải là hàng tồn kho của Cty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai. Tại bản tường trình ngày 7/8/2017, bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Cty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai đã thừa nhận 1.115 tấn quặng ilmenite có trên tàu Dong Shun không phải là hàng tồn kho như khai báo hải quan.Theo các đơn vị trên, hành vi của Cty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai đã vi phạm quy định trong hoạt động xuất khẩu (quy định tại văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC của Bộ Tài chính).[caption id="attachment_178207" align="aligncenter" width="640"]
Tàu chở hơn 4.000 tấn quặng vi phạm của Cty CP Đất Quảng Chu Lai.[/caption]Sau cuộc họp vào ngày 7/8, liên ngành đã kết luận sẽ tiến hành lấy mẫu giám định lại toàn bộ lô hàng có trên tàu Dong Shun và chuyển hồ sơ vụ việc cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.Trao đổi với báo điện tử Congluan.vn, ông Nguyễn Thượng Đắt, Chủ tịch HĐQT Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai cho biết, ngày 16/8, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành bốc dỡ toàn bộ lô hàng trên xuống cảng Kỳ Hà để xử lý theo quy định.Cũng theo ông Nguyễn Thượng Đắt, trong quá trình Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà tiến hành giám định, xử lý lô hàng vi phạm của Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai cần có sự giám sát thật chặt chẽ của Tổng Cục Hải quan và các cơ quan có thẩm quyền khác. Bởi vì trước đó, chính vì sự yếu kém của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà mà hơn 4.000 tấn quặng vi phạm của Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai suýt chút nữa đã rời Việt Nam trót lọt. Và hiển nhiên, trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà trong việc này là không hề nhỏ.[caption id="attachment_178206" align="aligncenter" width="640"]
Ông Nguyễn Thượng Đắt đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà trong sự việc trên.[/caption]Ông Đắt cũng đã tố giác Tàu Xuân Hòa 68 nhổ neo rời cảng Kỳ Hà sáng ngày 10/11/2016. Tàu này chở theo 2.700 tấn quặng thô trái phép của Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai và tháo chạy khi bị Hải Quan kiểm tra. Vào ngày 2/3/2017, tàu Thái Bình Dương 36 cũng đã vận chuyển số lượng lớn quặng thô trái phép của Cty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai rời cảng Kỳ Hà trót lọt.Ông Đắt cũng cho biết, trước đó, bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Cty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai đã giả mạo nhiều giấy tờ, chữ ký trong đó có giấy vay nợ của ông nhằm chiếm đoạt cổ phần trong Cty CP khoáng sản Đất Quảng Chu Lai. Vụ việc này đã được tòa án thụ lý và sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới./.PV
manhnguyenpv