Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội lấy ý kiến đóng góp vào hai dự thảo luật

06/09/2018 06:00

(CLO) Chiều 5/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV.

Tại Hội nghị, góp ý vào dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, luật nên quy định Chủ tịch nước xem xét quyết định đặc xá nhân sự kiện trọng đại của đất nước, bỏ cụm từ “ngày lễ lớn”. Vì ở Việt Nam có nhiều ngày lễ lớn và 5 năm xem xét một lần để phù hợp với quy định hiện hành.

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HNM 

Đối với dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) gồm 7 chương, 48 điều được soạn thảo công phu, bố cục chặt chẽ, có cấu trúc hợp lý. Tuy nhiên, một số đại biểu có ý kiến đóng góp về việc xây dựng công an xã, thị trấn thành chính quy là rất cần thiết, nhưng cần quy định lộ trình phù hợp. Việc này giao cho Chính phủ quy định là hợp lý. Cụ thể, Khoản 2, Điều 17 nên viết là: “Chính phủ quy định cụ thể lộ trình xây dựng công an xã, thị trấn chính quy”. 

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cũng đề xuất bỏ Khoản 3, Điều 17 “Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập đồn, trạm công an và các đơn vị độc lập tại những địa bàn cần thiết” vì sẽ chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với công an xã, khi chúng ta đang xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai trân trọng tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp rất thiết thực của các đại biểu. Bà Bùi Huyền Mai cho biết, các ý kiến sẽ được tổng hợp thành báo cáo góp ý của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan.

 P.V

ngochai