Xử phạt hơn 9.000 người sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe trong tháng 8

23/08/2020 12:09

(CLO) Chỉ trong tháng 8/2020, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử phạt tới 9.355 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, 83 trường hợp dương tính với ma túy.

Trong 3 tuần đầu tháng 8/2020, CSGT đã phát hiện và xử phạt tới 9.355 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: TTXVN

Trong 3 tuần đầu tháng 8/2020, CSGT đã phát hiện và xử phạt tới 9.355 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Cục CSGT, trong 3 tuần đầu tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn (từ ngày 1/8 đến ngày 21/8), lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã lập biên bản 9.438 trường hợp. Trong đó xe khách 7 trường hợp; xe tải 57 trường hợp; xe ô tô con 414 trường hợp; xe container 45 trường hợp; mô tô 8.896 trường hợp.

Tổng số tiền phạt đã xử lý 49,5 tỷ đồng; tạm giữ 9.438 phương tiện; tước giấy phép lái xe 7.804 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử phạt tới 9.355 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền phạt 48,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe đối với 7.721 trường hợp, tạm giữ tất cả phương tiện mà người lái vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, qua công tác tuần tra kiểm soát, CSGT đã phát hiện 83 trường hợp điều khiển xe trên đường dương tính với ma túy, phạt tiền 1,34 tỷ đồng, các đối tượng vi phạm bị tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện.

Từ nay đến cuối năm lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn giao thông.

Trong đó, CSGT sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện thiết bị nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong đó tập trung xử lý các hành vi cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.791 người, bị thương 5.850 người. So với 7 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.824 vụ (giảm 18,57%), số người chết giảm 676 người (giảm 15,13%), số người bị thương giảm 1.611 người (giảm 21,59%).

T.Toàn