Điều chuyển, thay thế cán bộ liên quan đến vụ triệt phá đường dây buôn lậu 'khủng' ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh

22/12/2020 16:46

(CLO) Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu xem xét điều chuyển, thay thế lãnh Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; Đồn Biên phòng Quảng Đức; Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Lực lượng chức năng thu giữ các hàng hóa nhập lậu. Ảnh: HN

Lực lượng chức năng thu giữ các hàng hóa nhập lậu. Ảnh: HN

Bài liên quan

Triệt phá đường dây buôn lậu "khủng" ở cửa khẩu Bắc Phóng Sinh

Liên quan đến vụ buôn lậu với quy mô cực lớn xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng uỷ Cục Hải quan tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể có liên quan vì để xảy ra vụ buôn lậu quy mô lớn tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh).

Theo đó, vào ngày 21/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Đối với nội dung liên quan đến vụ việc ngày 17/12/2020 tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh mà báo chí nêu, gây dư luận xấu, thực hiện các Quy định của Đảng, của Tỉnh uỷ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trong khi chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đảng uỷ Cục Hải quan tỉnh, BTV Huyện ủy Hải Hà nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể có liên quan để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý.

Xem xét thực hiện điều chuyển ngay, thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý Đồn Biên phòng Quảng Đức, Hải quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Với quan điểm khi cơ quan chức năng kết luận đến đâu, rõ đến đâu thì xử lý cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng liên quan đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trước đó, như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục C03) chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05); Cục kỹ thuật nghiệp vụ A06 (Bộ Công an); Trung đoàn Cảnh Sát cơ động thủ đô; Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh Chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh. Theo đại diện các lực lượng, đây là đường dây lớn, hoạt động tinh vi và có chân rết ở nhiều tỉnh thành. 

"Đây là đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, xuyên quốc gia, liên quan đến rất nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Loại hàng hóa được các đối tượng buôn bán, vận chuyển rất đa dạng trong đó có: quần áo, vải vóc, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô xe máy, hàng điện tử", một lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ nhấn mạnh. 

Theo kết quả điều tra, cầm đầu đường dây buôn lậu này là Đào Văn Chấp, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Cục C03 đã khống chế tại chỗ hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Cùng lúc, lực lượng trinh sát chia thành nhiều mũi đồng loạt khám xét các kho chứa hàng, nơi cất giấu tài liệu ở Hưng Yên, Hà Nội... liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trong đường dây và thu giữ thêm gần 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.

Nói về công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiều lần nêu rõ trong các cuộc họp, cuộc làm việc với hải quan, quản lý thị trường và các địa phương rằng tỉnh Quảng Ninh xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải được đặt lên hàng đầu. Trong đó, đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu địa phương và các ngành. Nơi nào để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm.

Chia sẻ về công tác chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; xuất khẩu, nhập khẩu, ông Khắng  nhấn mạnh: "Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, chiến sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu dung túng, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời điều động, luân chuyển cán bộ công chức, chiến sĩ tại các vị trí công tác nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực".

Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án buôn lậu với quy mô rất lớn, xảy ra tại cửa khẩu chính ngạch của tỉnh Quảng Ninh. Hiện C03 đang tiếp tục cùng với các đơn vị phối hợp điều tra mở rộng.

Minh Chí