Thành phố Sydney bắt đầu phong tỏa COVID trong hai tuần

27/06/2021 09:29

(CLO) Thành phố Sydney, Australia, vào tối thứ Bảy (26/6) đã bắt đầu phong tỏa kéo dài hai tuần trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm biến thể Delta dễ lây lan của virus Corona.

Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian - Ảnh: Getty

Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Thành phố Sydney sơ tán khẩn cấp trong trận lũ lớn nhất 100 năm

Biểu tình ở Sydney vẫn diễn ra dù toà án ra lệnh cấm

Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian cho biết đây là "thời điểm đáng sợ nhất mà tôi cảm thấy kể từ khi đại dịch bắt đầu", khi bà thông báo về việc phong tỏa và liên quan đến các lệnh tạm trú cho các khu vực Greater Sydney, Central Coast, Blue Mountains và Wollongong.

Các hạn chế mới theo sau các đợt đóng cửa ít hơn ở các khu vực của thành phố bắt đầu vào thứ Sáu (25/6) nhằm nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta rất dễ lây lan lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ.

“Mọi người ở Greater Sydney phải ở nhà và chỉ ra ngoài trừ khi đó là một lý do cần thiết”, bà Berejiklian nói trong một tuyên bố nêu rõ các hạn chế.

Theo lệnh, sẽ có hiệu lực ít nhất đến hết ngày 9 tháng 7, người dân chỉ được phép rời khỏi nhà để đi làm, đi học cần thiết, nhận vắc xin COVID-19, đi khám bệnh, tập thể dục ngoài trời và mua sắm thực phẩm hoặc các mặt hàng thiết yếu khác. Những người muốn tập thể dục ngoài trời chỉ có thể thực hiện theo nhóm từ 10 người trở xuống.

Thông báo về việc phong tỏa đã khiến một số cư dân đổ xô đến các khu chợ địa phương.

Ít nhất 29 ca nhiễm COVID-19 mới đã được báo cáo trong 24 giờ trước khi lệnh cấm có hiệu lực, theo Bộ Y tế của bang. Trước đó, 17 trường hợp lây nhiễm mới đã được công bố vào sáng thứ Sáu (25/6).

Thủ hiến Berejiklian nói: “Khi một đợt bùng phát biến thể COVID-19 dễ lây lan nhất được xác định vẫn đang tiếp tục lan rộng, chúng tôi luôn cho biết chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến xa hơn với những hạn chế để bảo vệ người dân”.

Chấn Phong