Bốn ứng cử viên chính thức tham gia cuộc đua trở thành thủ tướng Nhật Bản

18/09/2021 10:50

(CLO) Chiến dịch tranh cử vào ghế lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản đã chính thức bắt đầu vào thứ Sáu (17/8) với bốn ứng cử viên gồm hai nam và hai nữ. Người giành chiến thắng gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản thay thế ông Suga.

Bốn ứng viên gồm cựu ngoại trưởng kiêm trưởng ban nghiên cứu chính sách LDP Fumio Kishida; Bộ trưởng cải cách hành chính Taro Kono, người cũng đã từng giữ các chức vụ quốc phòng và ngoại giao; Sanae Takaichi, người từng là bộ trưởng truyền thông; và Seiko Noda, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông.

Đây là lần đầu tiên có hơn một ứng cử viên nữ tranh cử vào vị trí lãnh đạo LDP. Không có phụ nữ nào lãnh đạo đảng này kể từ khi đảng được thành lập vào năm 1955.

bon ung cu vien chinh thuc tham gia cuoc dua tro thanh thu tuong nhat ban hinh 1

Các ứng cử viên của LDP trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo, từ trái qua phải: Taro Kono, Fumio Kishida, Sanae Takaichi và Seiko Noda. Ảnh: Nikkei

Bốn ứng cử viên đã có bài phát biểu tại một sự kiện do LDP tổ chức. Kono, bộ trưởng đương nhiệm duy nhất trong số ứng viên, nói rằng ông cam kết "chống lại các hệ thống can thiệp vào các cơ chế mới" và chỉ ra một số thành tích của mình. Ông nói: "Tôi muốn chứng minh rằng nếu chúng ta chủ động tiếp cận các cơ hội, chúng ta có thể nắm bắt chúng".

Còn Kishida cam kết sẽ lắng nghe mọi người, xây dựng một xã hội tôn trọng sự đa dạng và thúc đẩy một xã hội hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài việc hứa hạn chế nhiệm kỳ của các quan chức đảng để ngăn chặn sự tập trung quyền lực, ông Kishida cho biết ông sẽ chuyển Nhật Bản khỏi chủ nghĩa tân tự do và đảm bảo mọi người đều được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế. Ông nói: “Nền tảng của chính trị bảo thủ là chính trị của sự khoan dung".

Trong khi đó, Takaichi nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào quản lý khủng hoảng và tăng trưởng. Bà cho biết sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển các hệ thống luật pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ khủng bố, tấn công mạng và các mối đe dọa đối với an ninh của Nhật Bản.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các chính sách góp phần xây dựng cảm giác an toàn cho mọi thế hệ. Chúng tôi sẽ bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của người dân", bà nói.

bon ung cu vien chinh thuc tham gia cuoc dua tro thanh thu tuong nhat ban hinh 2

Noda, người kêu gọi đánh giá lại các chính sách LDP, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một xã hội hòa nhập hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em, người già và người tàn tật. Khi Nhật Bản đang trải qua quá trình giảm dân số nhanh chóng, bà đã vạch ra kế hoạch thành lập một cơ quan dành riêng cho trẻ em và hứa rằng một nửa số bộ trưởng trong nội các của bà sẽ là phụ nữ.

Cuộc chạy đua tổng thống LDP sẽ có 383 phiếu bầu từ các nhà lập pháp, cũng như 383 phiếu bầu khác từ các đảng viên và những người ủng hộ trên toàn quốc. 

Cựu Thủ tướng Abe hôm thứ Năm (16/9) đã chính thức ủng hộ ứng viên Takaichi trên Twitter, viết rằng bà ấy "đã đề xuất các chính sách cụ thể để bảo vệ cuộc sống và sinh kế cũng như tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế trong bối cảnh virus Corona".

Takaichi, người không thuộc phe LDP, hy vọng rằng sự tán thành của Abe có thể giành được nhiều phiếu bầu hơn từ các nhà lập pháp của đảng.

Hoà Bình (theo Nikkei)