Mưa lũ khiến khai thác than ở Trung Quốc “lao đao” trong bối cảnh thiếu điện trầm trọng

12/10/2021 10:56

(CLO) Mưa lớn và lũ lụt đã làm trầm trọng thêm việc ngừng hoạt động của các mỏ ở khu vực khai thác than lớn nhất Trung Quốc, đẩy giá lên mức kỷ lục và cản trở nỗ lực tăng cường cung cấp điện của Bắc Kinh.

Lũ lụt đã làm đóng cửa 60 trong số 682 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, khu vực sản xuất 30% nguồn cung nhiên liệu của Trung Quốc trong năm nay, làm tăng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng đe dọa tăng trưởng kinh tế của đất nước.

mua lu khien khai thac than o trung quoc lao dao trong boi canh thieu dien tram trong hinh 1

Các con kè được gia cố để đối phó với đỉnh lũ ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây. (Nguồn: Yan Xin/Getty Images).

Việc ngừng khai thác tại các mỏ than đang làm phức tạp thêm nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng sản lượng than và đảm bảo nguồn cung cấp điện cho mùa đông. Hội đồng Nhà nước mới đây cho biết sẽ đẩy giá điện cao hơn trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất trong bối cảnh chi phí tăng cao.

Hội đồng cũng cho biết họ sẽ dần dần cho phép tất cả nhiệt điện than được giao dịch trên thị trường thay vì phải chịu giá quy định, và thúc đẩy tăng công suất ở các mỏ than đủ tiêu chuẩn. Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các công ty khai thác không tốn bất kỳ chi phí nào trong việc thúc đẩy nguồn cung cấp than và cho phép họ hoạt động hết công suất ngay cả khi đã đạt hạn ngạch hàng năm.

Nhưng ngay cả với những nỗ lực đó, Trung Quốc có thể phải đối mặt với việc thiếu hụt cung cấp than vào khoảng 30 - 40 triệu tấn trong quý IV, các nhà phân tích Citic Securities cho biết trong một báo cáo ngày 08/10.

Hội đồng Nhà nước cho biết giá điện sẽ được phép tăng tới 20% so với mức chuẩn, trong khi mức trần hiện tại là 10%. Các nhà phân tích dẫn đầu bởi Sun Binbin tại công ty chứng khoán Tianfeng, do tác động từ các ngành sử dụng nhiều năng lượng.

Giá than sau giao dịch trên Sàn giao dịch Hàng hóa Trịnh Châu tăng 12% hôm 10/10, đóng cửa ở mức 1.408,2 nhân dân tệ/tấn, một kỷ lục mới cho mức giá giao dịch cao nhất.

Giá giao dịch hiện tại thậm chí còn cao hơn, với 5.500 kilocalorie than ở Qinhuangdao hiện vào khoảng 1.900 nhân dân tệ/tấn, nhà phân tích Feng Dongbin của China Coal Resource nói với các nhà phân tích của Citigroup. Giá có thể sẽ đạt đỉnh 2.000 nhân dân tệ trước khi giảm trở lại 1.000 nhân dân tệ vào quý đầu tiên của năm 2022, ông nói.

Theo Trung tâm Dịch vụ Khí tượng Công cộng Trung Quốc, lưới điện có thể sẽ giảm nhẹ trong thời gian tới, do thời tiết nắng nóng ở các thành phố như Thượng Hải và Nam Kinh được cho là sẽ mát hơn, với nhiệt độ giảm từ khoảng 30 độ xuống 20 độ, theo Trung tâm Dịch vụ Khí tượng Công cộng Trung Quốc.

Tuy nhiên, làn sóng mát mẻ có thể là một điềm báo cho việc nhiệt độ thấp hơn thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc dự đoán hình thái thời tiết La Nina trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12, có thể mang lại các đợt lạnh thường xuyên hơn và mạnh hơn.

Trong khi đó, mưa lớn ở Sơn Tây vẫn tiếp diễn khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, theo South China Morning Post. Hơn 120.000 người đã được sơ tán, Tân Hoa xã đưa tin hôm 9/10, với 190.000 hecta hoa màu bị hư hại và 17.000 ngôi nhà bị sập.

Sơn Tùng (Theo Bloomberg)

CTV