Úc dỡ lệnh cấm du lịch sau 18 tháng hạn chế COVID
(CLO) Sau gần 600 ngày chịu một số hạn chế biên giới khắc nghiệt nhất trên thế giới, những người Úc đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ được ra nước ngoài mà không cần xin phép.
Úc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm công dân đi du lịch nước ngoài mà không được phép, chính phủ thông báo hôm thứ Tư (27/10), và biên giới nước này sẽ mở cửa cho lao động có tay nghề cao và sinh viên quốc tế vào cuối năm.

Thủ tướng Úc Scott Morrison họp báo tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra hôm thứ Ba. Ảnh: EPA-EFE
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Karen Andrews nói rằng nhiều hạn chế đi lại kể cả đối với những người không phải là công dân Úc, sẽ được nới lỏng khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên. Bà nói: “Trước cuối năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ chào đón các công nhân lành nghề và sinh viên quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ".
Thủ tướng Scott Morrison, người đã báo trước những thay đổi vào đầu tháng này, cho biết Úc hiện đã "rất gần" với việc công bố chương trình bong bóng du lịch có đi có lại với Singapore, và người Úc không còn phải cách ly khi đến.
Vào ngày 20/3 năm ngoái, Úc đã đưa ra một số hạn chế biên giới khó khăn nhất trên thế giới để đối phó với đại dịch COVID. Trong gần 600 ngày, vô số chuyến bay quốc tế đã bị tạm dừng.
Các gia đình đã bị chia cắt trên khắp các châu lục, hàng chục nghìn công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài và những người nước ngoài bị mắc kẹt trong nước không thể gặp bạn bè hoặc người thân.
Trong khi Sydney đã loại bỏ việc kiểm dịch đối với những du khách quay trở lại, các bang khác của Úc có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn vẫn có các yêu cầu cách lý tại khách sạn 14 ngày bắt buộc.
Hoàng Anh (theo SCMP)