Bản quyền truyền hình Premier League tăng chóng mặt kể từ mùa giải 2022

08/11/2021 07:12

(CLO) Đại diện các CLB và Ban tổ chức giải bóng đá Anh vừa nhóm họp và cơ bản đã đi đến thống nhất các đơn vị truyền hình nước ngoài phải trả cho Premier League hơn 15 tỷ bảng để sở hữu bản quyền của giải đấu này trong giai đoạn 2022-2025.

Bản quyền truyền hình Premier League luôn được coi là "miếng bánh" hấp dẫn mà bất cứ đài truyền hình nào cũng muốn sở hữu. Do đó, Ban tổ chức giải cùng các CLB đã nhóm họp và cơ bản đã đi đến thống nhất số tiền mà các đơn vị phải trả.

Theo đó, Premier League dự kiến thu về 15 tỷ bảng (khoảng 459.000 tỷ đồng) tiền bản quyền truyền hình cho giai đoạn 3 mùa giải 2022-2025. Trong đó có 5 tỷ tiền bản quyền truyền hình quốc nội, còn 10 tỷ đến từ các quốc gia ngoài Liên hiệp Anh.

ban quyen truyen hinh premier league tang chong mat ke tu mua giai 2022 hinh 1

Premier League kiếm 5 tỷ Bảng từ bản quyền truyền hình hình quốc nội. Ảnh: Getty

Cụ thể, Sky Sports, BT, Amazon và BBC sẽ phải trả tổng cộng 5 tỷ bảng cho quyền phát sóng trực tiếp cũng như các video tổng hợp trận đấu trong ba mùa giải kế tiếp. Nhưng dường nó chẳng là gì so với các gói mà Premier League đã ký kết với các đài nước ngoài, nơi mà họ được chia hơn 10 tỷ bảng, tức tăng 9 tỷ so với giai đoạn 2019-2022.

Mỹ được xem là trị trường hấp dẫn nhất khi nhà đài NBC đã trả 1 tỷ USD (tương đương 740 triệu bảng cho gói từ năm 2016-2022 và họ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ Disney, WarnerMedia và CBS.

Premier League cho biết họ sẽ đút túi ít nhất 1,1 tỷ bảng trong 6 năm tới cho doanh thu ở Mỹ nhưng với một vòng đấu thầu khác trong tương lai, chuyện mức thu này có thể tăng hơn 50% là việc gần như được đảm bảo.

Một cuộc chiến khốc liệt khác đang diễn ra ở Australia, nơi Optus phải tham gia vào cuộc đấu thầu có Stan Sport, Paramount + và Amazon. Chi phí có thể tăng hơn 60%, từ 27 triệu bảng/năm lên thành 44 triệu bảng.

Trong khi đó, nhóm Nordic Entertainment Group (NENT) sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh ở 4 nước Bắc Âu (Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển) cũng phải bỏ ra 2 tỷ bảng để mua bản quyền trong 6 năm. Họ cũng sở hữu quyền phát sóng giải tại Hà Lan, Ba Lan, Estonia, Lithuania và Latvia với giá hàng trăm triệu bảng.

Trong một thỏa thuận khác được tiết lộ, beIN đang nắm quyền phát sóng tại Trung Đông với giá 123 triệu bảng/năm trong 3 mùa giải tới. Trong khi đó, CANAL+ sẽ tiếp tục có bản quyền Premier League để công chiếu ở Pháp, CH Séc và Slovakia với mức phí 89 triệu bảng/năm.

Ngoài ra, BTC Premier League cũng bán được bản quyền cho các quốc gia khác như Đức (Sky Deutschland), Italia (Sky Italia), Tây Ban Nha (DAZN), Bồ Đào Nha (ELEVEN Sports) và Bỉ (Telenet).

Ở Việt Nam, đài truyền hình K+ sở hữu độc quyền bản quyền Ngoại hạng Anh từ năm 2019-2022 với giá không tiết lộ, nhưng được cho là rơi vào khoảng 37 triệu bảng. Hết mùa giải này, FPT Play có thể nhảy vào cạnh tranh với K+ khi mua gói bản quyền Ngoại hạng Anh 3 mùa 2022-2025.

PV