"Snowdrop" bị yêu cầu dừng chiếu vì xuyên tạc lịch sử
(CLO) "Snowdrop" có thể nói là bộ phim gặp nhiều vận xui nhất showbiz Hàn kể từ khi công bố cho đến lúc phát sóng. Bộ phim có sự tham gia của Jung Hae In và Jisoo - thành viên nhóm nhạc BlackPink, bị chỉ trích vì xuyên tạc lịch sử. Theo đó, có hơn 230.000 chữ ký yêu cầu phim dừng chiếu.
Theo đó, ngày 20/12, trang Naver đưa tin hơn 230.000 người đã ký đơn yêu cầu ngừng chiếu bộ phim "Snowdrop" với lý do xuyên tạc lịch sử, lãng mạn hóa các phong trào đấu tranh của người dân Hàn Quốc.

Jisoo - Blackpink gặp sóng gió. Ảnh: CMH
Jisoo của Blackpink được ví là nữ thần tượng gặp nhiều vận xui nhất năm nay. Bởi so với các đàn em trong nhóm, cô không có dự án âm nhạc ra mắt solo. Tuy nhiên, thay vào đó nữ thần tượng được chọn đóng vai chính cho "Snowdrop".
Trước đó, fan của cô còn đồng loạt kiến nghị công ty YG nên quan tâm hơn nữa đến Jisoo vì hoạt động của cô khá mờ nhạt so với các thành viên khác trong nhóm.
Năm 2021, có thể nói phim "Snowdrop" được xem là dự án đinh của Jisoo. Các fan cũng mong cô nàng gây ấn tượng trong lần đầu đảm nhận vai chính một tác phẩm nổi tiếng.
Tuy nhiên, theo Naver, trước khi phát sóng, phim "Snowdrop" đã vấp phải sự phản đối của khán giả. Cũng có hơn 200.000 người đã ký đơn kiến nghị lên Nhà Xanh yêu cầu bộ phim dừng quay vì dính đến ồn ào chính trị, một thời gian sau có thông tin Jisoo mua vai. Sau đó, đạo diễn của phim phải lên tiếng đính chính.
Sau khi tập 1 được phát sóng, có cảnh nữ chính (do Jisoo thủ vai) cứu nhầm một điệp viên chống lại phong trào dân chủ. Phim cũng phát bản nhạc có ý nghĩa với phong trào đấu tranh này. Khán giả cho rằng phát bài hát này với các tình huống, nhân vật có liên quan là không phù hợp.
Trong bản kiến nghị dừng chiếu phim, khán giả cho rằng đội ngũ sản xuất đang lãng mạn hóa các vấn đề chính trị, làm mất đi tính khốc liệt của cuộc đấu tranh dân chủ, làm thay đổi bộ mặt chính trị và xã hội Hàn Quốc cuối thế kỷ XX. Với tầm ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ Jisoo nhóm BlackPink có thể khiến nhiều người hiểu sai về phong trào ủng hộ dân chủ.

Phim của Jisoo bị yêu cầu ngừng chiếu vì xuyên tạc lịch sử. Các nhà tài trợ cũng đang rút khỏi phim. Ảnh: Naver.
Trước những bình luận tiêu cực của đại đa số người dân Hàn, đài JTBC thậm chí còn phải khóa bình luận của khán giả. Điều này càng khiến cho nhà đài bị chỉ trích gay gắt hơn. Thêm vào đó, việc trang web chuyên tính rating các chương trình Hàn - Nielsen Korea - dừng hoạt động suốt cả ngày 19/12 cũng làm dậy lên nghi án JTBC đã tác động để có thời gian "dàn xếp" một con số rating ổn thỏa cho "Snowdrop".
Một số nhà tài trợ như nội thất Heungil, hãng thời trang Ganisong, bánh gạo Ssarijae Village, Hans Electronics, công ty gốm sứ Dopyeongyo, đồ ngủ Jo’s Lounge, thương hiệu trà chức năng Teazen... đã rút tài trợ và xin lỗi khán giả vì không tìm hiểu trước nội dung phim.
Được biết, "Snowdrop" lấy đề tài phong trào đấu tranh dân chủ thập niên 1980 tại Hàn Quốc. Nhân vật chính trong phim là Young Cho (Jisoo) và Im Su Ho (Jung Hae In). Bất chấp hiểm nguy, cô sinh viên trẻ Young Cho đã che giấu và chăm sóc Su Ho trong thời gian anh náu mình ở ký túc xá nữ chờ vết thương hồi phục.