Thị trường chứng khoán hôm nay 22/12: Biến động trong vùng giá 1.470 – 1.480 điểm
(CLO) Theo công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ tiếp tục chuỗi đi ngang trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số vẫn biến động trong vùng giá 1.470 – 1.480 điểm.
Hôm qua (21/12), VN-Index tiếp tục giằng co và đóng phiên ở mức tăng nhẹ. Cuối cùng, chỉ số dừng lại trên mức tham chiếu tại 1.478,7 điểm, tăng 1,4 điểm (+0,1%).

Sơ đồ kỹ thuật chỉ số VN-Index tính đến ngày 22/12 - Nguồn: FireAnt
Bài liên quan
Thị trường chứng khoán hôm nay 21/12: Chưa có dấu hiệu kết thúc trạng thái đi ngang
Thị trường chứng khoán hôm nay 20/12: Cơ hội trở lại mốc 1.500 điểm
Thị trường chứng khoán hôm nay 17/12: Tích lũy quanh ngưỡng 1.470 điểm
Thị trường chứng khoán hôm nay 16/12: Để ngỏ khả năng mở rộng nhịp điều chỉnh
Thị trường tăng mạnh nhờ lực mua lan toả, đặc biệt trên nhóm cổ phiếu bất động sản. Song giảm nhẹ lại khi lực bán chiếm ưu thế trên các mã trong rổ VN30. Tương tự, HNX cũng đóng cửa tại 455 điểm, tăng 0,4 điểm (+0,1%).
Maybank Investment Bank bảo lưu đánh giá trạng thái ngắn hạn của chỉ số đang ở mức cân bằng, xu hướng trung hạn đang là tăng. Nhà đầu tư vẫn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu nhỉnh hơn tiền trong giai đoạn hiện nay.
Hỗ trợ gần nhất của chỉ số tại 1.450 điểm và xa hơn tại 1.425 điểm trong khi kháng cự gần nhất tại 1.511 điểm.
Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định, thị trường đã có phiên phục hồi nhưng vẫn duy trì xu hướng đi ngang sang phiên thứ 7 liên tiếp. Tín hiệu tích cực lúc này nhận tác động từ diễn biến ổn định trở lại của các thị trường thế giới.
Nhà đầu tư không nên mua đuổi, thay vào đó nên kiên trì với danh mục có sẵn. Các nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu danh mục hoặc tích lũy thêm cổ phiếu.
Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC), VN-Index có thể sẽ tiếp tục chuỗi đi ngang trong phiên giao dịch hôm nay và vẫn biến động trong vùng giá 1.470 – 1.480 điểm.
Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy cho nên dòng tiền có khả năng tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Xu hướng tăng ở hai nhóm cổ phiếu này được dự đoán sẽ dần rõ ràng hơn trong ngắn hạn.
Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 35 - 40% danh mục. Đồng thời, chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp dưới 5% do rủi ro ngắn hạn vẫn còn ở mức cao và dòng tiền vẫn đang phân hóa.