Nga "răn đe" sự can thiệp từ bên ngoài vào Kazakhstan

06/01/2022 11:27

(CLO) Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Tư (5/1) cho biết Kazakhstan có thể tự giải quyết các vấn đề của mình, mà không cần có can thiệp từ bên ngoài, hãng tin RIA đưa tin.

Peskov cho biết Kazakhstan đã không yêu cầu sự giúp đỡ của Nga để đối phó với các cuộc biểu tình, gây ra bởi sự tăng giá nhiên liệu, khiến chính phủ nước này từ chức hôm thứ Tư.

nga ran de su can thiep tu ben ngoai vao kazakhstan hinh 1

Các nhân viên thực thi pháp luật đứng gác trước văn phòng thị trưởng ở Almaty. Ảnh: Reuters

Nga rất nhạy cảm với tình trạng bất ổn ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ mà nước này coi là một phần ảnh hưởng của mình và trước đây đã cáo buộc phương Tây châm ngòi cho các cuộc cách mạng ở các nước như Gruzia và Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở nước láng giềng phía nam và tin tưởng vào việc "bình thường hóa trong thời gian sớm nhất có thể".

"Chúng tôi ủng hộ việc giải quyết hòa bình tất cả các vấn đề trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật và đối thoại, thay vì thông qua bạo loạn đường phố và vi phạm pháp luật", Bộ Ngoại giao Nga cho biết. 

Nga nói rằng đó cũng là mục tiêu mà Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đang hướng tới "để ổn định tình hình và giải quyết nhanh chóng các vấn đề hiện có, bao gồm cả những vấn đề nằm trong yêu cầu chính đáng của người biểu tình".

Điều này ám chỉ quyết định của Tokayev trong việc tăng giá nhiên liệu năm mới, nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình ở miền tây đất nước.

Tuyên bố của Nga đã sử dụng ngôn từ thận trọng hơn so với Tokayev, người đã đổ lỗi bạo lực cho những kẻ phản động trong và ngoài nước.

Mai Anh (theo Reuters)