Gia Lai: Hai “núi rác” khổng lồ “mọc” cạnh nhà máy xử lý rác hơn 100 tỷ đồng

15/03/2022 06:05

(CLO) Vì không còn chỗ để chôn lấp nên Ban quản lý nhà máy rác và Dịch vụ đô thị thị xã An Khê (Gia Lai) đã đổ trực tiếp ra môi trường hàng chục tấn rác/ngày để xử lý lộ thiên. Tuy nhiên, việc làm này khiến người dân rất bức xúc vì mùi hôi thối, nước thải từ bãi rác đã ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động sản xuất của người dân.

Theo UBND thị xã An Khê, dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt thị xã An Khê được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt năm 2011. Nhà máy xử lý rác được xây dựng tại địa bàn xã Song An, thị xã An Khê với diện tích 1,3 ha, được đầu tư từ năm 2012-2016.

gia lai hai nui rac khong lo moc canh nha may xu ly rac hon 100 ty dong hinh 1

Bãi rác khổng lồ nằm lộ thiên bên cạnh nhà máy xử lý rác hơn 100 tỷ đồng.

Nhà máy sử dụng công nghệ dây chuyền và lò đốt rác của Đức với tổng mức đầu tư hơn 115 tỷ đồng, công suất dây chuyền phân loại rác 30 tấn/ngày, công suất lò đốt rác 10 tấn/ngày.

Sau khi đi vào vận hành, hàng năm thị xã An Khê cấp hơn 200 triệu cho Ban quản lý nhà máy rác và Dịch vụ đô thị xử lý hóa chất, san ủi, chôn lấp và 1,7 tỷ đồng/năm để vận hành lò đốt.

Hiện nhà máy đốt được khoảng 10 tấn rác/ngày, còn khoảng 20 tấn rác được đổ lộ thiên tại bãi rác khổng lồ ngay bên cạnh nhà máy rác thuộc xã Song An, thị xã An Khê.

Mới đây (ngày 29/1) cánh quạt hút khói lò đốt rác bị hỏng nên nhà máy tạm ngừng đốt rác. Toàn bộ rác từ ngày 29/1-20/2 đều được đổ ra ngoài môi trường tại bãi rác khổng lồ nói trên.

Ngày ngày phải di chuyển qua bãi rác để vào rẫy canh tác, ông Trần Văn Công (trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê) không khỏi bức xúc khi trò chuyện với PV: “Trước đây, khi bắt đầu xây dựng nhà máy rác, có nói với người dân sẽ xử lý rác để làm phân gì đó, nhưng có thấy phân tro gì đâu. Chúng tôi chỉ mong nhà máy xử lý được hết rác là mừng rồi".

gia lai hai nui rac khong lo moc canh nha may xu ly rac hon 100 ty dong hinh 2

 Ông Trần Văn Công mong muốn chính quyền có thể sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác, để người dân canh tác gần khu vực này không bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như hoạt động sản xuất khi mùa mưa đang đến gần.

"Tưởng rằng khi nhà máy rác được xây dựng sẽ chấm dứt tình trạng ô nhiễm trên. Nào ngờ, có nhà máy rác cũng như không. Hằng ngày hàng chục tấn rác vẫn đổ trực tiếp ra môi trường, mùi hôi thối từ túi bóng, chai lọ, thức ăn….bốc lên nồng nặc", ông Công nói.

Ông Công cho biết thêm: “Nhà tôi thì không ở gần đây nhưng ngày nào cũng phải đi qua bãi rác vì chỉ có một con đường duy nhất để vào rẫy. Nhiều ruộng lúa của người dân phía dưới bãi rác thậm chí còn không thể canh tác vì quá ô nhiễm. Chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm xử lý dứt điểm bãi rác, chứ ngày nào cũng đi qua đây không bệnh cũng phát bệnh”.

gia lai hai nui rac khong lo moc canh nha may xu ly rac hon 100 ty dong hinh 3

Hàng chục tấn rác thải sinh hoạt hàng ngày được đổ trực tiếp ra môi trường mà không được xử lý chôn lấp khiến tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nói trên.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Hồ Mộng Điệp – Trưởng Ban quản lý nhà máy rác và Dịch vụ đô thị lý giải: “Thời gian cánh quạt hư rơi đúng vào dịp tết nên không có cơ sở nào nhận sửa mà rác ở thị xã buộc phải gom hàng ngày và phải đổ ra bãi rác. Tuy nhiên vì không còn chỗ để san lấp nên chúng tôi bắt buộc phải đổ lộ thiên lên bề mặt và xử lý phun hóa chất, phun các chế phẩm khử mùi. Việc phun các chất hóa chất này chỉ hạn chế thôi chứ không thể hết mùi được”.

Ông Đặng Quốc Hoài Huy – Phó Chủ tịch thị xã An Khê cho biết, UBND thị xã An Khê đã lập dự án, chậm nhất đến tháng 6/2022 sẽ xử lý dứt điểm bãi rác trên để đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, đưa ra khỏi cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (đóng cửa bãi rác).

“Bằng các giải pháp được cấp thẩm quyền cho phép, thị xã sẽ xử lý chôn lấp rác theo đúng quy định. Thị xã đang khảo sát các vị trí liền kề, tìm quỹ đất để phục vụ cho việc chôn lấp rác. Bên cạnh đó sẽ tiến hành đầu tư gia cố, sữa chữa ngầm tràn tại suối vôi và gia cố đường ra bãi rác để vận chuyển rác vào mùa mưa. Đồng thời thị xã sẽ tiếp tục xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực thực hiện xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thị xã đạt tiêu chuẩn theo quy định”, ông Huy nói thêm.

Bài và ảnh: Thiên An

CTV