Hoa Kỳ và EU cảnh báo các nhà xuất khẩu Ấn Độ về rủi ro thương mại với Nga

12/01/2025 12:19

(CLO) Các quan chức từ Hoa Kỳ và EU đã thúc giục các nhà xuất khẩu Ấn Độ đánh giá cẩn thận hoạt động thương mại của họ với Nga để đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt của họ, theo báo cáo của tờ Hindu Business Line.

Theo nhiều nguồn tin của tờ báo, các công ty Ấn Độ đã được thông báo về những mặt hàng nào nằm trong diện trừng phạt và những thành phần nào có thể được coi là hàng hóa sử dụng kép - nghĩa là chúng có thể có cả ứng dụng quân sự và dân sự. Các công ty Ấn Độ đã được cảnh báo rằng nếu không tuân thủ, họ có thể bị trừng phạt.

"Gần đây, các quan chức đứng đầu các nhóm trừng phạt của cả Hoa Kỳ và EU đã gặp gỡ đại diện ngành công nghiệp Ấn Độ để thông báo cho họ về 50 mặt hàng bị trừng phạt có trong danh sách chung của họ về các mặt hàng ưu tiên cao và các bước họ cần thực hiện để đảm bảo rằng những mặt hàng này không chảy vào chiến trường Nga", một nguồn tin cho biết với tờ báo.

hoa ky va eu canh bao cac nha xuat khau an do ve rui ro thuong mai voi nga hinh 1

Ảnh minh họa: Theo RT.

Các quan chức từ Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ (BIS) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cùng với một phái đoàn do đặc phái viên trừng phạt của EU David Sullivan dẫn đầu, đã đến thăm Ấn Độ trong vài tháng qua để đưa ra các cảnh báo, theo báo cáo được công bố vào thứ Năm tuần này.

Diễn biến này diễn ra sau lệnh trừng phạt do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt vào tháng 10 năm ngoái nhằm vào gần 400 thực thể và cá nhân trên toàn thế giới vì bị cáo buộc hỗ trợ năng lực công nghiệp-quân sự của Nga.

Trong số những thực thể bị trừng phạt có 19 công ty Ấn Độ và hai công dân Ấn Độ bị cáo buộc cung cấp linh kiện điện tử, kỹ thuật và hàng không cho Nga. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sau đó tuyên bố rằng lệnh trừng phạt nhằm mục đích trừng phạt "các quốc gia bên thứ ba" được coi là cung cấp hỗ trợ vật chất cho Moscow.

Ấn Độ đã duy trì quan hệ ngoại giao và thương mại mạnh mẽ với Nga kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang, với hoạt động thương mại tăng vọt trong một số lĩnh vực, bao gồm năng lượng, dược phẩm, hàng kỹ thuật và sản phẩm tiêu dùng. Bất chấp áp lực của phương Tây, Ấn Độ vẫn tiếp tục ủng hộ quyền duy trì chính sách thương mại độc lập của mình.

Thương mại song phương giữa Ấn Độ và Nga đã tăng trưởng đáng kể trong hai năm qua và hiện đạt 66 tỷ đô la. Các nhà lãnh đạo của hai quốc gia đã đặt mục tiêu đạt 100 tỷ đô la thương mại song phương vào năm 2030.

Đồng thời, cả hai nước đều nhấn mạnh đến nhu cầu đa dạng hóa cơ cấu thương mại song phương vốn vẫn còn đơn phương. Ví dụ, năm ngoái, theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga chỉ ở mức dưới 5 tỷ đô la.

Lê Na (Theo RT)

CTV