Hệ sinh thái Bảo Tín là 'ông hoàng' trong làng vàng, liệu có liên quan đến Sơn Tùng Auto?

02/06/2022 13:17

(CLO) Sơn Tùng Auto đang trở thành tâm điểm chú ý khi được nhắc tên trong đường dây buôn bán xe biếu tặng được báo chí phanh phui gần đây. Tuy nhiên, sự quan tâm của dư luận không chỉ dừng ở hoạt động buôn bán xe sang, mà còn là sự "chống lưng" của một gia tộc buôn vàng lớn nhất hiện nay..

Sơn Tùng Auto là một trong ba showroom buôn bán ôtô được loạt bài điều tra của báo Tiền Phong nhắc tên gần đây, liên quan tới việc buôn bán ôtô hạng sang theo diện biếu tặng.

Cái tên này là một trong đơn vị buôn xe "có số má" trong giới chơi siêu xe, với danh mục sản phẩm là những mẫu xe sang đến từ nhiều thương hiệu lớn, thậm chí là cả... xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk. Tuy nhiên, sự chú ý của dư luận không chỉ hướng vào hành vi buôn bán siêu xe, mà còn quan tâm đến thế lực được cho là "chống lưng" cho Sơn Tùng: Tập đoàn Bảo Tín.

he sinh thai bao tin la ong hoang trong lang vang lieu co lien quan den son tung auto hinh 1

Bài liên quan

Hải quan đề xuất không cấp phép cho xe nhập khẩu diện biếu, tặng

Vụ ô tô nhập khẩu dạng biếu, tặng có nghi vấn trốn thuế: Hải quan khẳng định không bao che

Theo thông tin giới thiệu trên website, showroom Sơn Tùng Auto cho biết đã được thành lập từ năm 2007, thuộc Tập đoàn Bảo Tín, thương hiệu vàng nổi tiếng tại số 360 Trần Khát Chân, Hà Nội.

"Với hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh xe hơi nhập khẩu, đặc biệt là những dòng xe siêu sang như Bentley, Rolls-Royce hay những dòng siêu xe tốc độ như: Lamborghini, Ferrari, Sơn Tùng Auto luôn là điểm đến hàng đầu của khách hàng và các tín đồ mê xe. Hơn nữa, chúng tôi cũng phục vụ khách hàng những dòng xe đã qua sử dụng với những thương hiệu lớn nhỏ khác nhau", đây là phần giới thiệu của Sơn Tùng "khoe" về thành tích bán hàng.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Ô tô Sơn Tùng mới đăng ký thành lập từ cuối tháng 4/2020 với 70 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, lĩnh vực chính là bán buôn ôtô con loại từ 12 chỗ trở xuống.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty Ô tô Sơn Tùng là 10 tỷ đồng. Trong đó, bà Sầm Thị Huệ đóng góp 4 tỷ đồng, chiếm 40% cơ cấu vốn. Hai cổ đông còn lại là ông Vũ Sơn Tùng và Nguyễn Quang Trọng, mỗi người góp 3 tỷ đồng (tương đương 30% vốn điều lệ). Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quang Trọng.

Trong ba cái tên này, đáng chú ý nhất không phải là những người hay xuất hiện trên truyền thông mà là một cổ đông có phần kín tiếng hơn, ông Vũ Sơn Tùng. Ông Tùng là CEO của công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng, đơn vị từng sở hữu Sơn Tùng Auto. Năm 2016, thương hiệu Sơn Tùng Auto được nhượng quyền cho bà Sầm Thị Huệ, cổ đông lớn nhất hiện tại.

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, tính tới hiện tại, ông Tùng vẫn còn là người đại diện theo pháp luật của hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Tín Sơn Tùng và Công ty cổ phần Hồn Đất Việt. Ngoài ra, theo thông tin chúng tôi có được, Vũ Sơn Tùng còn là thành viên trong gia tộc Bảo Tín, một trong những nhà buôn vàng đình đám đất Bắc.

Theo tìm hiểu, được biết, thương hiệu Bảo Tín được nhiều người biết đến là nhà buôn vàng có tiếng đất Bắc từ hàng chục năm qua, được sáng lập bởi bà Lương Thị Điểm, sinh năm 1936. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, bà theo chồng (ông Vũ Văn Khâm) tham gia dân công làm nhiệm vụ chuyên chở đạn dược, gạo muối tiếp tế cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông Khâm được điều về làm công nhân cho Tổng cục Đường sắt. Bà theo chồng chuyển công tác từ ga Thanh Hóa, về Phủ Lý, Thường Tín quê bà và sau cùng định cư ở thị trấn Văn Điển, Hà Nội. Đây cũng là nơi xuất hiện cái tên vàng Bảo Tín.

Bà Lương Thị Điểm có 6 người con (3 trai, 3 gái), trong đó có tới 5 người theo nghiệp kim hoàn. Những người con của bà Điểm cũng là khởi đầu cho một loạt đại gia vàng có tên bắt đầu bằng chữ "Bảo tín", như Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân, Bảo Tín Hoàng Long…

Gia Nguyên