Bồ Đào Nha báo cáo hơn 1.000 ca tử vong do nắng nóng
(CLO) Bồ Đào Nha đã báo cáo hơn 1.000 người chết vì đợt nắng nóng hiện tại, với cảnh báo của lãnh đạo y tế vào hôm thứ Ba (19/7) rằng đất nước này phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu khi nhiệt độ tiếp tục tăng.
Graça Freitas, người đứng đầu cơ quan y tế DGS, nói với Reuters: “Bồ Đào Nha là một trong những khu vực trên toàn cầu có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi nhiệt độ cực cao. Chúng tôi ngày càng phải chuẩn bị nhiều hơn cho thời kỳ đó".

Quang cảnh nghĩa trang Prazeres ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 19 tháng 7 năm 2022. Ảnh: REUTERS
Nhiệt độ trên khắp Bồ Đào Nha đã vượt qua 40 độ C (104 độ F) vào tuần trước. Mặc dù đã giảm trong vài ngày qua, Freitas cho biết nhiệt độ vẫn ở trên mức bình thường cho thời điểm này trong năm.
DGS trước đó đã báo cáo 238 người chết vì đợt nắng nóng từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 7, nhưng Freitas cho biết số người chết hiện đã tăng lên 1.063 người trong thời gian tính đến ngày 18 tháng 7.
Nhiệt độ cao, hạn hán đang diễn ra và quản lý rừng kém đã được cho là nguyên nhân dẫn đến một số vụ cháy rừng ở Bồ Đào Nha.
Carlos Antunes, một nhà nghiên cứu tại khoa Khoa học của Đại học Lisbon, cho biết dữ liệu trong một cuộc phỏng vấn gần đây cho thấy những người có nguy cơ tử vong vì sóng nhiệt cao nhất là người cao tuổi.
Ông cho biết, số người chết trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các biện pháp phòng ngừa mà mọi người áp dụng để bảo vệ bản thân, và sự thích ứng của cơ sở hạ tầng.
Antunes nói: “Với biến đổi khí hậu, dự kiến sự gia tăng tỷ lệ tử vong này sẽ ngày càng gia tăng và do đó chúng tôi phải thực hiện các biện pháp ở cấp độ y tế công cộng để giảm thiểu tác động.
Mai Anh (theo Reuters)