Thiên tai ảnh hưởng thế nào đến thu hoạch ngũ cốc của Trung Quốc?

18/08/2022 05:58

(CLO) Trong bối cảnh hạn hán và lũ lụt trên toàn quốc, các nhà chức trách Trung Quốc đang đưa ra các kế hoạch cứu trợ thiên tai để đảm bảo thu hoạch bội thu trong vụ tới.

Được biết, con sông dài nhất và hai hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc đều đạt mực nước thấp kỷ lục do hậu quả của các đợt nắng nóng và hạn hán gần đây, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực phía nam Trung Quốc.

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, cơ quan khí tượng Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ lũ lụt thường xảy ra vào mùa hè này. Các nhà chức trách Trung Quốc đang cảnh giác cao độ về khả năng xảy ra thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan khi vụ thu hoạch lương thực vụ thu quan trọng sắp cận kề.

thien tai anh huong the nao den thu hoach ngu coc cua trung quoc hinh 1

Với vụ thu hoạch ngũ cốc mùa thu sắp đến, các nhà chức trách Trung Quốc đang cảnh giác cao độ về khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Ảnh: Xinhua.

Theo Fu Linghui, phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia, "Tháng 8 và tháng 9 là những tháng quan trọng đối với sự phát triển của sản lượng ngũ cốc mùa thu, vì vậy cần hết sức chú ý đến tác động của thiên tai và sâu bệnh ảnh hưởng xấu đến triển vọng ngành nông nghiệp nước nhà."

Để đạt được mục tiêu sản lượng ngũ cốc hàng năm hơn 650 tỷ kg, Phó Thủ tướng Hồ Chunhua hôm thứ Ba (16/8) tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cứu trợ thiên tai hiện có.

Trong cuộc thảo luận về các mục tiêu nông nghiệp của quý thứ ba năm 2022, ông Hu cho rằng thu hoạch vụ mùa thu chiếm tới 3/4 tổng sản lượng hàng năm của Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc Li Guoying, miền nam nước này được dự đoán sẽ tiếp tục trải qua tình trạng hạn hán trong suốt tuần tới, trong khi lũ lụt và mưa lớn có thể xảy ra ở miền bắc.

Ông nhận định, hạn hán đã ảnh hưởng đến 6 tỉnh thành và thành phố miền nam Trung Quốc kể từ tháng 7, bao gồm An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Khoảng 830.000 người dân đã cho biết gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước uống, và gần 645.000 ha (1,5 triệu mẫu Anh) hoa màu đã bị hư hại.

Để cải thiện tình hình, Bộ Thuỷ lợi hứa sẽ sử dụng các biện pháp “nghi binh tạm thời”, mở rộng mạng lưới điện và thực hiện cung cấp nước theo lịch trình phù hợp với điều kiện địa phương để tăng nguồn cung cấp cho nông nghiệp và nước uống.

Trong khi đó, Trung Quốc đã dành 300 triệu nhân dân tệ (tương đương 44,3 triệu USD) trong khoản tài trợ khẩn cấp để giúp nông nghiệp ở 13 khu vực bị ảnh hưởng bởi cả hạn hán và mưa lũ nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, nguồn tài trợ khẩn cấp sẽ được sử dụng để khôi phục các cơ sở trang trại sau thiên tai, cũng như trợ cấp hạt giống, phân bón, thuốc diệt côn trùng và các sản phẩm khác ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Tang Renjian, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, thông báo rằng các quan chức và kỹ thuật viên sẽ được điều động đến nhiều địa điểm khác nhau để hỗ trợ quản lý cây trồng và chuẩn bị thiên tai.

Ngoài ra, ông Tang phát biểu trong một cuộc họp với các quan chức của Bộ: “Còn khoảng 50 ngày nữa là đến trước vụ thu hoạch mùa thu, các nỗ lực cần được thực hiện nhanh chóng để phòng chống thiên tai”

Cơ quan khí tượng của Trung Quốc hôm thứ Hai đầu tuần này cho biết họ sẽ tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm, kịp thời và tiến hành đánh giá rủi ro trước khi thu hoạch đối với cây trồng, thời tiết nắng nóng và đất đai.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tháng trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết trong một video phát biểu rằng chính phủ đang tập trung vào việc đảm bảo một vụ thu hoạch ngũ cốc an toàn trong năm nay để ổn định giá tiêu dùng.

“Với một vụ thu hoạch bội thu, giá ngũ cốc sẽ ổn định ở Trung Quốc. Giá lương thực là một yếu tố chính trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc, vì chúng tôi vẫn là một nước đang phát triển”, ông chia sẻ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu.

"Chúng tôi sẽ tự lực tự cường trong việc đáp ứng nhu cầu ngũ cốc của 1,4 tỷ người Trung Quốc”, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhận định.

Lê Na (Theo SCMP)

CTV