Cựu Thủ tướng Pakistan cáo buộc bị chính phủ chặn YouTube

22/08/2022 09:32

(CLO) Hôm Chủ nhật (21/8), cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan cáo buộc bị chính phủ tạm quyền chặn kênh YouTube cá nhân để ngăn mọi người nghe trực tiếp bài phát biểu của ông.

Cáo buộc được đưa ra sau khi cơ quan quản lý phương tiện truyền thông điện tử của Pakistan vào cuối ngày thứ Bảy tuyên bố cấm phát sóng trực tiếp các bài phát biểu của ông Khan, vì các cáo buộc về "lời nói căm thù" của ông đối với các tổ chức nhà nước. 

cuu thu tuong pakistan cao buoc bi chinh phu chan youtube hinh 1

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Pakistan sau đó nói trên Twitter: "Chính phủ đã chặn YouTube giữa chừng trong bài phát biểu của tôi".

Ông Khan đãbị lật đổ vào tháng 4 vừa rồi thông qua một cuộc bỏ phiếu của quốc hội. Ông đã có những bài phát biểu nảy lửa tại các cuộc biểu tình trên khắp đất nước sau đó.

"Ông Imran Khan trong các bài phát biểu/tuyên bố của mình liên tục có những cáo buộc vô căn cứ và phát tán ngôn từ kích động thù địch thông qua các tuyên bố khiêu khích chống lại các tổ chức nhà nước", Cơ quan quản lý phương tiện truyền thông điện tử Pakistan (PEMRA) cho biết trong tuyên bố hôm thứ Bảy.

PEMRA cho biết họ đã cấm ngay lập tức các kênh tin tức phát trực tiếp các bài phát biểu của ông, nhưng cho biết các bài phát biểu đã ghi âm có thể được phát sóng.

PEMRA cho biết thêm, các bài phát biểu của Khan "phương hại đến việc duy trì luật pháp và trật tự và có khả năng làm xáo trộn hòa bình và yên tĩnh của cộng đồng". Ông Khan đã nhắm vào một số cơ quan nhà nước, bao gồm chính phủ, cảnh sát và quân đội của đất nước.

Đảng của ông Khan đã cho biết ngay sau lệnh cấm hôm thứ Bảy, họ sẽ phát trực tiếp trên "hơn 500 kênh YouTube và Facebook". Ông Khan cho biết trong bài phát biểu của mình hôm Chủ nhật rằng ông đang bị kiểm duyệt vì không chấp nhận chính phủ liên minh hiện tại.

Mai Anh (theo Reuters)