Chàng trai vùng khó làm giàu từ cây đô la bạc, đút túi từ 2-3 triệu đồng/ngày
(CLO) Lập nghiệp với đôi bàn tay trắng ở vùng đất khó, chàng trai trẻ Lê Văn Thìn (34 tuổi, trú tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai) đã mạnh dạn đầu tư trồng loại cây khá đặc biệt đô la bạc để cung cấp cành, lá cắm hoa. Với hướng đi này, anh nhàn nhã thu về 2-3 triệu đồng/ngày.
Chân ướt chân ráo vào Tây Nguyên lập nghiệp với đôi bàn tay trắng, chàng trai trẻ Lê Văn Thìn đã chọn mảnh đất Gia Lai làm nơi cắm dùi. Cũng vì kinh tế khó khăn nên anh đã vào một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai làm thợ sửa xe máy.
Kiếm được chút ít vốn liếng, anh Thìn đã mạnh dạn mua 1 ha đất nông nghiệp để hiện thức hóa giấc mơ xây dựng trang trại nông nghiệp. Ngay sau khi có đất, anh bắt đầu tập tành làm nông nghiệp.

Chàng trai trẻ Lê Văn Thìn lập nghiệp trên vùng đất khó
Chia sẻ với PV, anh Lê Văn Thìn bộc bạch: “Ước mơ của mình là xây dựng được một trang trại nông nghiệp thật lớn. Vì vậy ngay khi đặt chân đến mảnh đất Gia Lai mình đã đặt ra mục tiêu, dành dụm tiền mua đất, trồng cây. Tuy nhiên vì không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong canh tác nông nghiệp nên hàng trăm gốc tiêu của mình liên tục đổ bệnh rồi chết hết”.
Thất bại ngay lần khởi nghiệp đầu tiên, dù vậy anh Thìn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục trồng mới hồ tiêu và xen canh thêm cây ngắn ngày để tăng thu nhập. Tích tiểu thành đại, vượt qua khó khăn chàng trai trẻ đã sở hữu hơn 3ha đất nông nghiệp với 3000 trụ tiêu cùng các loại cây ăn trái trên vùng đất khó.

Vì không muốn luôn luôn phải gánh chịu thảm cảnh, được mùa mất giá hay được giá mất mùa nên anh Thìn đã quyết trồng cây đô la bạc
“Dù đã khắc phục được tình trạng tiêu chết, tuy nhiên hiệu quả từ hồ tiêu mang lại lúc bấy giờ không còn cao nữa. Không những vậy, giá cả còn rất bấp bênh, người nông dân như chúng mình luôn phải gánh chịu thông điệp “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Cũng vì vậy, mình luôn ấp ủ tìm ra một loại cây đặc biệt trồng sao để tránh được thảm cảnh được mùa, mất giá và ngược lại cùng với đó sẽ mang lại lợi nhuận cao. Sau nhiều lần đi tìm kiếm ở các tỉnh miền Tây và Đà Lạt, mình đã chọn cây đô la bạc ươm mầm trên mảnh đất đỏ bazan Gia Lai”, anh Thìn chia sẻ.
Nói là làm, năm 2021 chàng trai trẻ đã mạnh dạn mua 1.200 cây giống đô la từ Đà Lạt về trồng. Trải qua hơn 5 tháng chăm sóc, cây đô la đã phát triển tốt và cho thu hoạch. Theo anh Thìn, cây đô la khá dễ trồng, dễ chăm, giá thị trường cũng khá ổn định và mang lại nguồn thu thường xuyên. Đặc biệt, cây phát triển nhanh, ít sâu bệnh. Trung bình, 2 sào đất trồng cây đô la sẽ mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm, thu nhập ổn định hơn nhiều so với trồng cà phê và tiêu mà công cán cũng ít hơn.

Cây đô la được người dân trồng để lấy cành lá bán cho các đại lý kinh doanh hoa, cây cảnh
“Cây đô la được người dân trồng để lấy cành lá bán cho các đại lý kinh doanh hoa, cây cảnh. Trung bình, khoảng 5 tháng thì cây đô la phân cành, lúc này người nông dân cần ngắt đọt để cây nuôi cành. Khi cành lá già, cứng thì có thể thu hoạch”, anh Thìn cho hay.
Hiện tại, cành đô la được anh Thìn thu hái và nhập cho các đại lý, doanh nghiệp kinh doanh hoa tươi ở Gia Lai và Bình Định với giá khoảng 120.000 - 150.000 đồng/kg. Với hơn 1.200 cây đô la, mỗi ngày anh có thể thu về 2-3 triệu đồng.
Vì giá thành rẻ và vận chuyển gần nên nhiều vựa hoa, cửa hàng đã đặt hàng thường xuyên từ vườn anh Thìn. Vào dịp lễ, tết, anh Thìn thu cả trăm ký cành lá cây đô la cung cấp cho thị trường các tỉnh.

Với hơn 1.200 cây đô la bạc, anh Lê Văn Thìn có thể thu về 2-3 triệu đồng/ngày
Chia sẻ về dự định sắp tới, chàng trai trẻ Lê Văn Thìn cho hay: “Trước nguồn đầu ra dồi dào, tôi và bà con trong xã Kon Thục đang mở rộng mô hình để trồng xen canh. Ngoài ra, mình thấy cây này có mùi nên đang gửi ra các lò để đánh giá về hiệu quả khi sản xuất tinh dầu. Qua đó giúp bà con trong vùng gia tăng thu nhập”.
Ông Lương Đình Lực-Chủ tịch UBND xã Kon Thụp cho biết: “Gia đình anh Thìn là hộ duy nhất ở xã trồng cây đô la bạc trên địa bàn. Chúng tôi đánh giá cao những nông dân trẻ, nhanh nhạy với thị trường, mạnh dạn trồng loại cây mới để có thu nhập ổn định hơn như anh Thìn. Tuy nhiên, xã cũng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thị trường, không nên trồng ồ ạt, tránh trường hợp như cây sa chi, hồ tiêu”.