Phổ Yên (Thái Nguyên): Người dân bức xúc vì bất an từ hoạt động khai khác mỏ đá cát kết

27/08/2022 11:07

(CLO) Tình trạng sạt lở đất, ngập úng,… mà người dân xã Phúc Thuận (Phổ Yên) đang hứng chịu được cho là liên quan đến việc khai thác mỏ trên địa bàn. Dù phản ánh nhiều nhưng đến nay chưa được giải quyết triệt để. Phải chăng lợi ích của doanh nghiệp đang được đặt cao hơn sự an toàn của người dân?

Gần đây, người dân tại xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên (Thái Nguyên) đã phản ánh đến báo Nhà báo & Công luận về việc đời sống sinh hoạt đang bị ảnh hưởng, đe dọa nghiêm trọng liên quan đến hoạt động khai thác mỏ đá cát kết của công ty TNHH Hằng Ngọc Tú trên địa bàn.

Tìm hiểu thực tế tại địa phương, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ông Trần Văn Trung - Trưởng xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận cho biết, trước kia không có tình trạng sạt lở đất. Tuy nhiên, từ khi mỏ đá cát kết của công ty TNHH Hằng Ngọc Tú đi vào hoạt động, khai thác đã xảy ra nhiều vụ việc sạt lở làm hư hại nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân khu vực gần mỏ đá cát kết.

pho yen thai nguyen nguoi dan buc xuc vi bat an tu hoat dong khai khac mo da cat ket hinh 1

Chị Nguyễn Thị Hằng chỉ cho phóng viên về khu vực nhà chị bị mất đi một phần trong một vụ sạt lở. Ảnh PV

Sau khi xảy ra những vụ việc này, xóm Nông Trường đã tổ chức họp các hộ dân để giải quyết và có ý kiến kiến nghị lên xã Phúc Thuận. Công ty Hằng Ngọc Tú cũng đã đề xuất phương án khắc phục sạt lở. Tuy nhiên từ đó đến nay, đã qua nhiều tháng nhưng vẫn chưa thấy “động tĩnh” gì.

Chia sẻ thêm, anh Vũ Văn Cường (xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận) cho biết, thời gian gần đây tình trạng sạt lở xảy ra  nhiều. “Trong ngày 22/5 mới đây, tôi đã suýt chết khi vừa mới mở cửa phía sau nhà thì bị đất sạt lở đổ xuống. Rất may mắn tôi không bị chôn vùi trong đống đất đá đó mà chỉ bị xô đi khiến đầu bị va chạm gây chấn thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện” – anh Cường cho biết.

Cùng chung nỗi bức xúc, chị Nguyễn Thị Hằng – người dân sinh sống ngay dưới chân mỏ cho biết, năm 2020 khi vừa xây nhà xong, một vụ sạt lở đã khiến ngôi nhà mới xây của gia đình tôi mất đi một phần. Rất may không có thương vong về người. Nhiều hộ gia đình sát nhà tôi cũng đã bị rạn nứt, thường xuyên bị tình trạng đất đá rơi vào khu vực nhà, rất nguy hiểm.

Không chỉ bị ảnh hưởng từ những vụ sạt lở, người dân nơi đây còn rất bức xúc với tình trạng nước thải, cát sỏi, đất đá từ mỏ gây ngập úng, tràn ra ruộng lúa, đường giao thông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất.

pho yen thai nguyen nguoi dan buc xuc vi bat an tu hoat dong khai khac mo da cat ket hinh 2

Mặc dù trời nắng khá to, nhưng nhà người dân vẫn trong tình trạng ngập lênh láng nước, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh PV

Theo ông Trung, trước đây có một mương cũ chạy từ đỉnh núi xuống, dẫn qua một hộ gia đình trong xóm Nông Trường. Tuy nhiên, từ khi mỏ đá cát kết hoạt động, tình trạng nước thải từ mỏ chảy theo mương nước quá nhiều, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt nên gia đình đã đề nghị công ty TNHH Hằng Ngọc Tú thực hiện đặt cống ngầm. Tuy nhiên, công ty đã không đồng ý.

Bức xúc vì bị ảnh hưởng đến sinh hoạt, hộ dân này đã lấp luôn đoạn mương nước chảy qua nhà khiến cho toàn bộ nước thải từ mỏ chảy xuống tràn trên đường trục xóm. Từ đây, nhiều tuyến đường bị ngập nước, trơn trượt; cát sỏi tràn vào đồng ruộng, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

pho yen thai nguyen nguoi dan buc xuc vi bat an tu hoat dong khai khac mo da cat ket hinh 3

Nhiều tuyến đường tại xã Phúc Thuận bị ngập nước, trơn trượt; đá sỏi tràn vào đồng ruộng, mặt đường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ảnh PV

Chia sẻ với phóng viên, bác Nguyễn Văn Thắng (xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận) cho biết, khi mỏ đá cát kết đi vào hoạt động, người dân xóm Nông Trường không có khó khăn gì đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình hoạt động đã khiến cho đường mương trước kia bị ảnh hưởng, khiến nước thải, cát sỏi tràn ra đường, ruộng lúa của người dân.

“Mới đây, gia đình tôi đã phải mất rất nhiều công sức để hốt hết cát sỏi tràn vào đồng ruộng của gia đình mới có thể thực hiện cày cấy. Tôi đề nghị chính quyền địa phương, công ty khai thác mỏ đá cát kết nhanh chóng trả lại nguyên trạng trước kia cho người dân để cuộc sống được ổn định” - bác Thắng bức xúc nói.

Làm việc với phóng viên báo Nhà báo & Công luận về những vấn đề nêu trên, ông Đỗ Công Hanh – Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên cho biết, mỏ đá cát kết của công ty TNHH Hằng Ngọc Tú trên địa bàn đã được cấp phép, sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất, công ty cũng đã có văn bản gửi đến UBND xã Phúc Thuận thông báo bắt đầu hoạt động.

Về việc một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở, ngập úng, ông Hanh cho biết, nhưng ngày gần đây trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn khiến một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở và ngập úng do ảnh hưởng từ nước thải từ việc khai thác mỏ đá cát kết gây ra.

pho yen thai nguyen nguoi dan buc xuc vi bat an tu hoat dong khai khac mo da cat ket hinh 4

Người dân xã Phúc Thuận rất bức xúc khi nước thải, đá sỏi từ hoạt động khai thác mỏ tràn ra đường, ruộng lúa. Ảnh PV

Trước đây, từ trên núi xuống có một mương nước cũ. Tuy nhiên mương này đã bị lấp nên lượng nước thải từ việc khai thác mỏ chảy xuống đã không có đường thoát gây ra ngập úng cho một số gia đình. UBND xã đã làm việc với các bên gồm Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Nông Trường và công ty Hằng Ngọc Tú để có biện pháp khôi phục lại con mương trước kia.

Liên quan đến “lời hứa” của công ty TNHH Hằng Ngọc Tú về việc thực hiện những biện pháp phòng ngừa tình trạng sạt lở nhưng đến nay vẫn chưa có “động tĩnh”, ông Đỗ Công Hanh cho biết, Phúc Thuận là một xã miền núi, tình hình mưa lũ cũng tương đối phức tạp. Sau khi xảy ra những vụ sạt lở, UBND xã cũng yêu cầu công ty xây dựng phương án để chống sạt lở. Tuy nhiên đến nay mới làm được một phần, vào mùa mưa khó thi công, nên phải để cuối năm hoặc sang năm.

Phản biện lại vấn đề này, người dân xã Phúc Thuận cho rằng, vào mùa mưa thì tình trạng sạt lở mới hay xảy ra. Trước đây, mới chỉ là những vụ sạt lở khiến một số người bị thương, nhà cửa bị hư hại. Nếu các biện pháp phòng tránh không được gấp rút triển khai, không may sạt lở xảy ra chết người thì sẽ thế nào, trách nhiệm thuộc về ai ?

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận cho rằng, doanh nghiệp về khai thác, lợi ích doanh nghiệp được hưởng nhưng đổi lại đời sống người dân nơi đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhân dân rất bức xúc. Người dân nơi đây không khó khăn gì đối với doanh nghiệp nhưng cần đảm bảo sự hài hòa. Đừng vì lợi ích của doanh nghiệp mà mà quên đi sự an toàn của người dân.

Không chỉ gây ra những ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, người dân xã Phúc Thuận còn đang đặt ra câu hỏi liệu công ty TNHH Hằng Ngọc Tú có thực hiện khai thác đúng như giấp phép đã được cấp khi hàng ngày có cả trăm lượt xe vận chuyển đất đá từ mỏ đá cát kết ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường. Báo Nhà báo & Công luận sẽ thông tin tiếp đến bạn đọc về vấn đề này trong các bài viết tiếp theo.

Chiều ngày 26/8, trên địa bàn xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên (Thái Nguyên) đã xảy ra mưa to khiến nước thải, cát sỏi từ khu vực mỏ đá cát kết tràn ra đường, làm ngập nhà người dân. Sau đây là video do người dân cung cấp:

X

Anh Tuấn