Đại án Việt Á, Cục Lãnh sự, AIC.... Bộ Công an kiến nghị tương đối sát
(CLO) Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, 5 vụ án: vụ Việt Á, vụ án Cục Lãnh sự, vụ FLC, Tân Hoàng Minh, vụ AIC thì các cơ quan, trong đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kiến nghị tương đối sát.
Mới đây thảo luận tại Phiên họp toàn thể lần thứ 7 Ủy ban Tư pháp, cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, Bộ Công an đã rất chủ động có giải pháp kéo giảm tội phạm, cố gắng mỗi năm giảm 5% tội phạm so với năm trước. Số liệu trong các báo cáo đều đã rất cố gắng trong những năm vừa qua, tuy nhiên, điều này cần các giải pháp đồng bộ.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 7 Ủy ban Tư pháp Quốc hội.
Về ma túy, Bộ Công an đã đề xuất hoàn thiện pháp luật để có Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2022; có các nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ và Điện của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2022 đôn đốc các bộ, ban, ngành tập trung các giải pháp.
Bộ Công an đang phối hợp Bộ Công an Lào xây dựng kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy."Nhưng nguồn cầu phải được kiểm soát rất chặt, nguồn cung phải được triệt phá chặt chẽ. Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ, bước đầu phối hợp với Bộ Công an Lào xây dựng kế hoạch cùng đấu tranh tội phạm từ xa, đặc biệt là tội phạm ma túy", Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, mỗi giai đoạn thì cơ cấu tội phạm có những điểm khác nhau. Trước năm 1990, tội phạm ở thời kỳ bao cấp. Từ năm 1990 đến 2000 thì không còn là thuốc phiện mà chủ yếu heroin, tội phạm có tổ chức. Từ 2000 đến 2010 là tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm ma túy chủ yếu là ma túy tổng hợp. Từ 2010 - 2020 là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng. Từ năm 2020 đến nay là tội phạm lợi dụng dịch bệnh, thiên tai, tội phạm mạng không biên giới.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.
"Chúng tôi đã nhận diện, phân ra các giai đoạn để xác định cơ cấu tội phạm trong các giai đoạn đó, sau đó tổng kết lại, tham mưu Bộ Chính trị, Chính phủ chỉ đạo các địa phương, phối hợp các bộ, ban, ngành chủ động trong lĩnh vực này", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phân tích và thừa nhận, cơ cấu tội phạm hậu COVID-19 đang rất phức tạp, ở một số nhóm tội danh, chẳng hạn mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân dẫn đến giết người thân; tội phạm tâm thần, "ngáo đá", lừa đảo, tệ nạn xã hội, dâm ô...
"Chúng tôi sẽ tích cực có các biện pháp, nhưng quan trọng nhất là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân, vừa tuyên truyền, vừa đấu tranh, vừa phòng ngừa, vừa triệt phá thì mới đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới", đồng chí Thứ trưởng nêu giải pháp.
Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa rồi đã rõ sự chỉ đạo, kết quả, dự báo trong thời gian tới. Tuy nhiên 5 vụ án: vụ Việt Á, vụ án Cục Lãnh sự, vụ FLC, Tân Hoàng Minh, vụ AIC thì các cơ quan, trong đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kiến nghị tương đối sát.
Thành Nhân