Đắk Lắk: Khai mạc Triển lãm chuyên đề ‘Hà Giang - Điểm hẹn nơi Cực Bắc’
(CLO) Triển lãm chuyên đề “Hà Giang - Điểm hẹn nơi Cực Bắc” giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Hà Giang đến với nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên.
Ngày 16/9, tại tỉnh Đắk Lắk, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp Bảo tàng Hà Giang tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hà Giang - Điểm hẹn nơi Cực Bắc”.
Triển lãm trưng bày 100 hình ảnh, với 3 chủ đề: Mảnh đất, con người và di sản văn hóa tỉnh Hà Giang; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; Tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hà Giang - điểm hẹn nơi cực Bắc”. Ảnh: Báo Đắk Lắk
Đại biểu và du khách tham quan triển lãm. Ảnh: Báo Đắk Lắk
Du khách tìm hiểu thông tin về Hà Giang thông qua các hình ảnh, tư liệu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Báo Đắk Lắk
Đây là hoạt động chuyên môn nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Hà Giang đến với nhân dân các dân tộc và du khách tỉnh Đắk Lắk cũng như các tỉnh Tây Nguyên; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Bảo tàng hai tỉnh.
Theo Ban tổ chức, Hà Giang là một vùng đất đa sắc màu văn hoá với 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hoá riêng độc đáo; có phong cảnh núi rừng hùng vĩ như đèo Mã Pì Lèng, hẻm vực Tu Sản với dòng sông Nho Quế, Cột cờ Lũng Cú; nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc như Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn, lễ cúng thần rừng của người Pu Péo…
Hà Giang sở hữu 3 bảo vật quốc gia, 31 di tích cấp quốc gia, 30 di tích cấp tỉnh, 27 di sản văn hoá phi vật thể… Những tài nguyên này phần nào được khắc hoạ trong các hình ảnh được trưng bày tại triển lãm.
Triển lãm “Hà Giang - Điểm hẹn nơi Cực Bắc” diễn ra từ ngày 16/9 đến hết tháng 11/2022 tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, số 2 Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột.
PV