Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và khát vọng vươn khơi

17/09/2022 11:45

(CLO) “Người Dầu khí chúng tôi vô cùng nhiệt huyệt. Khát vọng của chúng tôi là vươn ra biển lớn, doanh thu bằng đô la”, ông Trần Hồ Bắc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) khẳng định tại buổi làm việc với đoàn cán bộ phóng viên tại TP. Vũng Tàu, ngày 16/9.

PTSC sẵn sàng tham gia sâu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi

Ông Trần Quang Dũng –  Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ông Trần Hồ Bắc – Phó Tổng giám đốc PTSC chủ trì buổi làm việc; cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đại diện lãnh đạo PTSC, các phòng/ban, đơn vị thành viên, trực thuộc PTSC;…đặc biệt là sự tham dự của hơn 40 nhà báo, phóng viên chuyên trách hoạt động Quốc hội.

tong cong ty co phan dich vu ky thuat dau khi viet nam va khat vong vuon khoi hinh 1

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện PTSC đã giới thiệu tổng quan hoạt động của Tổng công ty, các dịch vụ cốt lõi, tiềm năng, thế mạnh. Trong đó khẳng định PTSC đã cung cấp hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn. Trên cơ sở phát huy các dịch vụ cốt lõi của mình, PTSC có nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển sang lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK) một cách nhanh chóng và hiện nay gần như có thể làm được hết các công đoạn của loại hình NLTTNK. Đó cũng là một định hướng lớn trong hoạt động SXKD của Tổng công ty.  

tong cong ty co phan dich vu ky thuat dau khi viet nam va khat vong vuon khoi hinh 2

Ông Trần Quang Dũng –  Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu

Ông Trần Hồ Bắc - Phó Tổng giám đốc PTSC cũng cho biết, trong những năm gần đây các dịch vụ PTSC xuất khẩu ra nước ngoài rất nhiều, với tỷ trọng doanh thu từ cung cấp dịch vụ ra nước ngoài chiếm trên 70% tổng doanh thu của Tổng công ty. Nhiều năm, tổng doanh thu của PTSC khoảng 20 – 30 ngàn tỷ đồng/năm; nộp NSNN ít nhất 1.000 tỷ đồng/năm; thu nhập người lao động bình quân khoảng 1.000 USD/người/tháng cho đội ngũ hơn 8.000 người lao động.

tong cong ty co phan dich vu ky thuat dau khi viet nam va khat vong vuon khoi hinh 3

Ông Trần Hồ Bắc - Phó Tổng giám đốc PTSC trtao đổi

"Trong thời gian tới, Tổng công ty này sẽ tập trung nguồn lực cho việc nghiên cứu đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi (điện gió, mặt trời, thủy triều…), cũng như tham gia thi công, thực hiện các dự án công trình năng lượng tái tạo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm hiện có. PTSC hiện đang là đơn vị duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và năng lực trong việc triển khai và phát triển các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi…” - ông Hồ Bắc chia sẻ.

Thậm chí lãnh đạo PTSC cũng quả quyết rằng, dù hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc trong cơ chế chính sách nhưng dù có khó khăn đến đâu thì khát vọng “vươn khơi”, khát vọng được đầu tư vào lĩnh vực này vẫn sẽ luôn cháy bỏng.

Trên thực tế, để thích ứng với chuyển dịch năng lượng từ hydrocarbon truyền thống sang các nguồn năng lượng tái tạo và cụ thể hóa cam kết của Chính phủ về giảm phát thải CO2 về 0 (net-zero) vào năm 2050, PTSC đã tích cực tham gia cung cấp dịch vụ và sẵn sàng tham gia đầu tư cho dự án NLTTNK, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.

tong cong ty co phan dich vu ky thuat dau khi viet nam va khat vong vuon khoi hinh 4

Hơn 40 phóng viên tham gia thực tế tại Cảng PTSC

PTSC đặt mục tiêu đưa lĩnh vực NLTTNK trở thành dịch vụ kinh doanh cốt lõi, đóng tỷ trọng lớn vào tổng doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty; làm chủ về công nghệ thiết kế; làm nhà cung cấp hàng đầu dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực NLTTNK tại Việt Nam và trong khu vực; trở thành nhà đầu tư/nhà phát triển lớn trong lĩnh vực NLTTNK tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc và qua tìm hiểu thực tế hoạt động của PTSC khi tham quan nhà xưởng, bãi chế tạo thi công dự án, khu căn cứ cảng dịch vụ dầu khí, cảng hạ lưu PTSC, các phóng viên, nhà báo đã cùng trao đổi với đại diện lãnh đạo PTSC, Petrovietnam xoay quanh những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp, mong muốn được tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách trong hoạt động, cũng như định hướng tham gia, dẫn dắt trong ngành công nghiệp NLTTNK của Việt Nam.

Những trăn trở cần được chia sẻ

tong cong ty co phan dich vu ky thuat dau khi viet nam va khat vong vuon khoi hinh 5

Ông Trần Hồ Bắc - Phó Tổng giám đốc PTSC giới thiệu về hoạt động của Tổng Công ty

Cũng tại buổi Tọa đàm, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) đã gửi hơn 300 ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), Phó Tổng giám đốc PTSC, ông Trần Hồ Bắc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thông tin, khoảng 70 - 80% ý kiến đã được tiếp thu. Tuy nhiên, có một vấn đề đã kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được tiếp thu. Trong đó có Điều 26 Luật Dầu khí hiện hành quy định: “Nhà thầu được quyền ký kết hợp đồng về dịch vụ dầu khí, nhưng phải ưu tiên ký kết những hợp đồng đó với tổ chức, cá nhân Việt Nam”.

 “Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) không còn quy định nội dung này, PTSC vẫn kiến nghị giữ nguyên quy định nói trên, bởi các nước khác cũng đều có quy định về bảo hộ để bảo vệ các công ty trong nước”, ông Bắc nói.

Đặc biệt, ông Trần Hồ Bắc rất trăn trở vấn đề "chia sẻ rủi ro" bởi các nước có hợp đồng chia sẻ rủi ro, Nhà nước sẵn sàng chia sẻ rủi ro, nhưng ở nước ta, nhà thầu chịu 100% rủi ro. “Ở các nước khác, có hợp đồng chia sẻ rủi ro, còn với quy định tại Dự thảo, thì rủi ro nhà thầu chịu 100%. Những ưu đãi về thuế chỉ tiệm cận ở mức cạnh tranh với các nước khác, mà ở Việt Nam, để sửa luật mất cả chục năm, trong khi các nước khác họ có thể điều chỉnh rất nhanh”, ông Bắc đưa ra thông tin so sánh.

Ngoài ra, ông Bắc cũng băn khoăn khi dự thảo luật không quy định tỷ trọng nội địa hóa trong hợp đồng dầu khí mà chỉ nêu chung chung là “ưu tiên sử dụng các dịch vụ trong nước”. 

"PTSC tự hào cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, phát huy vai trò tự lực, tự cường, đồng thời xây dựng thương hiệu, uy tín trong khu vực và quốc tế. PTSC mong muốn trong các ngành nghề doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường, cần có quy định cụ thể về tỷ lệ nội địa hóa, để góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước phát triển, nâng cao năng lực, đóng góp cho đất nước, giống như nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế đang thực hiện khi PTSC tham gia cung cấp dịch vụ trên thị trường quốc tế" - Phó Tổng giám đốc PTSC kiến nghị.

Qua đó, đối với lĩnh vực NLTTNK, PTSC cũng mong muốn trong quá trình hoàn thiện, xây dựng hành lang pháp lý trong lĩnh vực này cần có quy định rõ về đầu mối quản lý và tỷ lệ nội địa hóa, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia và phát huy vai trò, năng lực của mình. Cũng giống như các dự án thăm dò, khai thác dầu khí, các dự án NLTTNK sẽ đóng góp vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Hành trình vươn cao của PTSC thể hiện khát vọng của người lao động dầu khí

tong cong ty co phan dich vu ky thuat dau khi viet nam va khat vong vuon khoi hinh 6

Các nhà báo nghe trao đổi thông tin tại đơn vị

Đoàn công tác gồm hơn 40 nhà báo đã được “mục sở thị” Cảng PTSC. Mặc bộ quần áo bảo hộ lao động cẩn thận, chúng tôi được tham quan tác nghiệp tại Cảng PTSC trong một khoảng thời gian không dài nhưng điều ấn tượng nhìn thấy rõ nét nhất chính là tinh thần làm việc của người dầu khí.

Trò chuyện và nghe những người lao động kể về các dự án “khủng”, những công trình đồ sộ đang triển khai với các đối tác nước ngoài mà thấy tự hào về bàn tay, trí óc của con người Việt Nam. Ở đó không chỉ là tầm vóc mà còn là văn hóa, là ngọn lửa dầu khí được trao truyền nhiều thế hệ. Ở PTSC có rất nhiều người lao động làm việc thời gian dài, gắn bó từ 10 đến 20 năm thậm chí dài hơn…Dù có những giai đoạn gặp không ít khó khăn nhưng hơn 8000 người lao động PTSC vẫn một lòng chung sức, đồng lòng, tự lực tự cường để vượt khó và phát triển.  

Đúng như nhấn mạnh của ông Trần Quang Dũng, PTSC thật sự đã đóng góp rất xứng đáng cho ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung. Trong đó, có thể khẳng định PTSC đã trở thành một “thế lực” trong lĩnh vực cơ khí chế tạo dầu khí, với những đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp nước nhà. “Hành trình vươn cao của PTSC cũng thể hiện khát vọng của người lao động dầu khí, một giá trị cốt lõi trong Văn hóa Petrovietnam “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”. Khát vọng đó không chỉ thể hiện trong những thành tựu ngày hôm nay, mà tiếp nối từ quá khứ và khát vọng đi tới, trong đó có khát vọng vươn khơi của PTSC với mong muốn làm chủ, xây dựng ngành công nghiệp NLTTNK bằng bản lĩnh tự lực, tự cường của Việt Nam…”- ông Trần Quang Dũng chia sẻ.

tong cong ty co phan dich vu ky thuat dau khi viet nam va khat vong vuon khoi hinh 7

Đoàn tham quan thực tế bãi thi công chế tạo của PTSC

Quan sát thực tế trên Cảng và nghe chia sẻ của lãnh đạo PTSC cùng những nỗ lực của người lao động nơi đây cho thấy rằng, PTSC đã, đang và sẽ dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng và thiết bị bao gồm cơ sở hạ tầng cảng biển, hệ thống kho bãi chế tạo, hệ thống máy móc chế tạo chuyên dụng và đặc biệt là tăng cường các chương trình đào tạo về kiến thức và tay nghề chuyên ngành năng lượng tái tạo ngoài khơi cho nguồn nhân lực của PTSC.

Không những thế, các dự án đang triển khai cho thấy, PTSC cũng đang đẩy mạnh việc hợp tác toàn diện với nhiều đối tác là các Tập đoàn Năng lượng hàng đầu trên thế giới nhằm giúp PTSC củng cố năng lực cả về mặt kỹ thuật chuyên ngành, năng lực tài chính lẫn năng lực quản lý và triển khai dự án để sẵn sàng đón nhận và tham gia đầu tư phát triển, triển khai các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi.

Có thể nói, PTSC tiếp tục khẳng định mục tiêu trong việc định hướng đưa mảng năng lượng tái tạo ngoài khơi, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, trở thành một trong những hướng đi mới cho PTSC trong thời gian tới.

PTSC một lần nữa đã thể hiện quyết tâm hướng đến trở thành nhà đầu tư, đồng phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Điều này càng khẳng định lộ trình phát triển bền vững của PTSC trong tương lai với bối cảnh các dự án dầu khí mới trong nước và khu vực suy giảm và chứng minh PTSC luôn đồng hành với lộ trình phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch để hiện thực hóa cam kết giảm phát thải carbon và chạm mục tiêu Net-Zero vào năm 2050 của Chính Phủ Việt Nam.

Từ khát vọng đến việc hiện thực hóa đối với PTSC còn ít nhiều thách thức nhưng sự quyết tâm mãnh liệt và những tiềm lực đảm bảo, hy vọng rằng mục tiêu tốt đẹp ấy...sẽ sớm thành hiện thực. 

Hà Vân