Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh: Cầu nối quan hệ giữa doanh nghiệp với chính quyền
(CLO) Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh với mục tiêu quy tụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp. Những năm qua, Hiệp hội luôn làm tốt chức năng này và là cầu nối quan hệ giữa doanh nghiệp với chính quyền, doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế, khoa học, công nghệ trong, ngoài nước.
Những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Quảng Ninh luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đặc biệt là công tác hỗ các doanh nghiệp. Cụ thể, Hiệ hội đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn của các ngành, các cấp; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về thị trường, xu hướng công nghệ, môi trường, chính sách và những tác động của chính sách mới tới doanh nghiệp; các chính sách và văn bản mới của các ngành chức năng nhằm triển khai những chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch HHDN tỉnh Quảng Ninh phát biểu trong buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí về HHDN. Ảnh: Nguyễn Quân.
Chủ động kết nối, giữa các doanh nghiệp thành viên, hội viên với các cấp chính quyền, các sở ban ngành như: Ngân hàng, Lao động TBXH, Bảo hiểm, Cục thuế, Hải quan, Công an, Thanh tra..., để được giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và được hỗ trợ kịp thời về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.
Phối hợp tổ chức chương trình “Lan tỏa mô hình Cafe Doanh nhân” theo từng chủ đề như: “Công tác quản lý PCCC Tàu du lịch”; “Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất gạch và VLXD”; “Ứng dụng công nghệ nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP”; “Đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về chính sách thuế”; “Tư pháp với Doanh nghiệp”. Chủ đề “Tàu du lịch và công tác phòng cháy, chữa cháy”, “Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng” và “Giải pháp khởi động lại du lịch, dịch vụ tại TP. Hạ Long”...

Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh và các sở ban ngành trong buổi Khởi động Dự án Đốt rác phát điện, chương trình liên doanh giữa doanh nghiệp tại Quảng Ninh và các DN của Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Quân.
Tổ chức đoàn công tác đi khảo sát ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với 22 doanh nghiệp tại TP. Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí và TX. Đông Triều. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành, địa phương nắm bắt các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, báo cáo cơ quan chức năng, đề xuất chính sách hỗ trợ theo quy định.
Qua đó, đã có nhiều kiến nghị được giải quyết như: gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất, đóng bảo hiểm, về cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng, giảm lãi vay; hỗ trợ người lao động mất việc; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử; giảm phí tham quan Vịnh Hạ Long, chiến dịch kích cầu du lịch, hỗ trợ xúc tiến du lịch...
Tham mưu với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức các hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp nhằm lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và động viên, cổ vũ doanh nghiệp kịp thời. Đồng thời, phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực trực tiếp làm việc với HHDN vào ngày thứ bảy hằng tuần để giải quyết các ấn đề nêu trên.
Trong năm, HHDN tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với thành phố Móng Cái, Cẩm Phả, Sở Giao thông Vận tải, Đoàn khảo sát của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp bằng cơ chế chính sách, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo, yên tâm đầu tư kinh doanh...

Chủ một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tại TX. Đông Triều, Quảng Ninh bên mô hình cổng làng, sản phẩm độc đáo của doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Quân.
Với sự tích cực vào cuộc các sở, ngành; các kiến nghị của các doanh nghiệp đã được giải quyết, nhiều chính sách hỗ trợ của chính phủ, của tỉnh được triển khai đến từng doanh nghiệp. Theo thống kê, số lượng các kiến nghị của doanh nghiệp đã giảm dần qua các năm, chất lượng giải quyết được nâng cao và đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp. Nếu năm 2020 HHDN có 131 kiến nghị thì năm 2021 con số này là 74 và quý I/2022 là 14.
Cũng theo kiến nghị của HHDN, trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn; theo đó, đã giảm được 41 cuộc thanh tra, 361 cuộc kiểm tra và 135 cuộc kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tại một số địa phương, một số ngành, vẫn còn một số kiến nghị của doanh nghiệp thời gian giải quyết bị kéo dài, không dứt điểm, hướng dẫn của chính quyền, cơ quan liên quan chưa rõ ràng. Cụ thể, năm 2021 còn 10 kiến nghị là những kiến nghị từ nhiều năm trước vẫn tồn đọng, chưa được giải quyết phải chuyển sang năm 2022.

Một cơ sở sản xuất giống gà tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân.
Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình; làm tốt vai trò cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp... HHDN Quảng Ninh đã đề ra 16 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2022 – 2027).
Trong đó có việc triển khai, hoàn thành 19 Đề án do UBND tỉnh Quảng Ninh giao; đẩy mạnh phát triển hội viên, tiếp tục tổ chức các phiên “Café Doanh nhân”, tổng hợp các kiến nghị, phản ảnh của các doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số và các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo...
Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Quảng Ninh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp và doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa phương. Quảng Ninh hiện có trên 17,3 nghìn doanh nghiệp, trong đó có trên 720 Doanh nghiệp và 19 hội viên tập thể với khoảng 9 nghìn doanh nghiệp là hội viên chính thức thuộc HHDN Quảng Ninh.. |
Nguyễn Quân