Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) Quý 3 không có doanh thu, lỗ ròng 9 tháng liên tiếp

13/10/2022 16:16

(CLO) Kết quả kinh doanh Quý 3 của CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) tiếp tục ghi nhận không có doanh thu, lỗ sau thuế lên tới 6,1 tỷ đồng.

CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP), được thành lập từ năm 2008, là đơn vị hoạt động trong ngành vận tải đường thuỷ với lĩnh vực kinh doanh chính là đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác Cảng Phước An do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và tỉnh Đồng Nai thoả thuận hợp tác đầu tư. 

dau khi dau tu khai thac cang phuoc an pap quy 3 khong co doanh thu lo rong 9 thang lien tiep hinh 1

CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) ghi nhận lỗ 9 tháng liên tiếp do đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động nên không thể phát sinh doanh thu (Ảnh TL)

Bước sang Quý 3 năm 2022, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An tiếp tục không ghi nhận doanh thu, ghi nhận lỗ sau thuế trong 9 tháng đầu năm đã lên tới 6,1 tỷ đồng.

Cụ thể thì trong Quý 3, PAP không phát sinh bất kỳ khoản doanh thu nào nhưng vẫn phải trả chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 2 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận lỗ 2 tỷ đồng. Các chi phí khác ghi nhận gia tăng lên mức 2,6 tỷ đồng. Kết quả, lỗ sau thuế của Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ghi nhận ở mức 4,6 tỷ đồng trong Quý 3 năm 2022.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, PAP ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp đã chi tổng cộng 3,5 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí khác chỉ phát sinh trong Quý 3 ở mức 2,6 tỷ đồng, tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ. Ghi nhận lỗ sau thuế của 9 tháng đầu năm 2022 ở mức 6,1 tỷ đồng, tăng lên khá nhiều so với khoản lỗ 1,4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021.

Tại thời điểm cuối Quý 3 năm 2022, tổng tài sản của PAP đạt 1.772,3 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu không có nhiều biến động, ghi nhận ở mức 1.514,4 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm 257,9 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Phần tăng chủ yếu đến từ vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn, tăng từ 55 tỷ lên mức 229,9 tỷ đồng.

Giải trình về khoản lỗ cũng như việc kinh doanh không phát sinh doanh thu trong kỳ, PAP cho biết hiện tại Công ty là doanh nghiệp dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, do đó chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó, công ty cũng đang bước vào giai đoạn thi công dự án nên chi phí quản lý doanh nghiệp cũng sẽ tăng lên.

Bích Diễm