Iraq bầu Tổng thống và Thủ tướng mới, chấm dứt bế tắc

14/10/2022 11:37

(CLO) Quốc hội Iraq đã bầu chính trị gia Abdul Latif Rashid làm Tổng thống, người ngay lập tức bổ nhiệm ông Mohammed Shia al-Sudani làm Thủ tướng, chấm dứt một năm bế tắc sau cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 10 năm ngoái.

Chức vụ Tổng thống, theo truyền thống do người Kurd chiếm giữ, là một vị trí chủ yếu mang tính chất nghi lễ. Nhưng cuộc bỏ phiếu cho ông Rashid là một bước quan trọng để thành lập một Chính phủ mới, điều mà các chính trị gia đã không thể làm được trong suốt một năm qua.

iraq bau tong thong va thu tuong moi cham dut be tac hinh 1

Tân Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashi bổ nhiệm ông Mohammed Shia al-Sudani làm Thủ tướng. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đụng độ tái bùng phát ở thủ đô Baghdad của Iraq, ít nhất 20 người thiệt mạng

Liên Hợp Quốc quan ngại về vụ người biểu tình xông vào quốc hội Iraq

Iran tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa gần lãnh sự quán Mỹ ở Iraq

Iraq là mục tiêu hàng đầu của dự án Vành đai Con đường của Trung Quốc

Ông Rashid, 78 tuổi, là Bộ trưởng Tài nguyên của Iraq từ năm 2003 đến năm 2010. Ông đã mời ông Sudani, ứng cử viên của khối nghị viện lớn nhất đứng lên thành lập Chính phủ.

Ông Sudani, 52 tuổi, trước đây từng là Bộ trưởng Nhân quyền của Iraq cũng như Bộ trưởng Lao động và các vấn đề xã hội. Ông Sudani hiện có 30 ngày để thành lập nội các và trình lên Quốc hội để thông qua.

Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm là nỗ lực thứ tư để bầu Tổng thống trong năm nay, và diễn ra ngay sau khi 9 quả tên lửa rơi xuống xung quanh Vùng Xanh của Thủ đô Iraq, theo một tuyên bố quân sự.

Theo các nguồn tin an ninh và y tế, ít nhất 10 người, bao gồm cả các thành viên của lực lượng an ninh, đã bị thương trong vụ tấn công. Các cuộc tấn công tương tự đã diễn ra vào tháng trước khi Quốc hội Iraq đang tổ chức một cuộc bỏ phiếu để chọn ra Chủ tịch Quốc hội mới.

Phiên họp Quốc hội Iraq hôm thứ Năm vừa rồi diễn ra một năm sau khi giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite dân túy Moqtada al-Sadr giành được chiến thắng nhưng không thể thành lập Chính phủ.

Ông Sadr đã rút 73 nhà lập pháp của mình vào tháng 8 và nói rằng ông sẽ từ bỏ chính trị, gây ra bạo lực tồi tệ nhất ở Baghdad trong nhiều năm khi những người trung thành của ông xông vào các tòa nhà của Chính phủ.

Các nhân viên an ninh đã triển khai các trạm kiểm soát trên khắp thành phố, đóng cửa các cây cầu và quảng trường và dựng các bức tường trên một số cây cầu dẫn đến Vùng Xanh.

Theo hệ thống chia sẻ quyền lực được thiết kế để tránh xung đột giáo phái, Tổng thống Iraq là người Kurd, Thủ tướng là người Shi'ite và Chủ tịch Quốc hội là người Sunni.

Quốc Thiên (Theo Reuters)