Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen từ chức để thành lập Chính phủ mới

02/11/2022 20:28

(CLO) Một ngày sau khi giành chiến thắng khá sít sao trong cuộc bầu cử, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã tạm thời rời bỏ cương vị, khi đệ đơn từ chức vào thứ Tư (2/11) để thành lập một Chính phủ mới và rộng rãi hơn.

Khối cánh tả với Đảng Dân chủ Xã hội của bà Frederiksen, cùng thêm 3 ghế từ các vùng lãnh thổ tự trị Greenland và Quần đảo Faroe, đã giành được tổng cộng 90 ghế, so với 73 ghế cho cánh hữu trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba vừa rồi, qua đó tiếp tục đứng ra thành lập Chính phủ.

thu tuong dan mach frederiksen tu chuc de thanh lap chinh phu moi hinh 1

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: Reuters

Chính trị Đan Mạch đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cực hữu trong những thập kỷ trước đây, nhưng ba đảng dân túy tổng cộng chỉ giành được 14,4% số phiếu bầu và được cho là sẽ không đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán thành lập Chính phủ mới sắp tới.

Đảng Nhân dân Đan Mạch chống nhập cư, vốn vẫn ở mức trên 20% cho đến vài năm trước, thậm chí giờ chỉ còn giành được 2,6% số phiếu bầu, kết quả tồi tệ nhất kể từ khi có ghế trong Quốc hội vào năm 1998.

Ngược lại, Đảng Dân chủ mới được thành lập bởi cựu Bộ trưởng Nhập cư Inger Stojberg, đã giành được 8,1%, qua đó mang lại cho họ 14 ghế trong Quốc hội. Họ sẽ có nhiều quyền lực hơn để theo đuổi chính sách ít ảnh hưởng hơn từ châu Âu và ít người nhập cư hơn.

Huy Hoàng (theo AFP, Reuters)