Bộ trưởng Nội các Anh từ chức sau các cáo buộc 'bắt nạt'

09/11/2022 10:59

(CLO) Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Gavin Williamson đã từ chức hôm thứ Ba (8/11) sau những cáo buộc gần đây về hành vi "bắt nạt đồng nghiệp".

“Như Thủ tướng đã biết, có một quy trình khiếu nại đang diễn ra liên quan đến các tin nhắn văn bản mà tôi đã gửi cho một đồng nghiệp”, ông Williamson nói trong lá thư từ chức gửi Thủ tướng Rishi Sunak.

bo truong noi cac anh tu chuc sau cac cao buoc bat nat hinh 1

Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Gavin Williamson. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Thủ tướng Anh Sunak rút khỏi hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP27

5 điều cần biết về tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak

Những thách thức đang chờ đón tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak

Hai ông Biden và Sunak tái khẳng định 'mối quan hệ đặc biệt'

“Tôi đang tuân thủ quy trình khiếu nại và tôi đã xin lỗi người nhận vì những tin nhắn đó. Kể từ đó, đã có những cáo buộc khác về hành vi trong quá khứ của tôi. Dù bác bỏ những cáo buộc, nhưng tôi nhận ra rằng những tuyên bố này đang trở thành sự phân tâm đối với công việc tốt đẹp mà Chính phủ đang làm cho người dân", ông nói thêm.

“Do đó, tôi đã quyết định rút lui khỏi Chính phủ để có thể tuân thủ đầy đủ quy trình khiếu nại đang được tiến hành và xóa tên tôi về bất kỳ hành vi sai trái nào", ông viết. Theo hãng tin PA, ông Sunak đã chấp nhận đơn từ chức của ông Williamson “với nỗi buồn rất lớn”. 

Thời gian tại vị của ông Williamson trong Chính phủ chỉ kéo dài trong 14 ngày. Được coi là một đồng minh thân cận của tân Thủ tướng Sunak, ông Williamson đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức ngày càng tăng về các cáo buộc "bắt nạt".

Cựu Phó cảnh sát trưởng Anne Milton đã mô tả hành vi của ông Williamson cách đây 5 năm là "đe dọa" và "đáng sợ". Bà Milton, người đã làm việc cùng ông Williamson trong cơ quan thực thi kỷ luật đảng, cũng mô tả hành vi của ông là "trái đạo đức".

Ông Williamson cho biết sau đó vào thứ Ba rằng ông sẽ không nhận bất kỳ khoản trợ cấp thôi việc nào sau khi từ chức, khi viết trên Twitter rằng: "Đây là tiền của người đóng thuế và thay vào đó, nó sẽ hướng tới các ưu tiên của Chính phủ...".

Nhà lập pháp Đảng Bảo thủ trước đó đã bị cựu Thủ tướng Theresa May sa thải khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2019 do làm rò rỉ một quyết định quan trọng liên quan đến gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei.

Cựu Thủ tướng Boris Johnson sau đó đã bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Giáo dục, ông đã cho ra đời một thuật toán chấm điểm kỳ thi gây tranh cãi trong đại dịch COVID-19. Hệ thống chấm điểm đã bị loại bỏ sau khi phụ huynh, học sinh và các nhà giáo dục bày tỏ sự giận dữ.

Ông cũng gây sóng gió khi nhầm lẫn giữa hai ngôi sao thể thao người Anh nổi tiếng, nói rằng ông đã nói chuyện với cầu thủ bóng đá Marcus Rashford của Manchester United, trong khi thực tế ông đã đã gặp gỡ cầu thủ bóng bầu dục Maro Itoje.

Trung Kiên (theo CNN)