Liên minh châu Âu phạt 29 người Iran và 3 tổ chức

15/11/2022 11:56

(CLO) Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran, nhắm vào 29 cá nhân và 3 tổ chức để đáp lại việc sử dụng vũ lực rộng rãi của Tehran đối với những người biểu tình ôn hòa.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết: “Chúng tôi sát cánh với người dân Iran và ủng hộ quyền biểu tình ôn hòa của họ cũng như tự do bày tỏ các yêu cầu và quan điểm của mình”.

lien minh chau au phat 29 nguoi iran va 3 to chuc hinh 1

Một chiếc xe cảnh sát bốc cháy trong một cuộc biểu tình ở Iran. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Biểu tình tại Iran tiếp tục gia tăng, hàng trăm người thiệt mạng

Iran dạy Nga thủ thuật để đánh bại lệnh trừng phạt của phương Tây

Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu từ Iran và Nga

Iran thừa nhận gửi máy bay không người lái cho Nga

Các cuộc biểu tình, được kích hoạt bởi cái chết của Mahsa Amini vào ngày 16/9 sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ, đánh dấu một trong những thách thức táo bạo nhất đối với Cộng hòa Hồi giáo kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Cho đến nay, 341 người biểu tình đã thiệt mạng trong tình trạng bất ổn và hơn 15.800 người bị giam giữ, theo hãng tin HRANA.

Trong số những người bị trừng phạt bởi lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản, có 4 thành viên tham gia bắt giữ Amini, cùng các thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi.

Trong đợt trừng phạt đầu tiên vào tháng 10, EU đã áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với 15 cá nhân và tổ chức Iran có liên quan đến cái chết của Amini và việc đàn áp các cuộc biểu tình.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một chủ đề chính khác của các cuộc thảo luận tại Brussels khi EU chính thức triển khai sứ mệnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhằm huấn luyện khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine.

Khóa huấn luyện, được tiến hành trên lãnh thổ EU, sẽ bao gồm những nỗ lực liên tục của một số quốc gia thành viên nhằm chuẩn bị cho quân đội Ukraine khả năng sử dụng vũ khí mà phương Tây chi viện. Ông Borrell cho biết cho đến nay, EU và các quốc gia thành viên đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự trị giá ít nhất 8 tỷ euro cho Ukraine.

Phản ứng trước những đồn đoán rằng phương Tây có thể thúc đẩy Kiev tham gia đàm phán với Moscow, ông Borrell nói với các phóng viên rằng quyết định về các cuộc đàm phán là tùy thuộc vào Ukraine, lặp lại những bình luận tương tự trước đó của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Đề cập đến những căng thẳng mới nhất giữa Serbia và Kosovo, ông Borrell cho biết việc người Serb rút khỏi các thể chế Kosovo đã tạo ra một khoảng trống ở phía bắc Kosovo. "Cả hai bên cần thể hiện sự linh hoạt hơn", ông cảnh báo và kêu gọi cả hai bên đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những khác biệt của họ thông qua đàm phán.

Quốc Thiên (theo Reuters)