Hệ thống truyền thông của Việt Nam mạnh hơn nước ngoài, có 'chân rết' đến tận địa phương

24/11/2022 18:34

(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, ngoài truyền thông của hệ thống nhà nước thì bên hệ thống Đảng, các tổ chức chính trị cũng có một hệ thống truyền thông lớn, hiệu quả. Hệ thống của Việt Nam, so với nước ngoài còn mạnh hơn, chân rết mạnh hơn đến tận cán bộ thông tin ở các địa phương.

Các tổ chức chính trị có một hệ thống truyền thống lớn, hiệu quả

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách với chủ đề "Nhận thức-Hành động-Nguồn lực" do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì chiều 24/11, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã báo cáo thêm về 3 vấn đề về tổ chức bộ máy làm công tác truyền thông chính sách, thẩm quyền xác định vị trí việc làm, định mức biên chế làm công tác truyền thông chính sách.

he thong truyen thong cua viet nam manh hon nuoc ngoai co chan ret den tan dia phuong hinh 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa.

Về tổ chức, bộ máy làm công tác truyền thông chính sách. Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 văn bản rất quan trọng. Đó là Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Đặc biệt, Quyết định số 407/QĐ-TTg về Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027", trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và công tác truyền thông chính sách. Công tác truyền thông chính sách đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai và phân công cho một đơn vị chủ trì thực hiện.  

"Nếu làm tốt Chỉ thị 12 và Quyết định số 407 thì chắc chắn công tác truyền thông sẽ có một sự đổi mới", ông Thừa nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, ngoài truyền thông của hệ thống nhà nước thì bên hệ thống Đảng, các tổ chức chính trị cũng có một hệ thống truyền thống lớn, hiệu quả.

Hiện nay, các bộ ngành có chuyên đề truyền thông hàng tháng, thậm chí có những vấn đề bức xúc, cần truyền thông ngay thì các bộ tổ chức họp báo, qua các cổng thông tin cung cấp rất tốt. Tỉnh có Sở TT&TT, báo chí địa phương… "Phải nói là hệ thống của chúng ta, so với nước ngoài còn mạnh hơn, chân rết mạnh hơn đến tận cán bộ thông tin ở các địa phương", ông Thừa nêu rõ.

Về tổ chức bộ máy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương, bộ ngành.

he thong truyen thong cua viet nam manh hon nuoc ngoai co chan ret den tan dia phuong hinh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Về thẩm quyền xác định vị trí việc làm, định mức biên chế làm công tác truyền thông chính sách. Theo ông Nguyễn Trọng Thừa,đây là vấn đề được nhiều bộ ngành, địa phương quan tâm, vừa qua đại biểu Quốc hội hỏi rất nhiều.

Hiện nay, Chính phủ đã có 2 Nghị định. Đó là Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức đã giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT) hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ trung ương đến địa phương; định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. "Thời gian qua, Bộ TT&TT đang triển khai mạnh mẽ", ông Thừa nói.

Tiếp đó là Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định rất rõ, đó là giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (trong đó có Bộ trưởng Bộ TT&TT) hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

"Vừa qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ TT&TT đã lên được danh mục tương đối rõ. Tuy nhiên, cần rà soát lại, đặc biệt sau Hội nghị hôm nay chắc chẽ sẽ có cái nhìn hoàn thiện, hiệu quả hơn", ông Thừa cho biết.

he thong truyen thong cua viet nam manh hon nuoc ngoai co chan ret den tan dia phuong hinh 3

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Tiếp thu kiến nghị của Bộ TT&TT về "mũ" chi ngân sách riêng cho truyền thông chính sách

Tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan ban hành các Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động truyền thông chính sách.

Về bố trí kinh phí cho hoạt động truyền thông chính sách, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, trên cơ sở dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chủ động ưu tiên bố trí kinh phí hàng năm cho hoạt động truyền thông chính sách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ truyền thông chính sách.

Đồng thời, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chủ động huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hoạt động truyền thông chính sách.

"Hiện, Bộ Tài chính đang trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước và sẽ tiếp thu kiến nghị của Bộ TT&TT về "mũ" chi ngân sách riêng cho truyền thông chính sách", ông Nguyễn Đức Chi nêu rõ.

Liên quan đến đặt hàng truyền thông chính sách bằng nguồn Ngân sách Nhà nước, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, trên thực tế vẫn có nhưng có thể chưa đủ hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu do Ngân sách Nhà nước còn eo hẹp. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ TT&TT và các cơ quan truyền thông chính thống để có các giải pháp tăng nguồn ngân sách Nhà nước đối với các cơ quan truyền thông chính sách của Chính phủ.

Quốc Trần